Lấy kỹ sư New Zealand, mẹ đơn thân đưa con ở cùng, nấu ăn sáng mẹ chồng cũng góp ý

Hồng Nhung - Ngày 20/08/2021 06:29 AM (GMT+7)

Vì những khác biệt văn hóa nên khoảng thời gian đầu sang New Zealand sinh sống, chị Hiền gặp nhiều khó khăn.

Chị Nguyễn Thu Hiền (38 tuổi, Thái Nguyên) rất thích câu nói “Ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc” bởi chị từng khó nhọc vất vả một mình nuôi con khi chồng đầu mất nhưng hiện nay chị đang có tổ ấm nhỏ hạnh phúc bên ông xã hơn 10 tuổi ở New Zealand sau bao khó khăn vất vả.

Chị Hiền và ông xã Paul.

Chị Hiền và ông xã Paul.

Lấy kỹ sư New Zealand, mẹ đơn thân đưa con ở cùng, nấu ăn sáng mẹ chồng cũng góp ý - 2

6 năm cùng con trai riêng sang New Zealand định cư, chị Hiền đang có tổ ấm nhỏ hạnh phúc bên ông xã Paul Guthrie và 3 con. Hiện tại, chị đang kinh doanh online và ở nhà chăm sóc các con.

Chia sẻ về câu chuyện tình yêu của mình, chị Hiền cho biết, chồng đầu của chị mất sớm nên chị ở vậy một mình nuôi con. Năm 2009, chị và anh Paul gặp nhau ở Singapore khi chị đi du lịch sang đây thăm vợ chồng người bạn. Thời điểm đó, anh làm kỹ sư sửa chữa máy bay và đang công tác ở Myanmar nên anh chị đã trao đổi số điện thoại cho nhau sau lần gặp đầu tiên.

Sau 1 tháng gặp nhau, anh đã bay qua Việt Nam và thăm chị trong đợt nghỉ phép của mình. Và sau lần gặp thứ 2 đó, anh chị có nhiều thời gian tìm hiểu nhau hơn, chị đưa anh đi thăm thú Hạ Long, Hà Nội.

“Anh là người đàn ông rất hiền lành, đẹp trai và thật thà. Biết mình có con trai riêng và chồng đầu đã mất, một mình nuôi con vất vả, lại kinh doanh bán hàng online được ông bà ngoại giúp đỡ nên anh rất thương 2 mẹ con mình”, chị Hiền cho hay.

Anh chị tìm hiểu nhau 5 năm.

Anh chị tìm hiểu nhau 5 năm.

Sau 5 năm tìm hiểu và yêu nhau, anh chị đã cùng nhau đi du lịch rất nhiều nơi ở Việt Nam, Thái Lan, Myanmar. Và cuối năm 2014, anh đã quyết định cầu hôn chị vào dịp Noel khi đi cả 2 du lịch Đà Lạt. Và anh đã dành chiếc nhẫn mua 2 năm trước khi đi du lịch Singapore để ngỏ lời với chị.

“Chuyến đi Đà Lạt của tụi mình có chút sự cố, do ăn không quen đồ ăn Việt nên anh bị đau bụng đi ngoài cả đêm đến sáng. Anh ngủ được chút thì chiều mình đặt một nhà hàng ăn tối Noel.

Buổi chiều anh vẫn mệt nằm nghỉ, mình đi làm móng, làm tóc, trang điểm. Lúc về đến phòng anh nói đã khỏe hơn, rồi đưa cho mình một hộp quà nói tặng mình và anh đã mua 2 năm trước khi mình vào một cửa hàng nhẫn ở Singapore thử kiểu dáng. Mình bất ngờ bởi đúng chiếc nhẫn mình thử và thích.

Tối đó sau khi đi ăn nhà hàng và đi bar, mình ngấm rượu say không mở mắt ra nổi. Đêm hôm đó, anh ôm cái chậu canh mình nôn luôn”, chị Hiền nhớ lại.

Anh Paul đã mua nhẫn và chờ 2 năm mới cầu hôn chị.

Anh Paul đã mua nhẫn và chờ 2 năm mới cầu hôn chị.

Lấy kỹ sư New Zealand, mẹ đơn thân đưa con ở cùng, nấu ăn sáng mẹ chồng cũng góp ý - 5

Năm 2015 chị Hiền cùng con trai sang định cư ở New Zealand. Năm 2016, vợ chồng chị tổ chức một buổi tiệc kết hôn nhỏ tại nhà bố mẹ chồng với sự tham gia của gia đình, bạn bè thân thiết.

