Trắc nghiệm 25 câu nhận biết tính cách dành cho trẻ trên 15 tuổi

Kiều Trang - Ngày 20/07/2023 09:07 AM (GMT+7)

Trẻ là người hướng tới tương lai hay rất ngại thay đổi?

1. Trẻ có muốn theo kịp với công nghệ mới nhất?

A. Không hẳn là muốn

B. Có, ở một mức độ nào đó

C. Có chứ, không nghi ngờ gì chuyện này

2. Trẻ có liên tục tìm kiếm những sở thích mới và muốn khám phá những điều mới mẻ?

A. Không hẳn, vì những sở thích của tôi thường kéo dài trong nhiều năm

B. Không hẳn là liên tục, mặc dù thỉnh thoảng tôi có thể tìm thấy những điều mới khiến mình hứng thú

C. Có, tôi rất hay thay đổi sở thích của mình

3. Trẻ có đi du lịch đến những nơi mới mỗi năm?

A. Không, tôi thường đến cùng một nơi mỗi năm

B. Không hẳn là mỗi năm, tôi có nhiều địa điểm yêu thích khác nhau nên có năm đi ở nơi này có năm đi ở nơi khác

C. Có, tôi thường hay thay đổi địa điểm du lịch

4. Đâu là thời khắc quan trọng nhất đối với trẻ?

A. Quá khứ

B. Hiện tại

C. Tương lai

5. Trẻ có xu hướng tích trữ đồ đạc không?

A. Có

B. Có lẽ có

C. Không

6. Câu nào dưới đây mô tả chính xác nhất suy nghĩ của trẻ vào mùng 1 Tết?

A.  Rồi, lại một năm khủng khiếp nữa bắt đầu

B. Mình sắp có 12 tháng mới khác năm vừa rồi

C. Năm nay mình sẽ có kế hoạch mới nào nhỉ?

7. Trẻ có tin rằng rồi sẽ đến một giai đoạn của cuộc đời mình già đi một cách bình an?

A. Có

B. Có lẽ có

C. Không

8. Trẻ có thích những bản nhạc ngày xưa không?

A. Hầu như là có

B. Có lẽ tôi thích nhạc của ngày xưa hơn bây giờ

C. Không

9. Trẻ có laptop không?

A. Không, và tôi cũng không định mua

B. Không, nhưng tôi mong có thể mua 1 cái

C. Có

10. Những kỷ niệm đẹp về cuộc sống hạnh phúc trong cùng một ngôi nhà trong nhiều năm có ngăn cản trẻ chuyển đến nơi ở mới nếu có cơ hội không?

A. Có, tôi sẽ không chuyển đi

B.  Nó còn phụ thuộc vào việc cơ hội mới đó như thế nào

C. Không hề ảnh hưởng gì tới tôi, tôi sẽ chuyển đi khi có cơ hội

11. Trong số những điều dưới đây, điều gì là quan trọng nhất đối với trẻ?

A. Một cuộc sống gia đình ổn định và hài lòng

B. Sống hết mình với cuộc đời này

C. Liên tục phát triển bản thân để sống hết tiềm năng

12. Khi trẻ dành một buổi tối với người thân thương nhất của mình, trẻ sẽ thích cùng nhau ngồi hồi tưởng quá khứ hay lên kế hoạch cho tương lai?

