Cây cảnh đón lộc, cầu may trong năm mới

Ngày 03/01/2014 16:38 PM (GMT+7)
11. Cây hòe

ây hòe còn được gọi là cây “lộc”, là một trong ba loại cây được người xưa coi trọng nhất. Họ luôn coi đó là biểu tượng của sự giàu sang phú quý. Theo điển tích Trung Hoa, ở trước Triều môn mà trồng ba cây hòe là tượng trưng của chức Tam công trong triều đình, vì thế nhân gian hay trồng hòe ở trước cửa nhà với ước mong con cái thành danh sau này.



Nếu trồng cây hòe ở phía sau nhà thì lại bị coi như bế tắc công danh. 

Bài liên quan:

Chọn cây cảnh hợp nhà, hợp người

5 loại cây cảnh ban công bảo vệ ngôi nhà

Thích thú cây cảnh 'giải độc' không khí

Ngây ngất lạc trong vườn cây cảnh bạc tỉ

11. Cây hòe

ây hòe còn được gọi là cây “lộc”, là một trong ba loại cây được người xưa coi trọng nhất. Họ luôn coi đó là biểu tượng của sự giàu sang phú quý. Theo điển tích Trung Hoa, ở trước Triều môn mà trồng ba cây hòe là tượng trưng của chức Tam công trong triều đình, vì thế nhân gian hay trồng hòe ở trước cửa nhà với ước mong con cái thành danh sau này.

Nếu trồng cây hòe ở phía sau nhà thì lại bị coi như bế tắc công danh. 

Bài liên quan:

Chọn cây cảnh hợp nhà, hợp người

5 loại cây cảnh ban công bảo vệ ngôi nhà

Thích thú cây cảnh "giải độc" không khí

Ngây ngất lạc trong vườn cây cảnh bạc tỉ

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan