Tại sao trẻ khóc thường tìm đến bên mẹ? Biết được 3 lý do để hiểu con hơn

Thi Thi - Ngày 01/01/2024 11:32 AM (GMT+7)

Tại sao trẻ khóc lại đến bên mẹ? Ở góc độ tâm lý điều này mang ý nghĩa đặc biệt, cục thể 3 lý do thực tế sau đây.

Tại sao trẻ khóc thường tìm đến bên mẹ? Biết được 3 lý do để hiểu con hơn - 1

Nếu chú ý quan sát trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể nhận thấy rằng khi con khóc, người đầu tiên trẻ tìm đến thường là mẹ, và dường như lúc này người bố bị phớt lờ. Có khi ở nhà, mẹ đang bận nấu ăn, bố đang chăm con, bất chợt hai đứa xảy ra xung đột, khóc ầm ĩ, dù bố ở bên cạnh nhưng trẻ vẫn lần lượt gọi mẹ.

Vì vậy, điều này đôi khi khiến nhiều ông bố trong lòng khó chịu, rõ ràng có người ở bên cạnh, tại sao trẻ chỉ đi tìm mẹ? Theo các chuyên gia, ở góc độ tâm lý điều này mang ý nghĩa đặc biệt, cục thể 3 lý do thực tế sau đây.

Tại sao trẻ khóc thường tìm đến bên mẹ? Biết được 3 lý do để hiểu con hơn - 2

Tại sao trẻ khóc thường tìm đến bên mẹ? Biết được 3 lý do để hiểu con hơn - 3

Mẹ sẽ thường xuyên an ủi con 

Khi trẻ còn khá nhỏ, hầu hết đều thích gần gũi với mẹ hơn, bởi đa phần mẹ thường dành quá nhiều thời gian cho con mỗi ngày.

Vì vậy, nếu trẻ có vấn đề gì cần giúp đỡ, người đầu tiên tìm đến chắc chắn sẽ là mẹ, và mẹ thường sẽ mang lại cho trẻ sự thoải mái, cảm giác an toàn nhất định.

Trẻ em và mẹ có một liên kết tình cảm đặc biệt từ giai đoạn sơ sinh, khi mẹ chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ. Mẹ là người đầu tiên mà trẻ nhìn thấy, nghe thấy và cảm nhận khi mới chào đời.

Trong quá trình này, trẻ phát triển một liên kết tình cảm sâu sắc với mẹ, mà sự an toàn và yêu thương của mẹ là trụ cột cho sự phát triển của trẻ. Vì vậy, khi trẻ cảm thấy bất an hoặc gặp khó khăn, bản năng của trẻ là tìm đến mẹ để tìm sự an ủi và sự hỗ trợ tình cảm.

Trẻ em và mẹ có một liên kết tình cảm đặc biệt từ giai đoạn sơ sinh.

Trẻ em và mẹ có một liên kết tình cảm đặc biệt từ giai đoạn sơ sinh.

Tại sao trẻ khóc thường tìm đến bên mẹ? Biết được 3 lý do để hiểu con hơn - 5

Mẹ dành nhiều sự đồng hành với con

Mối quan hệ gần gũi giữa mẹ và con có nguồn gốc từ những trải nghiệm sâu sắc trong quá trình mang thai. Trong suốt mười tháng ở trong bụng mẹ, trẻ đã cảm nhận được sự an ủi và yêu thương từ mẹ thông qua âm thanh trái tim, giọng nói và cử chỉ của mẹ.

Sự gắn kết này tiếp tục phát triển sau khi trẻ chào đời, khi mẹ trở thành người chăm sóc chính cho trẻ, đáp ứng các nhu cầu cơ bản như ăn uống, vệ sinh và giấc ngủ.

Trẻ em nhỏ tuổi chưa có khả năng diễn đạt ngôn ngữ phức tạp để diễn tả cảm xúc và nhu cầu của mình. Thay vào đó, trẻ thường sử dụng ngôn ngữ cơ thể và cảm xúc để giao tiếp với mẹ.

