Hồ Ngọc Hà, Kim Lý xuất hiện ở Phú Quốc, vừa ngồi thuyền vừa cho con bú

Chi Chi - Ngày 30/12/2021 19:10 PM (GMT+7)

Chị gái sang chảnh, nền nã bao nhiêu thì cậu quý tử Leon lại kém sang bấy nhiêu.

Sau những ngày tháng cách ly bức bách tại nhà vì dịch Covid-19, mới đây gia đình Hồ Ngọc Hà - Kim Lý có dịp đưa 3 con đi du lịch tại Phú Quốc, ngay khi ngành du lịch vừa mở cửa. Đây cũng là dịp hiếm hoi để Lisa và Leon khám phá cuộc sống vì từ lúc sinh ra cho đến hiện tại, hai em bé chủ yếu phải ở trong khuôn viên nhà.

Chia sẻ mới nhất của Hồ Ngọc Hà khiến nhiều người phải bật cười vì sự nghiệp bỉm sữa của Nữ hoàng giải trí. khác biệt của cặp chị em song sinh. Xuất hiẹn ở Phú Quốc, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý, cặp sao đình đám giờ đây cũng giống như bao cặp bố mẹ bỉm sữa khác, tất bật vừa đi chơi vừa cho con ăn. Cảnh tượng khiến không ít phụ huynh có con nhỏ đồng cảm.

Hồ Ngọc Hà, Kim Lý xuất hiện ở Phú Quốc, vừa ngồi thuyền vừa cho con bú - 1

Hà Kim Lý xuất hiện ở Phú Quốc, vừa ngồi thuyền vừa cho con bú

Trước đó trên mạng xã hội của bản thân và instagram riêng của các con, bà mẹ cũng thoải mái chia sẻ những hình ảnh xung quanh chuyến đi. Lisa dù ở không gian nào, trạng thái nào cũng luôn điềm đạm quan sát hay nhẹ nhàng từ tốn còn Leon thì hiếu động hơn. Cậu nhóc nghịch ngợm mọi thứ, khám phá thế giới. Hồ Ngọc Hà đảm nhiệm con gái Lisa còn bố Kim Lý sẽ trông coi Leon. Thỉnh thoảng anh hai Subeo sẽ giúp bố mẹ chăm sóc 2 em, rất ra dáng anh cả trong gia đình.

Được biết hiện tại cả gia đình nữ hoàng giải trí đang nghỉ dưỡng ở một khách sạn đắt đỏ bậc nhất của Phú Quốc.

Hồ Ngọc Hà, Kim Lý xuất hiện ở Phú Quốc, vừa ngồi thuyền vừa cho con bú - 2

Hồ Ngọc Hà, Kim Lý xuất hiện ở Phú Quốc, vừa ngồi thuyền vừa cho con bú - 3

Hồ Ngọc Hà, Kim Lý xuất hiện ở Phú Quốc, vừa ngồi thuyền vừa cho con bú - 4

Hồ Ngọc Hà, Kim Lý xuất hiện ở Phú Quốc, vừa ngồi thuyền vừa cho con bú - 5

Mùa du lịch cuối năm đã đến, những gia đình muốn cho con trẻ đi chơi xa trong đợt nghỉ giãn cách như gia đình Hồ Ngọc Hà cũng có thể tham khảo lưu ý khi cho trẻ đi du lịch sau:

Theo bác sĩ Duy Anh (Bệnh viện E Hà Nội) cho biết trên báo Gia đình & Xã hội, cho trẻ đi chơi, đi bơi, đi biển tránh tắm quá nhiều lần trong ngày, hoặc tắm quá lâu. Chỉ nên cho trẻ tắm 1-2 giờ/lần, mỗi lần vài phút để giải nhiệt, nhưng không nên lau khô da trẻ bằng khăn tắm, vì nước bốc hơi từ da là cách làm mát cơ thể.

Khi trẻ bị ốm, sốt, phát ban, ho, sổ mũi, nôn, tiêu chảy… cần đưa đi khám ngay để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Không nên tự ý dùng thuốc, nhất là thuốc kháng sinh. Lập tức đưa trẻ vào bệnh viện ngay nếu trẻ có những dấu hiệu sau: Sốt cao dọa co giật, sốt li bì; trẻ khó thở, thở khò khè; Trẻ bị nôn ói tất cả mọi thứ ăn, uống (kể cả nước); trẻ tiêu chảy nhiều không cầm được…

Cụ thể:

- Cho trẻ chơi nơi thoáng, sạch, chơi các trò chơi nhẹ nhàng để hạn chế mầm bệnh, tránh bị quá sức.

- Tránh đưa trẻ đến những nơi đông đúc. Tránh tiếp xúc gần với người đang bị cảm ho. Tránh hôn nựng trẻ vì dễ lây bệnh đường hô hấp cho trẻ.

- Cần mặc thoáng mát, đội mũ cho trẻ khi ra ngoài. Chú ý để trẻ không bị dính nước mưa vì sẽ nhiễm lạnh.

- Trẻ chơi đùa về phòng không nằm trước điều hòa, hay tắm ngay. Hãy cho trẻ nghỉ ngơi “hồi sức” để tránh cảm lạnh. Không để nhiệt độ phòng quá lạnh, hoặc quạt thốc thẳng vào trẻ vì dễ bị ốm.

- Hạn chế cho trẻ tắm nhiều, tắm quá lâu ở sông, biển, bể bơi… và không nên mặc quần áo khi da chưa khô hẳn để tránh bị hăm.

- Giữ giờ giấc sinh hoạt, ngủ nghỉ, ăn uống cho trẻ đúng nhịp sinh hoạt hàng ngày.

- Nhắc nhở trẻ luôn rửa tay và dùng xà phòng diệt khuẩn để nâng cao khả năng phòng bệnh.

Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hồ Ngọc Hà