Sôi động mùa Trung thu đến sớm

Ngày 21/08/2015 14:08 PM (GMT+7)

Còn 2 tháng nữa mới đến rằm tháng 8, nhưng thị trường bánh trung đã vô cùng nhộn nhịp. Trên khắp các truyến đường, siêu thị, khu dân cư… ở TP.HCM đã xuất hiện rất nhiều quày hàng bán bánh.

Theo ghi nhận của PV, tại thời điểm hiện nay, dọc theo các tuyến đường như Nguyễn Tri Phương, Hoàng Văn Thụ, Quang Trung… tại TP.HCM các điểm bán bánh Trung thu bắt đầu trang trí và bày bán. Đâu đâu người ta cũng thấy những điểm trưng bày và bán sản phẩm này.

Cùng vào mùa với thị trường bánh Trung thu thì mặt hàng lồng đèn cũng đang bắt đầu nhộn nhịp.

"Nhìn chung, thị trường bánh Trung thu năm nay có nhiều thuận lợi, vì sắp tới là ngày lễ 2/9 nên khách hàng đến mua bánh làm quà biếu mấy ngày hôm nay cũng được nhiều", a. Anh Tuấn, chủ một gian hàng trên đường Hoàng Văn Thụ (TP.HCM) cho biết.

Thị trường bánh Trung thu năm nay không có gì đột biến, loanh quanh chỉ có vài thương hiệu lớn, mẫu mã và giá cả cũng không thay đổi nhiều so với những năm trước. Giá bánh dao động từ 40.00 đến 70.000 đồng/một chiếc.

Riêng mặt lồng đèn, các loại lồng đèn Trung Quốc vẫn đang tràn ngập thị trường. Dù các doanh nghiệp Việt và vài hộ sản xuất lồng đèn thủ công đã cố gắng lấy lại ưu thế.

Sôi động mùa Trung thu đến sớm - 1

Một chủ gian hàng bán bánh trung thu đang chuẩn bị trang trí, bày bán.

Sôi động mùa Trung thu đến sớm - 2

Giá cả của bánh Trung thu không thay đổi nhiều.

Sôi động mùa Trung thu đến sớm - 3

Một số bánh của các hãng sản xuất lớn được trưng bày.

Sôi động mùa Trung thu đến sớm - 4

Bánh Trung thu dành riêng cho người ăn kiêng và người bệnh tiểu đường.

Sôi động mùa Trung thu đến sớm - 5

Dù còn 2 tháng nữa mới đến Trung Thu nhưng nhiều người đã mua về làm quà cho dịp lễ 2/9.

Sôi động mùa Trung thu đến sớm - 6

Những loại bánh Trung thu cao cấp được trưng bày rất bắt mắt.

Sôi động mùa Trung thu đến sớm - 7

Nhiều kios ở đường Hoàng Văn Thụ, Quang Trung…

Sôi động mùa Trung thu đến sớm - 8

Sôi động mùa Trung thu đến sớm - 9

Các loại lồng đèn chạy bằng pin của Trung Quốc vẫn chiếm ưu thế.

Sôi động mùa Trung thu đến sớm - 10

Thị trường lồng đèn cũng sôi động lên.

Ngọc Sang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự