10 kỳ quan kiến trúc mê hồn nhất thế giới

Ngày 03/11/2013 16:29 PM (GMT+7)
Phong cách được lựa chọn cho ngôi đền pha trộn các nét kiến trúc của Hồi giáo, Ba Tư, Ottoman, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ.

Đền Taj Mahal trở thành di sản thế giới của UNESCO vào năm 1983.

Mặc dù lăng mộ được xây bằng đá cẩm thạch trắng là đặc điểm ấn tượng và nổi tiếng nhất nhưng Taj Mahal còn sở hữu một cấu trúc rất phức tạp. Công cuộc xây dựng ngôi đền bắt đầu từ năm 1632 và phải mất tời 20 năm để hoàn thiện. Toàn bộ ngôi đền được xây dựng trên nền móng hình vuông và có hình dạng đối xứng.

Phong cách được lựa chọn cho ngôi đền pha trộn các nét kiến trúc của Hồi giáo, Ba Tư, Ottoman, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ.

Đền Taj Mahal trở thành di sản thế giới của UNESCO vào năm 1983.

Mặc dù lăng mộ được xây bằng đá cẩm thạch trắng là đặc điểm ấn tượng và nổi tiếng nhất nhưng Taj Mahal còn sở hữu một cấu trúc rất phức tạp. Công cuộc xây dựng ngôi đền bắt đầu từ năm 1632 và phải mất tời 20 năm để hoàn thiện. Toàn bộ ngôi đền được xây dựng trên nền móng hình vuông và có hình dạng đối xứng.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Kiến trúc xưa và nay