Khi trẻ khóc lớn hoặc rơi vào tình trạng không an toàn, mẹ là người đầu tiên nhận biết và đáp ứng. Mẹ ôm trẻ, dỗ dành và tạo ra một môi trường an toàn để trẻ có thể yên tâm và thấy được sự chăm sóc.

Mẹ không chỉ mang lại sự an toàn vật chất cho trẻ mà còn mang lại sự an tâm tinh thần. Mùi hương của mẹ trở thành một sự gợi nhớ đặc biệt đối với trẻ, và khi trẻ cảm nhận được mùi hương này, gợi lên những kỷ niệm và cảm xúc của những lần trước đó khi trẻ được chăm sóc và an ủi. Cách mẹ dỗ dành và ôm trẻ cũng mang lại cảm giác an toàn và yêu thương, giúp trẻ phát triển lòng tin và sự kết nối với mẹ.

Trẻ thường sử dụng ngôn ngữ cơ thể và cảm xúc để giao tiếp với mẹ.

Trẻ thường sử dụng ngôn ngữ cơ thể và cảm xúc để giao tiếp với mẹ.

Tại sao trẻ khóc thường tìm đến bên mẹ? Biết được 3 lý do để hiểu con hơn - 7

Mẹ dễ đồng cảm với con

Với sự kết nối sâu sắc và những trải nghiệm chung, mẹ thường có khả năng hiểu, cảm nhận những cảm xúc của trẻ một cách nhạy bén.

Mẹ đã trải qua quá trình mang thai và sinh đẻ, một trạng thái đầy biến đổi cả về cơ thể lẫn tâm trí. Trong suốt quãng thời gian này, mẹ đã trải qua nhiều trạng thái cảm xúc, từ niềm vui, sự hồi hộp cho đến những lo lắng và căng thẳng. Quá trình này giúp mẹ phát triển khả năng đồng cảm và sự nhạy bén đối với những cảm xúc của trẻ tốt hơn.

Khi con khóc, mẹ thường có khả năng đọc hiểu và phân biệt được những nguyên nhân khác nhau đằng sau những cảm xúc đó. Mẹ có thể nhận ra khi con đang cảm thấy đói, mệt mỏi, buồn bã, hay cần sự an ủi. Mẹ biết cách đối phó và đáp ứng một cách phù hợp để giúp con cảm thấy thoải mái và yên tâm.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là trẻ không có mối quan hệ quan trọng với người bố. Người bố có thể xây dựng mối quan hệ gắn kết, tạo ra sự an toàn cho trẻ thông qua việc tạo ra một môi trường chăm sóc yêu thương và tương tác tích cực. Khi trẻ cảm thấy an toàn và tin tưởng, trẻ có thể dễ dàng tìm đến người bố khi gặp khó khăn hoặc cần sự hỗ trợ.

Vì vậy, mặc dù trẻ thường tìm đến mẹ khi khóc, điều này không phản ánh sự thiếu sót hay sự phớt lờ từ phía người bố. Thay vào đó, đây là kết quả của các yếu tố tâm lý và quan hệ gắn kết đặc biệt giữa trẻ và mẹ. 

Quan trọng nhất là tạo ra một môi trường chăm sóc yêu thương, tạo dựng mối quan hệ gắn kết với giữa bố mẹ và con cái, để đáp ứng nhu cầu của trẻ một cách toàn diện và đáng tin cậy.

Mẹ thường có khả năng hiểu, cảm nhận những cảm xúc của trẻ một cách nhạy bén.

Mẹ thường có khả năng hiểu, cảm nhận những cảm xúc của trẻ một cách nhạy bén.

5 kiểu mẹ nuôi dạy con rất giỏi, con trai thông minh, con gái đức hạnh
Con cái được nuôi dạy bởi 5 người mẹ này sẽ có trí thông minh cao, tính cách tốt, dễ thành tài.

Trẻ tiểu học

Theo Thi Thi Dịch từ: Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Kiến thức dạy con