Sau đám cưới cổ tích 1 tháng, chàng trai không chân khoe vợ mang thai con đầu lòng, ngồi xe lăn ôm bụng vợ cười hạnh phúc

Thảo Nguyên - Ngày 12/11/2022 15:14 PM (GMT+7)

Anh Khánh cho biết, hiện tại vợ chưa có sự thay đổi nhiều. Sức khỏe của Thương vẫn ổn định và anh sẽ chăm sóc vợ thật chu đáo.

Ngày hôm qua 11/11/2022, anh Tô Đình Khánh (30 tuổi, TP.HCM) hạnh phúc chia sẻ trên trang cá nhân tin vui vợ mang thai.

Theo đó, ngoài đăng kèm hình ảnh mình đang ngồi xe lăn ôm lấy bụng vợ, cả hai cười rất hạnh phúc, anh chàng không chân Tô Đình Khánh còn vui mừng thông báo: “Cảm ơn con đã đến bên ba mẹ. Cầu mong con luôn mạnh khoẻ, đủ tháng đủ ngày rồi ra với ba mẹ nhé. Ba tin ba và mẹ và mọi người rất yêu con… Cảm ơn em Thương”.

Anh Tô Đình Khánh (30 tuổi, TP.HCM) hạnh phúc chia sẻ trên trang cá nhân tin vui vợ mang thai.

Anh Tô Đình Khánh (30 tuổi, TP.HCM) hạnh phúc chia sẻ trên trang cá nhân tin vui vợ mang thai.

Ngay sau khi đăng tải thông báo trên, cộng đồng mạng thi nhau gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới vợ chồng anh Khánh. Thậm chí khi biết tin bà xã anh có bầu, nhiều người thân, bạn bè còn gửi quà cho mẹ bầu bồi bổ và nhiệt tình chỉ cách chăm con.

Trước tình cảm quá nồng hậu và sự quan tâm của mọi người, anh Khánh chia sẻ thêm: “Tôi rất vui khi tin vợ mang thai được mọi người đón nhận nồng nhiệt. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Hiện tại, vợ tôi chưa có sự thay đổi nhiều. Sức khỏe của Thương vẫn ổn định. Tôi sẽ chăm sóc vợ thật chu đáo”.

Biết tin bà xã anh có bầu, nhiều người thân, bạn bè còn gửi quà cho mẹ bầu bồi bổ và nhiệt tình chỉ cách chăm con.

Biết tin bà xã anh có bầu, nhiều người thân, bạn bè còn gửi quà cho mẹ bầu bồi bổ và nhiệt tình chỉ cách chăm con.

Tô Đình Khánh là một nhân vật truyền cảm hứng trong suốt nhiều năm qua. Từ một người bình thường, anh Khánh bị mất đi đôi chân do bị hoại tử dần bởi có một cục máu đông tắc ngay động mạch chủ. Không bỏ cuộc, chàng trai không chân vực dậy, bán hàng online tự nuôi sống bản thân, giúp đỡ gia đình.

Đầu năm 2022, anh Khánh bắt đầu trò chuyện và dần cảm mến chị Trần Thị Thương (25 tuổi, quê Bình Định) đang làm việc ở Nhật. Xác định bản thân có tình cảm với anh Khánh, chị từ bỏ công việc ổn định ở Nhật để về Việt Nam.

Đám cưới của cặp đôi diễn ra 1 tháng trước.

Đám cưới của cặp đôi diễn ra 1 tháng trước.

Sau 6 tháng tìm hiểu, cả hai tổ chức lễ cưới giữa tháng 10/2022. Đám cưới của hai người được phát trực tiếp trên mạng xã hội, thu hút nhiều lượt xem. Cả hai đã cùng vượt qua mọi dị nghị của miệng đời.

Hiện tại, vợ chồng anh Khánh đang sống hạnh phúc với tinh thần lạc quan và sẻ chia cùng cộng đồng. Câu chuyện cảm động của chàng trai không chân mãi tiếp thêm động lực cho các mảnh đời bất hạnh khác.

Những lưu ý mang thai 3 tháng đầu mẹ bầu cần nhớ để có thai kỳ khỏe mạnh

Trong suốt thai kỳ, ba tháng đầu tiên là thời điểm rất quan trọng. Ngoài việc phải cẩn thận trong chế độ ăn uống, hạn chế vận động mạnh thì những thời điểm khám thai trong thời kỳ này cũng là một trong những lưu ý khi mang thai 3 tháng đầu mẹ nên nắm được.

Khám thai định kỳ

Lần đầu tiên mẹ nên đi khám là khi thai đã được 5 – 8 tuần tuổi để biết chắc chắn mình có thai hay không, thai có làm tổ đúng vị trí hay không. Mẹ cũng sẽ được tiến hành đo huyết áp, chiều cao, cân nặng.

Khi thai nhi tròn 8 tuần tuổi, mẹ nên thăm khám thêm lần 2 để được kiểm tra sức khỏe toàn diện hơn. Được đánh giá tim thai, phôi thai và sẽ được làm những xét nghiệm cơ bản như lần khám đầu.

Ngoài ra, mẹ bầu nên tiến hành khám thai lần 3 khi thai được 12 – 13 tuần tuổi. Đây cũng là thời điểm chính xác nhất để sàng lọc dị tật thai nhi thông qua một số xét nghiệm. 

Bổ sung các chất dinh dưỡng từ thực phẩm tươi

Việc bổ sung các chất dinh dưỡng từ thực phẩm tươi là điều hết sức quan trọng trong giai đoạn này. Người mẹ sẽ thường xuyên có cảm giác mệt mỏi và chán ăn nhưng cần cố gắng ăn những thực phẩm bổ dưỡng để có sức khỏe.

Những thực phẩm dinh dưỡng giàu các chất như axit folic, canxi, sắt, protein có nhiều trong ngũ cốc, các loại rau xanh, các loại họ đậu, thịt, cá, trứng,...

Chú ý một số thực phẩm nên kiêng

Mang thai 3 tháng đầu cần lưu ý về dinh dưỡng vì có một số loại thực phẩm không tốt cho giai đoạn này, cần kiêng như: dứa, đu đủ xanh, rau ngót,... sẽ gây co thắt tử cung, dẫn đến đau nhức, khó chịu, và có khả năng sảy thai.

Bên cạnh đó, người mẹ có thể bổ sung các sản phẩm sữa và các chế phẩm từ sữa, nhưng lưu ý, hãy lựa chọn các loại đã tiệt trùng để không bị nhiễm khuẩn. 

Chú ý đến tâm lý

Trong tất cả các yếu tố trên thì tâm lý là quan trọng nhất khi mang thai 3 tháng đầu. Vì thế người mẹ phải giữ một tinh thần thoải mái nhất, tránh các trường hợp bị stress, căng thẳng sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Phát hiện sớm các dấu hiệu mang thai và thay đổi lối sống, cố gắng nghỉ ngơi để an thai, tránh để thai nhi bị tác động mạnh gây động thai, sẩy thai hoặc những biến chứng ngoài ý muốn.

Chị dâu đang mang thai 4 tháng, tình cờ nhìn chị thay đồ, tôi bủn rủn chân tay 
Cách đây hai hôm, tôi đến chơi mua tặng chị hai chiếc váy bầu. Chị vuốt ve váy thích lắm, thấy vậy tôi bảo chị thử thay xem đẹp không. 

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Khi vợ mang bầu