Chị Hiền thổ lộ, khoảng thời gian đầu mới sang ở cùng với bố mẹ chồng, do không hiểu về phong tục tập quán nên chị gặp khá nhiều khó khăn. May mắn chị được chồng và mọi người cảm thông, giúp đỡ rất nhiều. Con trai riêng của chị tuổi mới lớn nhiều khi ương bướng, chồng chị cũng là người luôn bên cạnh giúp đỡ và chia sẻ cho con biết. Anh thương bé như con ruột của mình.

Lấy kỹ sư New Zealand, mẹ đơn thân đưa con ở cùng, nấu ăn sáng mẹ chồng cũng góp ý - 6

Gia đình và bạn bè trong đám cưới của chị.

Gia đình và bạn bè trong đám cưới của chị.

Chị Hiền bên mẹ chồng và chị chồng.

Chị Hiền bên mẹ chồng và chị chồng.

Được biết, sau 1 tháng kết hôn, chị Hiền hay tin mang bầu con gái. Thông báo tin vui này cho chồng, anh vỡ òa trong hạnh phúc, bố mẹ chồng chị cũng rất vui vì đây là cháu nội đầu tiên của ông bà.

Khoảng thời gian mang bầu bé Sophia, bố chồng mất nên vợ chồng chị dọn về ở chung với mẹ chồng 2 năm cho bà đỡ buồn. Chị may mắn được mẹ chồng và chị chồng làm y tá giúp đỡ, hỗ trợ, học hỏi được rất nhiều điều. Tuy nhiên cũng có nhiều mâu thuẫn khiến chị phải cân bằng.

“Bố mẹ chồng mình rất hiền và giúp đỡ vợ chồng mình rất nhiều nhưng cũng có nhiều khác biệt xảy ra. Mình nấu ăn sáng là cơm hay mì, phở, bà bảo ở bên này chỉ ăn yến mạch, bánh mì còn những món ăn đó chỉ ăn trưa và tối. Ở bên đây cũng cho con ngủ riêng chứ không ôm ấp như ở Việt Nam nên lúc đầu mình thấy căng thẳng. Mình đẻ con ra tự chăm buổi tối không như ở Việt Nam, mẹ ngủ cùng chăm con cho mình ngủ”, chị Hiền chia sẻ những khác biệt trong khoảng thời gian sống chung với mẹ chồng.

Mỗi khi chị và mẹ chồng có mâu thuẫn, không hiểu nhau, chị lại chia sẻ với chồng để anh là người giúp 2 mẹ con hiểu nhau hơn. Hiện tại, vợ chồng chị ở riêng gần bà nội nên cũng thoải mái hơn bởi ai cũng có khoảng trời riêng. Mẹ chồng chị luôn hỗ trợ mọi việc như giúp chị chăm bé Sophia khi mang bầu và sinh bé Sara năm 2020.

Để giữ lửa hạnh phúc, vợ chồng phải hiểu thương, chia sẻ quan tâm tôn trọng tin tưởng lẫn nhau.

Để giữ lửa hạnh phúc, vợ chồng phải hiểu thương, chia sẻ quan tâm tôn trọng tin tưởng lẫn nhau.

Lấy kỹ sư New Zealand, mẹ đơn thân đưa con ở cùng, nấu ăn sáng mẹ chồng cũng góp ý - 10

Thương chồng phải đi làm 1 mình lo cho gia đình, trong khi cuộc sống, chi phi đắt đỏ nộp thuế cao nên chị vừa chăm con nhỏ vừa kinh doanh.

Thương chồng phải đi làm 1 mình lo cho gia đình, trong khi cuộc sống, chi phi đắt đỏ nộp thuế cao nên chị vừa chăm con nhỏ vừa kinh doanh.

Chị Hiền tâm sự, chị luôn cảm thấy biết ơn bố mẹ chồng vì đã sinh những người con tốt, tử tế để chị có người chồng và người cha tốt cho các con. Chị luôn biết ơn trời Phật cho chị gặp anh Paul và gia đình anh – những người hiền lành, tốt bụng luôn hiểu và yêu thương mẹ con chị. Anh luôn ủng hộ và hỗ trợ chị việc chăm con. Anh cũng rất tự hào vì có vợ là người Việt Nam.

“Mình tin cứ sống tốt tử tế mọi người sẽ gặp được điều may mắn và mong sao những người phụ nữ đã từng qua một đời chồng như mình hãy cứ thật tự tin mạnh mẽ rồi hạnh phúc sẽ đến”, chị Hiền cười.

9X Cần Thơ làm chàng Tây say đắm bỏ tất cả sang Việt Nam, cầu hôn trăm lần chưa được
Dù chưa gặp nhau lần nào nhưng Đông Nhã vẫn khiến Matthew từ bỏ tất cả ở Anh để sang Việt Nam ở với cô.

Lấy chồng Tây

Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lấy chồng Tây