Á hậu 8X giữ kín thông tin chồng đại gia, hiếm hoi nói về mối quan hệ với nhà chồng

Hồng Nhung - Ngày 25/11/2020 06:00 AM (GMT+7)

Mẹ chồng của Á hậu Thụy Vân là giáo viên, rất hiền, khéo và tâm lý. Cô từng chia sẻ, bà đẹp và nổi tiếng cả trường.

Á hậu Thụy Vân đạt danh hiệu cao tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008. Sau cuộc thi, người đẹp Hà Thành này trở thành MC, biên tập viên Đài Truyền hình Việt Nam. Năm 2010, cô lên xe hoa với Cao Hoàng, lớn hơn 8 tuổi, là kỹ sư xây dựng và giám đốc của một công ty bất động sản lớn. Sau 10 kết hôn, vợ chồng người đẹp đang có tổ ấm nhỏ hạnh phúc bên con trai Tony.

Mặc dù đã có 10 năm làm vợ, làm mẹ và làm dâu nhưng mọi người ít thấy nàng Á hậu chia sẻ về ông xã lẫn gia đình chồng của mình. Chính vì vậy, không ít người tò mò về mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu của người đẹp sinh năm 1986 này.

Á hậu 8X giữ kín thông tin chồng đại gia, hiếm hoi nói về mối quan hệ với nhà chồng - 1

Á hậu Thụy Vân khá kín tiếng về tổ ấm nhỏ của mình và gia đình chồng.

Từng chia sẻ trong một bài báo khi mới kết hôn, Á hậu Thụy Vân kể, lần đầu về Thanh Hóa ra mắt bố mẹ chồng, cô đã rất run. Tuy nhiên sự thân thiện của bố mẹ chồng khiến cô nhí nhảnh và tự tin như ở nhà mình. Thậm chí, bố mẹ chồng còn khăng khăng nhường phòng ngủ rộng thênh thang, có giường nằm, có công trình phụ khép kín của mình cho cô ngủ vì phòng của chồng cô và em trai đều là đệm trải dưới đất. Những cử chỉ ấy của bố mẹ chồng khiến cô cảm động và thấy mình được trân trọng rất nhiều.

“Mẹ chồng mình là giáo viên, rất khéo và tâm lý. Còn bố chồng mình là cán bộ nhà nước, từng đi học ở nước ngoài nên tư tưởng rất thoáng và cởi mở. Đặc biệt, bố mẹ chồng mình chỉ có 2 người con trai, chồng mình là con cả, nên khi mình về làm dâu, bố mẹ chồng coi mình như con gái trong nhà. Mẹ chồng mình từng đùa: Con bé này nhí nhảnh, nũng nịu bố mẹ chồng như con gái vậy…”, Á hậu Thụy Vân chia sẻ.

Á hậu 8X giữ kín thông tin chồng đại gia, hiếm hoi nói về mối quan hệ với nhà chồng - 2

Lần hiếm hoi người đẹp nhắc tới mẹ chồng trên mạng xã hội.

Á hậu Thụy Vân cho biết, cô cảm thấy mình là người may mắn, khi được về làm dâu trong một gia đình không chỉ tâm lý mà còn rất quý người và trọng tình cảm. Công việc bận rộn nên vợ chồng Thụy Vân ít có thời gian về quê thăm bố mẹ chồng. Không giận các con vì điều này, bố mẹ chồng cô luôn thông cảm với hoàn cảnh, thậm chí thi thoảng lại thu xếp ra Hà Nội thăm con vài hôm.

Mỗi khi có dịp về quê, biết cô thích ăn bánh đa, mẹ chồng lại dắt cô đi chợ mua bánh đa sống rồi về tự tay nướng cho cô ăn. Bà cũng làm nhiều món ăn khiến cô mê tít rồi làm cả bột sắn dây cho cô uống đẹp da. Biết vợ chồng cô làm việc vất vả, vượt đường xa về thăm quê nên bố mẹ chồng cô còn “đi nhẹ nói khẽ” để cho 2 con ngủ nướng, nghỉ ngơi cuối tuần. Ông bà còn tinh tế nhắn tin vào điện thoại hỏi các con trước khi lên phòng đánh thức dậy. 

