Giá thực phẩm giảm nhưng vẫn ở mức cao

Ngày 13/07/2013 07:48 AM (GMT+7)

Ngày 12-7, khảo sát tại một số chợ lẻ tại TP.HCM cho thấy giá một số mặt hàng thực phẩm so với hơn một tuần trước có giảm nhưng vẫn ở mức cao.

Chẳng hạn, xà lách búp Đà Lạt giảm 1.000-5.000 đồng/kg; cà rốt, khoai tây Đà Lạt cũng giảm 5.000 đồng, cà rốt Trung Quốc giảm 5.000 đồng.

Bên cạnh đó, các tiểu thương cho biết do thời tiết nóng, các mặt hàng hư hại nhiều nên giá một số rau củ khác vẫn tăng để bù chi phí. Cụ thể bầu, bí xanh tăng 3.000-4.000 đồng/kg; bông cải xanh, bông cải trắng Đà Lạt tăng khoảng 10.000 đồng/kg; dưa leo, cà chua tăng 2.000-3.000 đồng; khổ qua tăng 3.000 đồng. Riêng các mặt hàng như cá lóc, thịt heo vẫn có giá ổn định lần lượt là 60.000 đồng/kg cá lóc và khoảng 75.000-80.000 đồng/kg thịt đùi, nạc, ba rọi.

Đại diện chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức cho biết hiện lượng hàng về chợ vẫn ổn định 2.800-2.900 tấn/đêm.

Theo Tú Uyên (Pháp luật TPHCM)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Giá cả thực phẩm