Giáo sư tâm lý: Sẽ có sự khác biệt giữa 1 đứa trẻ ngủ và không ngủ trưa khi lớn

Hạ Mây - Ngày 15/02/2022 09:25 AM (GMT+7)

Li Meijin cho rằng giấc ngủ trưa có vai trò quan trọng và mang đến nhiều lợi ích cho trẻ.

Giáo sư tâm lý: Sẽ có sự khác biệt giữa 1 đứa trẻ ngủ và không ngủ trưa khi lớn - 1

Một số cha mẹ cảm thấy rằng trẻ em nên hình thành thói quen ngủ trưa, đặc biệt là ở tuổi mẫu giáo. Ngủ trưa có thể giúp trẻ thư giãn cơ thể và tái tạo năng lượng.

Li Meijin là giáo sư tâm lý nổi tiếng của Trung Quốc, bà chuyên nghiên cứu về thanh thiếu niên và trẻ em. Khi nói về vấn đề này, Li Meijin cho rằng giấc ngủ trưa có vai trò quan trọng và mang đến nhiều lợi ích cho trẻ.

Giữa một đứa trẻ duy trì thói quen ngủ trưa và một đứa trẻ không có thói quen này, sẽ có khoảng cách lớn về thể chất và trí tuệ.

Ngủ trưa có thể làm giảm mỏi mắt

Giáo sư tâm lý: Sẽ có sự khác biệt giữa 1 đứa trẻ ngủ và không ngủ trưa khi lớn - 2

Chợp mắt để phục hồi năng lượng

Giáo sư tâm lý: Sẽ có sự khác biệt giữa 1 đứa trẻ ngủ và không ngủ trưa khi lớn - 3

Giấc ngủ ngắn có thể tăng cường khả năng miễn dịch

Giáo sư tâm lý: Sẽ có sự khác biệt giữa 1 đứa trẻ ngủ và không ngủ trưa khi lớn - 4

Cải thiện chiều cao của trẻ

Giáo sư tâm lý: Sẽ có sự khác biệt giữa 1 đứa trẻ ngủ và không ngủ trưa khi lớn - 5

Tăng khả năng kiểm soát cảm xúc

Giáo sư tâm lý: Sẽ có sự khác biệt giữa 1 đứa trẻ ngủ và không ngủ trưa khi lớn - 6

Cải thiện IQ

Giáo sư tâm lý: Sẽ có sự khác biệt giữa 1 đứa trẻ ngủ và không ngủ trưa khi lớn - 7

7 loại thực phẩm làm giảm chỉ số thông minh của trẻ, muốn con tài giỏi hãy ăn ít hơn
Cà phê, dưa muối, thạch rau câu... chứa nhiều dưỡng chất có hại cho sức khỏe của trẻ, đặc biệt tác động đến quá trình phát triển trí tuệ, cha mẹ nên...

Nuôi con khoẻ, dạy con khôn lớn

Hạ Mây Dịch từ: Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nuôi con khoẻ