Á hậu 8X giữ kín thông tin chồng đại gia, hiếm hoi nói về mối quan hệ với nhà chồng - 3

Cô không giấu dốt và luôn mở lời để mẹ chỉ khi không biết làm. 

Nàng hậu cũng thổ lộ thêm, biết con dâu không giỏi nội trợ nhưng mẹ chồng cô không vì thế mà chê bai. Bà vẫn kiên nhẫn, ân cần, nhẹ nhàng chỉ cho cô từng chút một khi cô mở lời “Mẹ ơi, cái này con chưa biết làm. Mẹ chỉ cho con!...”

“Ừ, con không biết à? Không biết thì để mẹ chỉ cho. Làm cái này dễ lắm!”, mẹ chồng cô nhẹ nhàng nói mà không hề tỏ ra bực bội. Câu nói ấy của mẹ chồng đã gieo vào lòng cô những tình cảm rất tốt đẹp về mẹ chồng và khiến cô khâm phục bà nhiều hơn.

Cô còn nhớ ngày Tết Nguyên Đán năm đầu tiên lấy chồng, mẹ chồng cô còn gọi điện hỏi han ân cần xem cô có làm được không, có cần bà giúp gì không. Mặc dù sốt ruột mong có cháu bồng cháu bế nhưng bố mẹ chồng cô vẫn rất tôn trọng đời sống riêng của con cái, để các con thu xếp khi cả 2 thấy hợp lý và sẵn sàng. Bà gọi điện nhẹ nhàng dặn cô nhớ chăm sóc cho bản thân, đặc biệt lưu ý chuyện con cái vì với phụ nữ gia đình là quan trọng nhất.

Không chỉ vậy, mẹ chồng còn luôn là người đứng ra bảo vệ cô trước mọi sóng gió. Khi cô bị tin đồn bị chồng bỏ, nên không còn đăng ảnh gia đình trên trang cá nhân, bà đã cứu cố khi ra mặt khẳng định không có chuyện các con gặp trục trặc. Thậm chí bà còn dắt những người tung tin đồn, còn đang hoài nghi đến tận nhà để họ chứng kiến cặp đôi vẫn đang chung sống hạnh phúc bên nhau.

Á hậu 8X giữ kín thông tin chồng đại gia, hiếm hoi nói về mối quan hệ với nhà chồng - 4

Nàng Á hậu từng chia sẻ mẹ chồng cô đẹp và nổi tiếng cả trường. 

Chia sẻ về bí quyết để mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu luôn tốt đẹp, Á hậu Thụy Vân từng tiết lộ, cô không phân biệt bố mẹ chồng hay bố mẹ đẻ, bên nào cũng phải yêu thương, chăm sóc như nhau… Bên cạnh đó cô luôn tâm niệm hãy cứ yêu quý mọi người rồi hãy đòi hỏi mọi người yêu quý mình. Ngoài ra, cô cũng không tiếc lời khen mẹ chồng mỗi khi chia sẻ về bà. Mỗi lần về thăm mẹ hay mẹ chồng ra Hà Nội chơi, cô lại tặng bà những món đồ như quần áo, túi xách, nước hoa hay đồ trang điểm.

Cùng với đó cô luôn cởi mở, nói rõ suy nghĩ, hoàn cảnh để bố mẹ chồng thông cảm, hiểu mình hơn, tránh những hiểu nhầm đáng tiếc. Cô cũng luôn thẳng thắn nói lên ý kiến của mình như “Con nghĩ là như thế này hay hơn mẹ ạ!…” với mẹ chồng.

Chính những bí quyết đó đã giúp cho 10 năm làm dâu của cô luôn dễ thở, hạnh phúc và luôn được bố mẹ chồng yêu thương nhiều hơn.

Trấn Thành từng yêu Đông Nhi, Trường Giang yêu Ốc Thanh Vân và những mối tình đơn phương showbiz Việt
Trước khi đến với người bạn đời hiện tại, Trấn Thành, Trường Giang hay Lâm Vĩ Dạ đều có 1 mối tình đơn phương ít ai biết.
Hồng Nhung (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện nhà chồng