Sếp nữ 50 tuổi có thai với nhân viên nhỏ hơn 19 tuổi, sau sinh ở nhà nội trợ vẫn không hối hận

Thy Dung - Ngày 11/06/2024 11:00 AM (GMT+7)

Quyết định sinh 3 của cặp đôi "chồng trẻ, vợ già" đã gặp phải sự chỉ trích của nhiều người ngay tại thời điểm đó.

Trong sản khoa, phụ nữ trên 35 tuổi được coi là sản phụ cao tuổi, nhưng vào tháng 7/2014, tại một bệnh viện ở Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc đã tiếp nhận một sản phụ 50 tuổi, lại còn mang thai 3 và sắp sinh. Khi sản phụ vào phòng sinh, một người đàn ông trẻ cũng đang sốt ruột chờ đợi bên ngoài. Chẳng bao lâu sau, tiếng khóc của những đứa trẻ sơ sinh vang lên từ phòng sinh, bác sĩ đẩy sản phụ ra ngoài và tuyên bố mẹ con đều an toàn.

Tuy nhiên, mặc dù sinh nở vuông tròn, nhưng quá trình sinh nở của sản phụ vô cùng nguy hiểm. Rốt cuộc, nguyên nhân gì khiến một phụ nữ 50 tuổi bất chấp nguy hiểm đến tính mạng để sinh 3, và cuộc sống hiện tại người phụ này như thế nào là những câu hỏi được nhiều người quan tâm.

Cuộc gặp gỡ định mệnh

Sản phụ đặc biệt này chính là Lý Tinh Lâm, người đã mang thai và sinh con ở tuổi 50. Người chồng trẻ ngoài phòng mổ là Sở Kiến Quân, nhỏ hơn Lý Tinh Lâm 19 tuổi. Chuyện tình của họ làm dấy lên nhiều câu hỏi về sức mạnh của tình yêu có thể khiến một người phụ nữ ở tuổi 50 mạo hiểm sinh 3 cho người mình yêu.

Lý Tinh Lâm là một người phụ nữ thông minh và mạnh mẽ, đã thành lập công ty của riêng mình. Cô và người chồng trước đây có ba đứa con và sống rất hạnh phúc. Sau khi ly hôn, Lý Tinh Lâm gặp Sở Kiến Quân, một người đàn ông mới ra trường và xin việc ở công ty của cô.

Năm 46 tuổi, Lý Tinh Lâm gặp Sở Kiến Quân.

Năm 46 tuổi, Lý Tinh Lâm gặp Sở Kiến Quân.

Sở Kiến Quân bị ấn tượng mạnh bởi phong thái tự tin và duyên dáng của Lý Tinh Lâm. Tuy nhiên, lúc đó, anh chỉ cảm thấy ngưỡng mộ và xem cô như thần tượng. Nhưng tình cảm dần phát triển, và sau nhiều lần tiếp xúc, Sở Kiến Quân nhận ra anh đã yêu Lý Tinh Lâm.

Sở Kiến Quân biết rằng tình yêu của anh với Lý Tinh Lâm gặp nhiều rào cản về tuổi tác và định kiến xã hội. Nhưng với quyết tâm và tình yêu chân thành, anh đã không ngừng theo đuổi Lý Tinh Lâm, bất chấp mọi định kiến và khó khăn. Sự kiên trì và chân thành của Sở Kiến Quân đã khiến Lý Tinh Lâm cảm động và cuối cùng, họ đã đến với nhau.

Cả 2 đã quyết định bên nhau sau nhiều năm tìm hiểu và quyết định mang thai dù tuổi người vợ đã cao.

Cả 2 đã quyết định bên nhau sau nhiều năm tìm hiểu và quyết định mang thai dù tuổi người vợ đã cao.

Quyết định mang thai dù tuổi đã cao

Với Sở Kiến Quân, suốt bao nhiêu năm mơ ước đã thành sự thật, anh đã cuối cùng có được người phụ nữ trong mộng, trong lòng không còn gì đáng tiếc nữa. Nhưng Lý Tinh Lâm lại không nghĩ như vậy, cô biết rằng giữa họ vẫn còn một vấn đề chưa được giải quyết.

Bởi vì Lý Tinh Lâm đã vượt qua độ tuổi sinh sản tốt nhất từ lâu, nên sau khi kết hôn, hai người cũng chưa bao giờ đề cập đến việc có con. Nhưng Sở Kiến Quân dù không nói ra nhưng từ cuộc sống hàng ngày Lý Tinh Lâm nhận ra anh thực sự thích trẻ con. Bố mẹ của Sở Kiến Quân cũng hy vọng cặp đôi nhỏ có thể có một đứa con. Lý Tinh Lâm cảm thấy rằng vì chồng mình, cho dù khó khăn cỡ nào cũng phải thử một lần, biết đâu sẽ thành công.

