CPI âm lần thứ hai trong năm

Ngày 24/11/2014 17:29 PM (GMT+7)

Theo công bố của Tổng cục Thống kê ngày 24-11, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 của cả nước giảm 0,27% so với tháng trước. Nếu tính cả CPI của tháng 3 trước đó âm 0,44% thì đây là lần thứ hai trong năm CPI có mức âm.

Tuy nhiên so với tháng 12 - 2013, CPI tăng 2,08%. Còn nếu so với tháng cùng kì năm ngoái, CPI tăng 2,6%. Như vậy tính từ đầu năm đến nay, CPI đã tăng 4,3%.

CPI âm lần thứ hai trong năm - 1

 Đây là tháng thứ hai liên tiếp CPI cả nước có mức âm. Ảnh: VNeconomy

Trong 11 nhóm hàng tính CPI thì bốn nhóm hàng có chỉ số giá giảm gồm nhóm hàng dịch vụ ăn uống, nhà ở và vật liệu xây dựng (thuê nhà,điện, nước và chất đốt), giao thông và bưu chính viễn thông.

Trong đó, nhóm hàng giao thông là giảm giá nhiều nhất với 2,75%. Điều này cho thấy tác động của việc giá xăng dầu giảm liên tiếp trong thời gian qua đã làm chỉ số giá nhóm giao thông giảm mạnh.

Bảy nhóm hàng còn lại giá có tăng nhưng không đáng kể và không có mặt hàng nào tăng vượt 1%. Trong đó, nhóm may mặc, giầy dép tăng nhiều nhất cũng chỉ ở mức 0,34%.

Riêng hai mặt hàng không được tính CPI là vàng và USD lần lượt giảm là 1,49% và tăng 0,23% so với tháng trước.

Theo Thu Hằng (Pháp luật TPHCM)
Nguồn:

Tin liên quan