Sao Việt lấy chồng Hàn: Người không con ly dị, người ứa nước mắt về mẹ chồng

Hồng Nhung - Ngày 18/10/2020 12:00 PM (GMT+7)

Diễn viên Ngọc Trinh và biên kịch Đặng Thiếu Ngân là 2 trong số nhiều người phụ nữ Việt lấy chồng Hàn Quốc.

Chuyện lấy chồng ngoại quốc thời nay không phải hiếm hoi gì. Số lượng các nàng dâu Việt Nam thành hôn với đàn ông Hàn Quốc lại không phải là ít. Mỗi cặp đôi đều mang một câu chuyện khác nhau. Không ít câu chuyện khiến mọi người phải đau lòng khi cô dâu Việt lấy chồng Hàn trở về trong quan tài, trở thành nạn nhân bị chồng đánh đập, khinh thường và giết hại. Tuy nhiên cũng không có ít những câu chuyện tình cảm động, khiến nhiều người phải xuýt xoa.

Trong showbiz Việt, diễn viên Ngọc Trinh và biên kịch “Sống chung với mẹ chồng” Đặng Thiếu Ngân là 2 trong số nhiều người phụ nữ Việt lấy chồng Hàn Quốc nhưng mỗi người lại có những câu chuyện khác nhau về cuộc chuyện tình vượt biên giới ấy.

Diễn viên Ngọc Trinh và cuộc hôn nhân 9 năm không con

Phạm Thị Ngọc Trinh sinh năm 1977. Cô là gương mặt quen thuộc trên cả sân khấu kịch lẫn phim truyền hình. Ngọc Trinh nổi tiếng với vai Vy trong phim Mùi ngò gai do Việt Nam và Hàn Quốc hợp tác sản xuất. Bộ phim giúp cô gặp gỡ và kết hôn với nhà sản xuất người Hàn Quốc đạo diễn Kim Se Hyuk sau mối tình buồn không hồi kết với bạn diễn lớn tuổi.

Được biết, khi bộ phim “Mùi ngò gai” được đông đảo khán giả theo dõi, Ngọc Trinh lâm bệnh và được thay thế bởi Hồng Ánh. Thời gian Ngọc Trinh suy sụp, đạo diễn Kim Se Hyuk ở bên, động viên Ngọc Trinh. Cuối cùng, cả hai nên duyên vợ chồng vào năm 2009 và hôn lễ được tổ chức trang trọng theo nghi thức Hàn - Việt và diễn ra ở cả hai nước.

Sao Việt lấy chồng Hàn: Người không con ly dị, người ứa nước mắt về mẹ chồng - 1

Đám cưới của Ngọc Trinh.

Năm 2009, Ngọc Trinh tâm sự khó khăn lớn nhất khi vợ chồng cô khác quốc tịch là bất đồng ngôn ngữ. Cô phải gắng xóa bỏ khoảng cách đó bằng cách xem phim Hàn Quốc, tìm hiểu thêm về tính cách đàn ông và các bà mẹ ở Hàn Quốc.

Cuộc hôn nhân của Ngọc Trinh và ông xã Hàn Quốc khiến nhiều người ngưỡng mộ khi cô luôn dành lời khen có cánh cho anh như chưa bao giờ thấy chồng nóng tình như nhiều người đàn ông Hàn Quốc, đặc biệt sau đám cưới, cô thường xuyên được ông xã tháp tùng tham gia các sự kiện. Dù bận công việc đến đâu anh vẫn dành thời gian đến dự buổi ra mắt kịch mới của cô và chọn mua những món quà xinh xắn dành tặng cho bạn bè, thầy cô của cô tại buổi ra mắt tác phẩm. Đồng thời, ông xã là người hỗ trợ tôi tối đa về mặt tinh thần khi cô ấp ủ đầu tư các vỡ diễn mới.

“Khi có thời gian, tôi cũng cố gắng nấu vài món ăn Hàn cho chồng. Đến giờ, tôi nấu được 5 món của Hàn Quốc. Nhưng công việc này hơi khó vì các món này cầu kỳ lại thiếu nguyên liệu, nhiều khi mẹ chồng tôi phải gửi từ Hàn Quốc sang. Dù vậy, anh không quá khắt khe trong chuyện ăn uống”, nữ diễn viên chia sẻ cuộc sống hôn nhân của mình.

