Hết Tết, giá nhiều mặt hàng vẫn cao

Ngày 16/02/2016 00:06 AM (GMT+7)

Dù nguồn cung không thiếu nhưng giá nhiều mặt hàng ở các chợ vẫn “neo” ở mức cao

Hầu hết các siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn TP HCM đã hoạt động trở lại, hàng hóa đầy kệ, giá ổn định nhưng vẫn không đủ sức kéo giảm giá các mặt hàng này ở các chợ nhỏ.

Chợ vắng người bán lẫn người mua

Sáng 14-2 (mùng 7 tháng giêng), nhiều con đường tại TP HCM vẫn khá vắng vẻ. Nhiều cửa hàng, quán ăn còn treo bảng nghỉ Tết. Nhiều chợ vắng cả khách lẫn người bán.

Hết Tết, giá nhiều mặt hàng vẫn cao - 1

Trong khi hàng rau củ dồi dào, giá ổn định tại các siêu thị sau Tết, giá mặt hàng này ở nhiều chợ lại tăng Ảnh: Tấn Thạnh

Tại chợ Vườn Chuối (quận 3), một số sạp hàng, kể cả hàng tươi sống vẫn còn nghỉ Tết. Sau Tết, mặt hàng rau củ trở nên hút hàng, giá cao do nhiều người mua. Cụ thể: nấm rơm ngon 120.000 đồng/kg (ngày thường 80.000 đồng/kg), dưa leo, cà chua 25.000 đồng/kg (ngày thường 12.000 - 15.000 đồng/kg), xà lách lên đến 50.000 đồng/kg, lá giang 8.000 - 10.000 đồng/bó. Nhiều tiểu thương ở đây cho biết giá chưa giảm là do trước Tết, nông dân thu hoạch hết nên đầu năm thiếu hàng, phải đợi một thời gian nữa hàng mới dồi dào trở lại.

Nhiều quán ăn vẫn giữ mức phụ thu hoặc tăng giá từ 5.000 - 10.000 đồng/phần so với trước Tết. Tại quán O Phương trên Quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh), giá tô bún bò từ 35.000 đồng vọt lên 45.000 đồng trong những ngày Tết rồi giữ nguyên đến nay. Thấy khách thắc mắc, anh nhân viên của quán giải thích: “Hàng hóa đắt lắm, chừng nào giảm thì quán mới giảm”.

Đại diện Phòng Kinh tế quận 5, TP HCM cho biết sau Tết, nhóm hàng rau quả có tăng giá so với ngày thường nhưng chưa đến mức sốt. Do Tết năm trước dội hàng nên năm nay, nhà vườn và tiểu thương rút kinh nghiệm, chỉ sản xuất và trữ hàng vừa đủ nên một số nơi, người mua nhiều khiến giá tăng. Tuy nhiên, chỉ sau mùng 10 tháng giêng, giá cả sẽ giảm.

Trong khi đó, tại 3 chợ đầu mối Bình Điền, Thủ Đức, Hóc Môn, từ đêm mùng 4 Tết, lượng hàng nhập chợ tăng dần đến nay nhưng mãi lực không cao, giá vẫn ổn định.

Siêu thị đầy hàng

Cũng như mọi năm, các hệ thống siêu thị ở TP HCM đã hoạt động trở lại. Từ mùng 2 Tết, hệ thống siêu thị Co.opmart, các cửa hàng Co.opFood, Satra Food, Vissan… đã mở bán trong buổi sáng. Đến mùng 3 Tết, hệ thống Big C hoạt động trở lại. Riêng Aeon Mall mở cửa xuyên Tết.

Đến ngày 13-2 (mùng 6 tháng giêng), gần như tất cả siêu thị, cửa hàng tiện lợi đã hoạt động trở lại, hàng hóa đầy kệ, rau củ quả, thịt cá đầy ắp hàng mới. Tuy nhiên, cũng như mọi năm, thời điểm tuần đầu sau Tết, sức mua rất thấp.

Theo ông Võ Hoàng Anh, Giám đốc marketing Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM - Saigon Co.op, đa số mặt hàng bán sau Tết đã được Saigon Co.op dự trữ nên các siêu thị không thiếu hàng dù nhà phân phối chưa kịp cung cấp. Sáng 15-2 (mùng 8 tháng giêng), kết thúc kỳ nghỉ Tết, các nhà cung cấp sẽ giao hàng nhiều hơn. Riêng rau củ quả, thịt cá tươi sống, nhà cung cấp đã giao hàng từ mùng 2 Tết nên nguồn hàng bảo đảm. Không chỉ giữ giá ổn định, hệ thống này còn giảm giá một số mặt hàng tươi sống trong những ngày sau Tết. Chẳng hạn, thịt heo giảm 8.000 - 10.000 đồng/kg đến ngày 12-2, trứng gà giảm 2.000 đồng/10 trứng đến ngày 17-2; cá saba, ổi, táo, bầu, bí, cà chua, xà lách… giảm giá từ 10%- 25% đến ngày 18-2.

Ông Hồ Quốc Nguyên, Giám đốc quan hệ Công chúng hệ thống Big C, cho biết sau khi hoạt động trở lại, hàng hóa vẫn dồi dào, giá ổn định.

Theo Thanh Nhân - Ngọc Ánh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Giá cả thực phẩm