Không cần lòng gà, canh miến nấu kiểu này cực ngon và thanh mát, chuẩn cơm ngày hè

Lam Anh - Ngày 21/05/2023 06:00 AM (GMT+7)

Chỉ vài bước đơn giản là bạn có ngay món canh miến ngon mát, bổ dưỡng cho ngày hè.

Nguyên liệu:

- 200g ngao hoa (hoặc loại ngao bạn thích), 1 bắp ngô, 1 quả mướp, 3 gam gừng, 40 gam miến, 2 nhánh hành lá, 1 thìa muối, một chút hạt tiêu, bột nêm (tuỳ ý), 1 nắm miến.

Không cần lòng gà, canh miến nấu kiểu này cực ngon và thanh mát, chuẩn cơm ngày hè - 1

Canh làm:

Ngao ngâm với nước vo gạo và vài lát ớt cho nhả sạch cát sau đó rửa thật sạch bề mặt.

Không cần lòng gà, canh miến nấu kiểu này cực ngon và thanh mát, chuẩn cơm ngày hè - 2

Mướp gọt vỏ, rửa sạch rồi thái miếng vừa ăn.

Ngô rửa sạch, bổ miếng vừa ăn.

Hành lá rửa sạch, cắt khúc. Gừng rửa sạch, thái lát rồi thái chỉ.

Không cần lòng gà, canh miến nấu kiểu này cực ngon và thanh mát, chuẩn cơm ngày hè - 3

Miến ngâm với nước cho mềm, để ráo. 

Cho ngô và ít gừng vào nồi, đun sôi trong 3 phút sau đó thả ngao vào. Sau đó nấu thêm 2 phút. 

Không cần lòng gà, canh miến nấu kiểu này cực ngon và thanh mát, chuẩn cơm ngày hè - 4

Lúc này thêm miến vào, thêm muối, bột nêm vừa đủ vào nấu thêm 1 phút.

Không cần lòng gà, canh miến nấu kiểu này cực ngon và thanh mát, chuẩn cơm ngày hè - 5

Sau đó cho mướp vào, nấu khoảng 2 phút nữa thì mướp chín, thêm ít hạt tiêu, hành lá rồi tắt bếp.

Không cần lòng gà, canh miến nấu kiểu này cực ngon và thanh mát, chuẩn cơm ngày hè - 6

Món canh miến có hương vị hoàn toàn mới lạ nhưng cực thanh mát và bổ dưỡng, đảm bảo ai ăn mùa hè cũng thích.

Không cần lòng gà, canh miến nấu kiểu này cực ngon và thanh mát, chuẩn cơm ngày hè - 7

Không cần lòng gà, canh miến nấu kiểu này cực ngon và thanh mát, chuẩn cơm ngày hè - 8

Chúc các bạn thành công!

Chúc các bạn thành công!

Theo Lam Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Món canh ngon