Sao Việt lấy chồng Hàn: Người không con ly dị, người ứa nước mắt về mẹ chồng - 2

Dẫu vậy cuộc hôn nhân của cô liên tục dính những tin đồn tan vỡ. Năm 2014, Ngọc Trinh từng bị đồn hôn nhân tan vỡ khi ít xuất hiện bên chồng và trên ngón áp út của cô không còn đeo nhẫn cưới. Năm 2018, Ngọc Trinh tiếp tục vướng nghi vấn ly hôn. Ngay sau đó, nữ diễn viên lên tiếng phủ nhận. Tuy nhiên sau 9 năm sống chung, Ngọc Trinh đã phải công bố thông tin ly hôn với công chúng. Mặc dù vậy nhưng cô cho biết, cả 2 vợ chồng vẫn là bạn bè với nhau trong nghề.

Nói về 9 năm hôn nhân của mình, nữ diễn viên Mùi ngò gai tâm sự, cô biết rất ít tiếng Hàn và chủ yếu giao tiếp với chồng bằng tiếng Anh. “Đôi lúc tôi đùa, vợ chồng tôi như "hai kẻ cô đơn" giữa Sài Gòn. Anh chỉ có một mình ở thành phố này. Còn gia đình tôi cũng đều định cư ở Mỹ từ lâu. Vì thế, chỉ có hai vợ chồng sống dựa vào nhau, nên dù có cãi cọ, giận hờn gì rồi thì cũng chỉ có hai vợ chồng với nhau", nữ diễn viên chia sẻ.

Sao Việt lấy chồng Hàn: Người không con ly dị, người ứa nước mắt về mẹ chồng - 3

Cuộc hôn nhân của cô kết thúc sau 9 năm. 

Đặc biệt, 9 năm cưới cả vợ chồng cô không có con chung nên mất đi sợi dây kết nối của cả 2. Dẫu vậy nhưng cô vẫn luôn nói khách quan về chồng trong chuyện con cái. Nữ diễn viên thổ lộ, cô không phải vì quá mê công việc mà đến giờ vẫn chưa có. Cô thường thăm khám bác sĩ nhưng do duyên chưa tới, ông trời chưa cho dù rất muốn. Dẫu vậy, cô luôn trấn an mình và ông xã để không vì như vậy mà đổ lỗi cho nhau, tạo áp lực cho bản thân mình, khiến bản thân căng thẳng. Hiện giờ, cô không buồn về con cái nữa mà chăm chỉ đi làm, lạc quan, điều gì đến cũng sẽ đến.

Biên kịch Đặng Thiếu Ngân: Nịnh mẹ chồng vẫn phải rơi nước mắt

Ngoài Ngọc Trinh, "Mẹ đẻ" của kịch bản phim gây sốt năm 2017 "Sống chung với mẹ chồng" Đặng Thiếu Ngân cũng là một trong những người phụ nữ Việt lấy chồng Hàn. Hiện tại, chị đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên ông xã Hàn và 2 con đáng yêu. Tuy nhiên, đằng sau cuộc hôn nhân ấy, nhiều lần chị phải rơi nước mắt vì mẹ chồng.

Sao Việt lấy chồng Hàn: Người không con ly dị, người ứa nước mắt về mẹ chồng - 4

Biên kịch Đặng Thiếu Ngân. 

Từng chia sẻ trên VNE, Đặng Thiếu Ngân tâm sự, vợ chồng chị đều là những trí thức quen biết nhau trên giảng đường. Tuy không gặp quá nhiều rào cản về ngôn ngữ nhưng văn hóa của 2 nước khác nhau cũng khiến chị nhiều lần ứa nước mắt khi làm dâu Hàn Quốc.

Cuối năm 1999, chị và ông xã về ra mắt gia đình. Mẹ và các chị của Ji Hoon không hề muốn con trai lấy vợ Việt, song không thể xoay chuyển được quyết tâm của anh nên đành chấp nhận sang Việt Nam hỏi vợ với tâm trạng thất vọng. Vợ chồng chị kết hôn vào năm 2000, sau đám cưới, biết chắc vợ không thể đáp ứng được các tiêu chuẩn của mẹ chồng trong gia đình “Trâm anh thế phiệt”, nếu sống tại Hàn, hạnh phúc khó có thể đảm bảo, nên anh Ji Hoon đã từ bỏ con đường được trải thảm, mà chọn cuộc sống tự bươn chải ở Việt Nam.