Lý Tinh Lâm luôn là một người phụ nữ quyết đoán, từ khi đã có ý định, cô đã bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, nghe người ta nói cái gì có ích là muốn thử hết. Tuổi của Lý Tinh Lâm thực sự không còn phù hợp cho việc mang thai nữa, và đã thử nhiều cách nhưng không thấy hiệu quả, Sở Kiến Quân cũng không muốn thấy vợ mình mệt mỏi vì áp lực mang thai nên nói với Lý Tinh Lâm buông bỏ đi.

Lý Tinh Lâm muốn sinh con dù đã ở độ tuổi 50.

Lý Tinh Lâm muốn sinh con dù đã ở độ tuổi 50.

Nhưng Lý Tinh Lâm vẫn kiên quyết không chịu từ bỏ. Cuối cùng, cô nghe từ một bác sĩ rằng vẫn có thể thử mang thai với phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, Lý Tinh Lâm cuối cùng đã nắm bắt lấy tia hy vọng cuối cùng.

Lý Tinh Lâm và Sở Kiến Quân đã tham khảo trước với bác sĩ về tình hình của họ, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng sức khỏe của Lý Tinh Lâm, bác sĩ nói với họ rằng tỷ lệ thành công cũng chỉ từ 30% đến 50%, trước khi quyết định tốt nhất nên suy nghĩ kỹ lưỡng.

Mặc dù lời của bác sĩ giống như thuyết phục họ từ bỏ, Sở Kiến Quân cũng không muốn vợ mình phải vất vả vì quyết định sinh con, nhưng Lý Tinh Lâm vẫn quyết định làm. Một số lần đầu tiên đã không thành công và sức khoẻ suy yếu đi.

Để tăng tỷ lệ thành công, Lý Tinh Lâm quyết định ưu tiên điều chỉnh sức khỏe của mình, có lẽ điều này sẽ làm tăng tỷ lệ sống sót của phôi.

Đầu năm 2014, Lý Tinh Lâm đã thử làm IVF một lần nữa, để đảm bảo có ít nhất một phôi đậu thành công, Lý Tinh Lâm đã đặt ba phôi vào bụng cô một lần. Điều mà không ai ngờ đến là 3 phôi mà Lý Tinh Lâm cấy ghép vào lần này đều phát triển mạnh khoẻ.

Lý Tinh Lâm trải qua nhiều lần IVF để có cơ hội làm mẹ.

Lý Tinh Lâm trải qua nhiều lần IVF để có cơ hội làm mẹ.

Tất nhiên, việc mang 3 thai ở tuổi 50 thật sự là một công việc rất vất vả. Khi xác nhận vợ mình đã mang thai, Sở Kiến Quân cũng đã từng do dự. So với việc có con, anh lo lắng hơn về việc xem liệu cơ thể của vợ có chịu được gánh nặng mang thai 3 hay không.

Gia đình của Lý Tinh Lâm cũng không đồng ý với việc cô mang 3 thai, nhưng cô lại cho rằng đây là một ân huệ trời ban.

Trong suốt thời gian mang thai, Lý Tinh Lâm bị nghén nặng, nhưng cô vẫn tin rằng điều này cũng cho thấy cả ba đứa trẻ đều rất khỏe mạnh.

Sinh con ở tuổi 50 nhưng chưa bao giờ hối hận

Tháng 7/2014, sau hơn 7 tháng, Lý Tinh Lâm cuối cùng cũng đã sinh 3 đứa trẻ tại bệnh viện. Vì sinh non nên 3 bé phải được đặt vào lồng kính ngay sau đó. Vài tháng sau đó, bệnh viện đã tiến hành kiểm tra sức khỏe cho 3 đứa trẻ, kết quả cho thấy tất cả đều rất khỏe mạnh. Lý Tinh Lâm cuối cùng đã thực hiện được ước mơ của mình, sinh ra đứa con với người đàn ông mình yêu thương.

3 đứa trẻ chào đời trong niềm hạnh phúc của Lý Tinh Lâm và Sở Kiến Quân.

3 đứa trẻ chào đời trong niềm hạnh phúc của Lý Tinh Lâm và Sở Kiến Quân.

Năm 2024, tròn 10 năm Lý Tinh Lâm sinh con, Sở Kiến Quân không còn là chàng trai mới ra trường ngày xưa nữa, trong khi Lý Tinh Lâm đã gần 60 tuổi. Hai người vẫn rất hạnh phúc, cùng nhau nuôi dạy 3 đứa trẻ, tạo nên một gia đình hạnh phúc.

