Hồng mạ vàng, phủ Sô-cô-la oanh tạc thị trường hoa ngày 8/3

Ngày 07/03/2016 00:08 AM (GMT+7)

Những sản phẩm hoa giả luôn được nhiều người tìm đến vì mẫu mã đẹp, độc đáo, lại thay lời muốn nói về tình yêu vĩnh cửu.

Càng gần đến ngày 8/3 thì thị trường quà tặng càng nhộn nhịp. Bên cạnh sản phẩm hoa tươi truyền thống, những loại hoa giả bày được lâu ngày càng hút khách hàng. Các sản phẩm hoa giả độc đáo như hoa hồng sáp, hoa mạ vàng hay bọc sôcôla vẫn níu chân được lượng lớn người tiêu dùng.

1. Hoa giấy - Hoa lụa

Ngày nay, với những chất liệu giấy mềm mại, vải lụa bóng, những bông hoa giả làm từ giấy, từ lụa ngày càng trông giống thật. Thậm chí, dù có khác biệt nhưng trông những bó hoa vẫn toát lên vẻ độc đáo mà sang trọng để đem tặng người thương. Tuy nhiên, chính vì sự kì công để tạo nên một bó hoa giả mà giá thành cũng không hề rẻ chút nào.

Hồng mạ vàng, phủ Sô-cô-la oanh tạc thị trường hoa ngày 8/3 - 1

Theo như chị Hường, chủ một shop bán hoa giấy ở Đội Cấn thì một bó hoa giấy khoảng 15 bông cũng được bán là 230.000 đồng, tương đương một bó hoa thật. Tuy nhiên, lượng khách hàng hỏi mua không hề ít. Còn hai ngày nữa mới đến ngày Quốc tế phụ nữ nhưng chỉ còn lại vài bó.

Hồng mạ vàng, phủ Sô-cô-la oanh tạc thị trường hoa ngày 8/3 - 2

Tại cửa hàng của chị Minh Hằng, khách hàng mua hoa lụa để về bày trong nhà vẫn ổn định quanh năm nhưng những ngày gần đây có tăng thêm vì gần đến ngày phụ nữ. Chị vẫn giữ nguyên giá cả như ngày thường, dao động từ 170.000 - 450.000 đồng tùy từng mẫu bình hoa. Ngoài ra, khách hàng mua hoa trong những ngày này còn được tặng kèm một tấm thiệp xinh xắn.

2. Hoa hồng mạ vàng

Những năm gần đây, cứ những dịp lễ như Valentine, mùng 8/3,...thì mức tiêu thụ của hoa hồng mạ vàng lại tăng mạnh. Không chỉ thể hiện độ chịu chơi, đẳng cấp của người tặng mà hoa hồng mạ vàng còn hàm nghĩa cho tình yêu vĩnh cửu, mãi mãi không đổi thay.

Hồng mạ vàng, phủ Sô-cô-la oanh tạc thị trường hoa ngày 8/3 - 3

Dạo quanh một vòng thị trường hoa mạ vàng, có lẽ nhiều người sẽ choáng ngợp với đủ các mức giá trên trời dưới biển. Giá hoa hồng dát vàng trên thị trường hiện dao động từ 700.000 - 3 triệu đồng/bông. Thậm chí có cửa hàng còn bán giá chỉ còn 530.000 đồng/bông và 5,3 triệu đồng/bó 10 bông. Tuy nhiên, người tiêu dùng Việt cần cẩn thận để tránh mua phải đồ giả vì dù chỉ là dát vàng nhưng khó có giá thành rẻ như vậy.

Hồng mạ vàng, phủ Sô-cô-la oanh tạc thị trường hoa ngày 8/3 - 4

Trả lời phỏng vấn, một nhân viên của hãng chế tác quà tặng cao cấp cho biết: “Sở dĩ có sự chênh lệnh về giá cao như vậy, bởi vì sản phẩm của hãng được mạ vàng 4 số 9. Sản phẩm bán kèm với phiếu bảo đảm chất lượng. Trong khi đó sản phẩm được rao bán trên thị trường với tên gọi hoa hồng mạ vàng, nhưng thực tế là mạ hợp kim ánh vàng chứ không phải mạ vàng thật”. Do vậy, nếu muốn tặng hoa hồng mạ vàng, mọi người nên tìm đến những cửa hàng uy tín, có đầy đủ phiếu đảm bảo chất lượng. 

3. Hoa hồng sáp

Từ năm ngoái, hoa hồng sáp bắt đầu du nhập vào Việt Nam và nhanh chóng làm mưa làm gió. Những bông hoa không chỉ lạ, đẹp mắt, có mùi thơm và giá cả cũng vừa phải. Nhìn bằng mắt thường, những bông hoa đủ màu từ xanh, hồng, đỏ, tím,...trông gần như hoa thật.

Hồng mạ vàng, phủ Sô-cô-la oanh tạc thị trường hoa ngày 8/3 - 5

Giá hoa hồng sáp bán lẻ có giá từ 20.000 đồng một bông. Bó 5 bông giá 150 nghìn đồng và 52 bông là 450 nghìn đồng. Để đa dạng, nhiều bó hoa hồng sáp còn đính kèm cả thú nhồi bông xinh xắn. Những chủ cửa hàng đều khẳng định: Hoa này có thể để 3 đến 5 năm chỉ bị phai màu nhẹ, nhưng mùi vẫn còn nguyên. Dù thời tiết có nắng nóng hay lạnh giá thì những bông hoa không bị chảy, nhão sáp.

Hồng mạ vàng, phủ Sô-cô-la oanh tạc thị trường hoa ngày 8/3 - 6

Tuy nhiên, khách hàng khi mua hoa hồng sáp cần phải cẩn trọng. Tờ TimeHealthland từng đưa ra cảnh báo khi có rất nhiều sản phẩm mang mùi thơm được con người sử dụng hàng ngày mà không hề biết chúng rất có hại cho sức khỏe. Theo đó, những chất tạo hương thơm hiện nay đều có nguồn gốc từ dầu mỏ chứ không phải là hương liệu thiên nhiên, gây ảnh hưởng lớn tới cấu trúc của tế bào.

4. Hoa hồng phủ Sô-cô-la

Hoa hồng và Socola đều là những món quà biểu trưng cho tình yêu ngọt ngào được chị em yêu thích nhất. Khi hai thứ ngôn ngữ này cùng hòa quyện với nhau thì cảm xúc càng thăng hoa. Chính vì vậy, những nhà sản xuất ở Hà Lan đã sử dụng công nghệ hiện đại để phủ lớp Sô-cô-la mỏng lên những cánh hoa hồng tươi. Lớp sôcôla này không bị tan trong điều kiện bình thường và thậm chí có thể ăn được.

Hồng mạ vàng, phủ Sô-cô-la oanh tạc thị trường hoa ngày 8/3 - 7

Hoa hồng Sô-cô-la đã từng làm mưa làm gió ở châu Âu, châu Mỹ và cũng đã đến thị trường Việt Nam trong 1 năm trở lại đây. Giá của một bông hoa hồng phủ Sô-cô-la này không hề rẻ, rơi vào khoảng 250.000 đồng.

Thạch Thảo
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngày Quốc tế Phụ nữ