Dù chị không phải làm dâu nhưng những kỳ nghỉ về với gia đình chồng, cũng đủ khiến chị hiểu sự gian nan khi có mẹ chồng Hàn Quốc. Mẹ chồng chị quan niệm không nên ăn nhiều, chỉ nên ăn vừa. Thời chị mới mang bầu bé đầu mỗi bữa chị chỉ dám ăn bát cơm, bởi gia đình chồng ai cũng một lượt xới. Tối nào bụng chị cũng kêu gào, nhưng "nhập gia tùy tục" nên chị cố gắng làm quen.

Không chỉ vậy, trong lần cùng gia đình ra ngoài, vì vừa phải bế con, vừa phải mang đồ trẻ con, chị đưa túi cho ông xã cầm và bị mẹ chồng phi thẳng túi vào người, nói đó là việc của phụ nữ. Mặc dù sững sờ với hành động đó nhưng chị vẫn nói: "Vâng, về sau con sẽ cầm", bởi chị hiểu mẹ đã vất vả sinh được một người con trai cho mình hưởng và mình phải biết ơn.

Sao Việt lấy chồng Hàn: Người không con ly dị, người ứa nước mắt về mẹ chồng - 5

Tổ ấm nhỏ hạnh phúc của chị. 

Cũng nói về mẹ chồng Hàn, chị Đặng Thiếu Ngân kể với Ngôi sao rằng, nếu so sánh mẹ chồng chị với một số bà mẹ Hàn Quốc thì mẹ chồng chị cũng khó tính hơn. Theo chị lý do bởi một phần tính cách và có lẽ mẹ chồng chị tốt nghiệp chuyên ngành Nội trợ - Làm vợ tại Lee Hwa, trường Đại học nữ danh tiếng nhất Hàn Quốc nên bà hoàn hảo, chu toàn trong mọi vấn đề. Bên cạnh đó, hoàn cảnh cũng tạo thêm cho bà sự nghiêm khắc, có những yêu cầu cao hơn với gia đình, trong đó có cả yêu cầu cho con dâu.

“Mẹ chồng tôi dạy con trai rất nghiêm khắc, không cưng chiều bằng 2 chị gái. Khi tôi về làm dâu, tôi còn là "thuộc cấp" của chồng nên những tình huống mới lạ dành cho tôi khiến tôi cũng hơi choáng váng. Nhưng tôi nghĩ chắc ai lấy chồng cũng bị bỡ ngỡ, cần thời gian thích nghi nên tôi vui vẻ đón nhận, rồi vượt qua. Độ "kinh dị" đến đâu thì nếu có dịp viết kịch bản Sống chung với mẹ chồng Hàn tôi sẽ kể…", chị chia sẻ.

Chị bộc bạch, ban đầu chị không được mẹ chồng và 2 chị chồng thích vì lý do chị là người ngoại quốc nên sau đó chị miệt mài "nịnh" mẹ chồng từ khi bước chân về làm dâu cho đến lúc không có điều kiện gặp mẹ nữa. Lúc nào chị cũng đều nỗ lực để "đổi lấy nụ cười" của mẹ chồng. Rất nhiều lần chị ứa nước mắt khi thấy mình "lăn xả tìm kiếm sự hài lòng" của mẹ chồng hơn hẳn số lần chị thể hiện tình cảm bằng hành động với mẹ đẻ.

Tuy nhiên, chị cũng khẳng định, chị chưa từng có mâu thuẫn với mẹ chồng. Trong mọi tình huống, nếu mẹ không hài lòng, chị lập tức xin lỗi và tự thấy mình chưa hoàn hảo. Đối với chị, chưa làm mẹ chồng ưng ý, tức là lỗi ở mình và chị sẽ tự cố gắng để làm vừa ý mẹ hơn. Chính vì vậy, chồng chị không bao giờ bị gây khó dễ vì sự bất hoà mẹ chồng nàng dâu. Bên cạnh đó, chồng chị còn là tư vấn viên kiêm điệp báo viên, hướng dẫn viên... giúp chị hiểu hơn về cá tính, sở thích của mẹ chồng.

Cô gái Tây Ninh lấy chồng Hàn Quốc, 8 năm sống chung chưa 1 lần nhận quà 8/3
8 năm sang Hàn Quốc sinh sống cùng chồng, món quà mồng 8/3 đầu tiên và duy nhất chị Mai Thị Thu Thủy được tặng chính là nữ trang của ông xã tặng khi...
Hồng Nhung (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cô dâu Việt lấy chồng Hàn Quốc