Lý Tinh Lâm đã rất yên tâm khi giao công ty cho Sở Kiến Quân quản lý, cô sẵn sàng lùi về phía sau toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình. Sở Kiến Quân cũng không làm Lý Tinh Lâm thất vọng, anh không chỉ quản lý công việc của công ty giỏi mà còn là người chồng, người cha tuyệt vời.

Mặc dù công việc rất bận rộn, Sở Kiến Quân vẫn cố gắng dành thời gian để ở bên cạnh vợ con, mỗi năm họ đều cùng nhau đi du lịch để hâm nóng tình cảm.

Thực tế, kể từ khi họ kết hôn, không ít người đã nói xấu về cặp vợ chồng có sự chênh lệch tuổi tác này, nghi ngờ rằng Sở Kiến Quân có mục đích khác. Tuy nhiên, sự thực là, cả hai đã bên nhau qua bao nhiêu năm tháng.

Cuộc sống hạnh phúc bên 3 con của gia đình Lý Tinh Lâm.

Cuộc sống hạnh phúc bên 3 con của gia đình Lý Tinh Lâm.

Đối mặt với tin đồn, cả hai đều chọn lựa bỏ qua. Trong thời gian rảnh rỗi, Lý Tinh Lâm đã mở một tài khoản video ngắn trên mạng, cập nhật cuộc sống hàng ngày của mình với 3 đứa trẻ, Sở Kiến Quân cũng thỉnh thoảng xuất hiện trong video, trước hình ảnh của một gia đình hạnh phúc, tin đồn tự nhiên tan biến.

Sinh con ở tuổi 50 phải đối mặt với những rủi ro nào?

Sinh con ở tuổi 50 đối mặt với nhiều rủi ro lớn hơn so với sinh con ở độ tuổi trẻ hơn. Dưới đây là các rủi ro cụ thể:

Rủi ro cho mẹ:

- Sức khỏe tổng quát: Người mẹ ở tuổi 50 có thể đã mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường, cao huyết áp hoặc bệnh tim, làm tăng nguy cơ biến chứng thai kỳ.

- Tiểu đường thai kỳ: Nguy cơ mắc tiểu đường thai kỳ tăng lên đáng kể ở phụ nữ lớn tuổi.

- Tiền sản giật: Tỷ lệ mắc tiền sản giật cao hơn, có thể dẫn đến biến chứng nghiêm trọng cho cả mẹ và bé.

- Sẩy thai: Nguy cơ sẩy thai tự nhiên rất cao.

- Chảy máu sau sinh: Nguy cơ chảy máu sau sinh tăng lên, có thể dẫn đến tình trạng mất máu nghiêm trọng.

- Phẫu thuật mổ lấy thai: Nguy cơ cần mổ lấy thai cao hơn do biến chứng hoặc khó khăn trong quá trình sinh thường.

Rủi ro cho bé:

- Dị tật bẩm sinh: Nguy cơ có con mắc các dị tật bẩm sinh như hội chứng Down cao hơn nhiều so với phụ nữ trẻ.

- Sinh non: Tỷ lệ sinh non (trước 37 tuần thai kỳ) tăng lên, dẫn đến các vấn đề sức khỏe cho trẻ.

- Trẻ nhẹ cân: Trẻ sinh ra có thể nhẹ cân hơn bình thường, dễ mắc các vấn đề về sức khỏe và phát triển.

- Biến chứng sau sinh: Trẻ sơ sinh có thể cần được chăm sóc đặc biệt sau sinh, bao gồm việc cần nằm trong lồng kính để theo dõi và chăm sóc.

Khó khăn trong quá trình thụ thai:

- Khả năng sinh sản giảm: Khả năng sinh sản giảm mạnh sau 45 tuổi, do số lượng và chất lượng trứng giảm. Thụ tinh nhân tạo hoặc phương pháp IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) thường được sử dụng nhưng cũng đi kèm với rủi ro và tỷ lệ thành công thấp hơn.

Hồi phục sau sinh:

- Thời gian hồi phục lâu hơn: Thời gian hồi phục sau sinh có thể kéo dài hơn và khó khăn hơn đối với người mẹ lớn tuổi.

Dù y học hiện đại đã giúp cải thiện khả năng quản lý và giảm thiểu một số rủi ro này, nhưng việc sinh con ở tuổi 50 vẫn cần được xem xét kỹ lưỡng và quản lý chặt chẽ bởi các chuyên gia y tế để đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho cả mẹ và bé.

Nữ bác sĩ bị liệt khi mang thai, chồng bỏ rơi sau sinh con, nhiều năm sau nhờ ngược gió mà bay cao
Tuổi 30 giống như một ranh giới của cuộc đời, từ một bác sĩ nữ tài năng trong lĩnh vực y học từng có một sự nghiệp và tình yêu đẹp thì bây giờ mọi thứ...

Câu chuyện mang thai

Theo Thy Dung
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai