Giống chó được yêu thích hàng đầu ở Mỹ, ở nước ta chỉ mới nghe đến tên thôi đã “khiếp sợ”

LONG NGUYỄN - Ngày 15/06/2023 18:38 PM (GMT+7)

Đây có lẽ là giống chó dễ bị hiểu nhầm nhất bởi vẻ ngoài cục cằn, dữ tợn, có thể khiến người khác cảm thấy đáng sợ. Tuy nhiên nếu như bạn hiểu rõ về chúng, bạn sẽ thấy đây là một người bạn đồng hành cực kỳ đáng tin cậy.

Pitbull là giống chó có nguồn gốc từ Mỹ, được đông đảo người nuôi chó trên khắp thế giới biết đến bởi vẻ ngoài hầm hố, dữ tợn, có phần đáng sợ. Tuy nhiên thực tế tên gọi Pitbull chỉ là tên gọi chung để chỉ về những giống chó chiến đấu bao gồm giống chó Bulldog của Anh và giống chó sục của Mỹ. Trước kia Pitbull được sử dụng trong những trận chọi chó đẫm máu như một hình thức giải trí tàn nhẫn. Về sau chúng được lai tạo để giảm bớt sự hung tợn, mang lại vẻ hiền lành và thân thiện với con người hơn.

Giống chó được yêu thích hàng đầu ở Mỹ, ở nước ta chỉ mới nghe đến tên thôi đã “khiếp sợ” - 1

Không ít những vụ chó Pitbull tấn công con người đã diễn ra trên khắp thế giới. Điều này không chỉ mang đến tiếng xấu cho giống chó này, mà còn khiến ít người dám nuôi chúng trong nhà. Tuy nhiên thực tế đây vốn là giống chó thân thiện và hiền lành, chúng chỉ hung tợn khi cảm thấy bị đe dọa lãnh thổ hoặc bị tấn công trước mà thôi. Nếu như được huấn luyện và dạy dỗ tốt, chúng sẽ làm tốt công việc bảo vệ chủ nhân chứ không tùy tiện tấn công người khác.

Hãy cùng tìm hiểu thêm một số điều thú vị về giống chó Pitbull này, có lẽ sẽ khiến bạn thay đổi quan niệm và cách nhìn về chúng đấy.

1. Những giống chó được coi là Pitbull hiện nay

Thuật ngữ “Pitbull” vốn bắt nguồn từ tên tiếng Anh bao gồm từ “pit” có nghĩa là cái hố lớn và từ “bull” có nghĩa là con bò mộng. Ban đầu chúng được nuôi để làm chó chọi trong những trận chiến đấu khác nhau nhằm phục vụ mục đích giải trí của con người. Hiện nay Pitbull có thể hiểu là tên gọi để chỉ các giống chó có ngoại hình hầm hố, hung tợn và to lớn như cả Chó sục Mỹ (American Pitbull Terrier), Staffordshire Bull Terrier và American Staffordshire Terrier.

Giống chó được yêu thích hàng đầu ở Mỹ, ở nước ta chỉ mới nghe đến tên thôi đã “khiếp sợ” - 2

2. Pitbull có lực cắn vô cùng mạnh

Giống chó Pitbull được đánh giá là nguy hiểm không chỉ bởi tính cách hiếu chiến của chúng khi phát hiện kẻ thù, mà còn bởi lực cắn mạnh mẽ tới từ cơ hàm vô cùng đặc biệt. Pitbull sở hữu lực cắn rất mạnh lên tới 250 pounds/1 inch vuông. Với lực cắn này chúng có thể xé nát bất kỳ thứ gì, hay thậm chí đủ sức cắn chết đối thủ chỉ với một phát ngoạm. Khi chiến đấu, chúng sẽ cắn đối thủ mà không chịu nhả ra, từ đó để lại vết thương rất sâu và có thể nguy hiểm tới tính mạng.

Giống chó được yêu thích hàng đầu ở Mỹ, ở nước ta chỉ mới nghe đến tên thôi đã “khiếp sợ” - 3

3. Pitbull có tính khí rất tuyệt vời

Nhiều người nghĩ rằng giống chó Pitbull là giống chó hung hăng, dữ tợn, luôn thích tấn công các giống chó khác và kể cả con người, thế nhưng sự thật không phải như vậy. Theo Hiệp hội kiểm tra tính khí Hoa Kỳ, nơi đánh giá các ứng viên về phản ứng hoảng sợ, tránh né và hung hăng của nhiều loài chó. Nhiều chú chó Pitbull được xếp hạng rất cao về khả năng giữ bình tĩnh, điềm tĩnh và tự chủ.

Giống chó được yêu thích hàng đầu ở Mỹ, ở nước ta chỉ mới nghe đến tên thôi đã “khiếp sợ” - 4

Trên thực tế, một chú chó Staffordshire và chó sục Pitbull Mỹ có điểm số lên tới trên 87%. Những kết quả kiểm tra này cho thấy những chú chó Pitbull có tính khí thân thiện giống như những loài chó tiêu chuẩn của nhiều gia đình khác chứ không hề hung tợn như chúng ta tưởng. Điều quan trọng là chúng cần được huấn luyện đúng cách để kiềm chế bản tính hung hăng.

4. Là giống chó tình cảm

Nghe thì có vẻ hơi “sai sai”, thế nhưng qua hàng loạt các cuộc khảo sát và nghiên cứu từ chính những người nuôi chó thì họ cho biết rằng: Trên thực tế, trong các bài kiểm tra tính khí, thì những chú chó Pitbull chỉ đứng sau giống chó Golden Retrievers về sự điềm tĩnh và hiền hòa. Nhờ đó mà chúng có thể sống tình cảm với chủ nhân và thân thiện với mọi người xung quanh. Thú vị hơn nữa, các cuộc kiểm tra lại cho thấy rằng chính Chihuahua mới là giống chó bạo lực nhất, sẵn sàng cắn lại con người.