A. Hồi tưởng quá khứ

B. Cả 2

C. Lập kế hoạch tương lai

13. Nếu có ai đó cư xử tệ với trẻ, trẻ có bao giờ tha thứ cho người đó hoàn toàn?

A. Không

B. Không, trừ khi tôi trả thù họ xong

C. Tôi chọn cách quên họ, thay vì tha thứ

14. Trẻ có trang web riêng không?

A. Không

B. Không, nhưng biết đâu được tương lai sẽ có

C. Có

15. Thần tượng/người anh hùng trong tâm trí trẻ vẫn cứ y như cũ sau nhiều năm?

A. Đúng

B. Đúng, dù tôi cũng có thêm những thần tượng mới

C. Không

16. Khi nghĩ về những thứ công nghệ mới và trông-có-vẻ phức tạp, trẻ có cảm thấy sợ không?

A. Có

B. Thật ra là tôi thấy bối rối và có chút quá tải, chứ không hẳn là thấy sợ

C. Không thấy sợ, nhưng đôi khi tôi cảm thấy không chờ đợi được và phải thử chúng liền

17. Câu phát biểu nào sau đây mô tả gần đúng nhất thái độ của trẻ với sự-thay-đổi?

A. Tôi ghét sự thay đổi

B. Tôi không thích thay đổi nhưng tôi chấp nhận rằng thay đổi là điều không thể tránh được trong cuộc sống

C. Tôi không hề lo lắng khi phải thay đổi

18. Trẻ thích xem đi xem lại những chương trình cũ trên ti vi hơn là những chương trình mới?

A. Đúng

B. Đôi khi

C. Không đúng

19. Trẻ nghĩ gì về các xu hướng thời trang mới?

A. Tôi không nghĩ gì

B. Tôi nghĩ rằng một số xu hướng mới trông có vẻ ổn

C. Đa số các xu hướng mới không hợp với tôi, nhưng tôi thích nhìn mọi người chưng diện các bộ cánh đẹp hợp với họ

20. Trẻ vượt qua các biến cố bi kịch của bản thân như thế nào?

A. Không hề dễ dàng, thường điều đó tốn rất nhiều thời gian và giai đoạn đó rất khó khăn

B. Mặc dù không ai có thể hoàn toàn hồi phục sau những bi kịch của cuộc sống, tôi vẫn cố gắng để không chìm đắm quá lâu và cố vượt qua.

C. Không hề dễ dàng. Tuy nhiên, tôi cố gắng để lại mọi thứ sau lưng và hồi phục nhanh nhất có thể.

21. Trẻ đã bao giờ ghé thăm những nơi ám ảnh cũ của mình để gợi lại những kỷ niệm vui vẻ và trò chuyện lại với những người quen cũ chưa?

A. Nhiều hơn mức “thỉnh thoảng”

B. Thỉnh thoảng

C. Không bao giờ hoặc hiếm khi

22. Đâu là điểm mạnh nhất của trẻ?

A. Chỉnh chu

B. Trách nhiệm

C. Tràn đầy năng lượng

23. Trẻ nghĩ gì khi công ty/ trường học của trẻ liên tục áp dụng các công nghệ mới vào công việc/ việc học?

A. Tôi thấy không thoải mái, vì tôi thích giữ mọi thứ như cũ, làm những gì tôi đã biết hơn

B. Tôi hiểu rằng điều đó là cần thiết trong thời buổi hiện nay, nhưng tôi cũng lo lắng rằng mình sẽ không thể thích nghi với công nghệ mới

C. Tôi cảm thấy điều đó giống như có thêm những thử thách mới thú vị

24. Trẻ có nghĩ rằng thời đi học là những ngày tháng tốt đẹp nhất của cuộc đời mình?

A. Có

B. Không hẳn vậy, cho dù tôi có một số kỷ niệm đẹp với trường lớp

C. Không

25. Trẻ có rành một công nghệ/ phần mềm/ app nào đó đến mức mình có thể dạy cho người khác sử dụng nó?

A. Không

B. Thỉnh thoảng

C. Nhiều hơn mức “thỉnh thoảng”

Xem kết quả

Trắc nghiệm 25 câu nhận biết tính cách dành cho trẻ trên 15 tuổi - 1

Bài viết có sự tư vấn của Thạc sĩ Tâm lý học Hồ Tâm Đan - Chuyên viên Tâm lý trị liệu tại Phòng khám Menthy.

Theo Kiều Trang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trắc nghiệm IQ EQ