Giống chó được yêu thích hàng đầu ở Mỹ, ở nước ta chỉ mới nghe đến tên thôi đã “khiếp sợ” - 5

5. Chó Pitbull từng phục vụ trong quân đội

Năm 1861, Sallie Ann Jarrett là một con Pitbull cái từng được đưa vào Trung đoàn Bộ binh Pennsylvania số 11 của Quân đội Liên minh để làm nhiệm vụ canh gác và cảnh giới. Nhưng không may nó đã qua đời trong một trận chiến với quân địch và được những người lính chôn cất ngay trên chiến trường. Sau này khi các cựu chiến binh trong trung đoàn của Sallie dựng đài tưởng niệm tại Gettysburg vào năm 1890, họ đã đưa một tác phẩm điêu khắc của nó vào đài tưởng niệm.

Giống chó được yêu thích hàng đầu ở Mỹ, ở nước ta chỉ mới nghe đến tên thôi đã “khiếp sợ” - 6

Ngoài ra, một chú chó Pitbull khác tên là Stubby cũng từng là linh vật cho Trung đoàn Bộ binh 102 của Quân đội Hoa Kỳ. Sinh năm 1916, Stubby đã phục vụ trong quân ngũ được 18 tháng, sống sót không dưới 17 trận chiến ở Mặt trận phía Tây của Thế chiến I. Vào thời điểm đó, nó thậm chí đã cứu quân đội của mình khỏi một cuộc tấn công hóa học và còn bắt được một người lính Đức làm tù binh. Những chiến công hiển hách đó đã giúp Stubby giành được nhiều huân chương, bao gồm cả cấp bậc trung sĩ đầu tiên cho loài chó.

6. Hai cựu tổng thống Mỹ đã từng sở hữu chó Pitbull

Giữ chức Tổng thống Mỹ từ năm 1901 đến 1909, Teddy Roosevelt là tổng thống Mỹ đầu tiên mang chó Pitbull đến Nhà Trắng để nuôi. Vài năm sau, Woodrow Wilson trở thành tổng thống sở hữu Pitbull thứ hai trong Nhà Trắng, phục vụ từ năm 1913 đến 1921.

Giống chó được yêu thích hàng đầu ở Mỹ, ở nước ta chỉ mới nghe đến tên thôi đã “khiếp sợ” - 7

7. Huấn luyện Pitbull cần được thực hiện sớm

Ngay từ khi còn bé, nếu như Pitbull sớm được huấn luyện và dạy bảo cẩn thận bao nhiêu thì khi lớn lên chúng sẽ trở nên ngoan ngoãn và mất đi hẳn bản năng chiến đấu lẫn sự hung hăng của chúng. Điều đó chứng minh rằng giống chó Pitbull hoàn toàn là một giống chó điềm tĩnh và hiền lành chứ không hề hung hăng, dữ tợn. Sự nguy hiểm của Pitbull chủ yếu đến từ việc chủ nhân của chúng huấn luyện chúng trở thành chó chọi mà thôi.

Giống chó được yêu thích hàng đầu ở Mỹ, ở nước ta chỉ mới nghe đến tên thôi đã “khiếp sợ” - 8

8. Là giống chó được yêu thích hàng đầu ở Mỹ

Chuyên trang VetStreet.com đã xếp hạng giống chó sục American Pitbull là một trong ba giống chó được yêu thích hàng đầu ở 28 bang trên nước Mỹ. Điều đó cho thấy sức hút mãnh liệt của giống chó hầm hố này đối với người dân là như thế nào. Tuy nhiên cũng phải nói tới một sự thực đáng buồn khác, đó là Pitbull cũng là giống chó tử vong nhiều nhất mỗi năm tại Mỹ. Điều này chủ yếu đến từ các cuộc chọi chó.

Giống chó được yêu thích hàng đầu ở Mỹ, ở nước ta chỉ mới nghe đến tên thôi đã “khiếp sợ” - 9

9. Chó Pitbull còn được gọi là giống chó bảo mẫu

Đầu thế kỷ 20, chó Pitbull được biết đến như những chú chó bảo mẫu. Đây là một sự thật hết sức bất ngờ về chúng khi xem xét những nhược điểm xấu xa mà chúng đang sở hữu, nhưng lý do chính cho điều này đó là chúng được sử dụng để bảo vệ gia đình và trẻ em vào thời kỳ đó. Những chú chó pitbull được những người lớn tuổi tin tưởng để bảo vệ con cái của họ khỏi mọi nguy hiểm, vì vậy họ rất vui khi những đứa trẻ của mình được chăm sóc tốt nhất. Điều này chứng tỏ Pitbull đối xử tốt với con người một cách tự nhiên như thế nào và có thể trở thành những chú chó tuyệt vời trong gia đình, đồng thời củng cố thêm sự thật rằng chúng ta đã nghĩ sai lầm như thế nào về chúng.

Giống chó được yêu thích hàng đầu ở Mỹ, ở nước ta chỉ mới nghe đến tên thôi đã “khiếp sợ” - 10

Biết sắp bị bán đi, chú chó có hành động khiến chủ nhân rưng rưng nước mắt
Thấy nhiều người lạ đến xem mình, chú chó dường như nhận ra được điều gì đó.

Chó cảnh

Theo LONG NGUYỄN
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chó cảnh