2 giờ sáng, âm thầm vào phòng con gái 12 tuổi, vợ chồng tôi sốc đến mức không nói nên lời

Thùy Dương. - Ngày 29/03/2023 06:39 AM (GMT+7)

“Thật không ngờ đứa con gái luôn ngoan ngoãn, lễ phép, học giỏi của tôi lại như thế", ông bố bần thần nói.

Là cha mẹ, chúng ta đều hiểu trách nhiệm của mình, ngoài việc nuôi nấng, dạy dỗ ra, chính là bảo vệ con cái. Bởi trong cuộc sống, có biết bao cạm bẫy đang rình rập mà chính những người lớn còn bị vấp ngã. Tuy nhiên, mới đây một ông bố ở Hà Nam (Trung Quốc) đã chia sẻ lên nhóm phụ huynh câu chuyện của chính con gái mình khiến các cha mẹ khác phải rùng mình sợ hãi.

Theo đó, anh Trương có một cô con gái năm nay 12 tuổi. Bình thường, cứ đến tầm 10 giờ tối là con gái anh Trương sẽ tắt đèn đi ngủ để sáng mai còn dậy sớm đi học. Tuy nhiên, sau khi bước vào học kỳ 2 của năm lớp 7 thì ông bố này đã phát hiện ra rằng con gái anh dù đã ngủ nhưng đêm sẽ thức dậy mà mở đèn rất lâu. Hỏi thì con bảo là do thầy cô giao nhiều bài vở nên làm chưa xong. Vì thế, con mới tỉnh dậy để làm tiếp.

Mặc dù vậy, anh Trương cùng vợ vẫn âm thầm theo dõi. “Tôi còn liên hệ một số phụ huynh cùng lớp với con để hỏi thăm xem tình hình bài vở ở trên lớp như thế nào. Kết quả, những phụ huynh khác đều nói thấy bài vở của con họ vẫn bình thường, không có gì đặc biệt cả. Điều này đã khiến trong lòng chúng tôi dấy lên một sự lo lắng”, anh Trương chia sẻ.

Anh Trương phát hiện con gái mình có tới 4 chiếc điện thoại để liên lạc với 4 người đàn ông khác nhau.

Anh Trương phát hiện con gái mình có tới 4 chiếc điện thoại để liên lạc với 4 người đàn ông khác nhau.

Cách đây 2 hôm, sau khi bàn bạc với nhau, vợ chồng anh Trương đã quyết định thực hiện một cuộc “đột kích”. 2 giờ sáng, vợ anh đột nhiên mở cửa xông vào phòng con gái. Kết quả là họ phát hiện ra con gái không phải đang làm bài tập, mà là đang nhắn tin với người khác trên mạng xã hội.

Sau đó, ông bố này còn phát hiện ra con gái có tới 4 chiếc điện thoại di động. Một cái là bố mẹ mua cho, một cái điện thoại cũ của mẹ, hai cái là con lén mua bằng tiền tiêu vặt và lì xì. Mỗi một chiếc điện thoại được dùng để nhắn tin với một người con trai khác nhau. Nhưng điều khiến vợ chồng anh Trương sốc nặng đến độ không nói nên lời chính nội dung của những cuộc trò chuyện này đều là những lời tục tĩu, khiêu dâm, “hôn vợ”. Thậm chí, có một người hứa sẽ cho con gái anh tiền nếu gửi cho anh ta hình chụp hở hang. Và cô bé đã gửi ảnh khỏa thân của mình cho người đó.

2 giờ sáng, âm thầm vào phòng con gái 12 tuổi, vợ chồng tôi sốc đến mức không nói nên lời - 2

Đọc những đoạn tin nhắn con gái trò chuyện với bạn trai đã khiến vợ chồng anh Trương sốc nặng vì những từ ngữ tục tĩu, khiêu dâm. Có người còn bảo con gái anh Trương gửi ảnh khỏa thân.

Đọc những đoạn tin nhắn con gái trò chuyện với "bạn trai" đã khiến vợ chồng anh Trương sốc nặng vì những từ ngữ tục tĩu, khiêu dâm. Có người còn bảo con gái anh Trương gửi ảnh khỏa thân.

“Thật không ngờ đứa con gái luôn ngoan ngoãn, lễ phép, học giỏi của tôi lại có đến 4 bạn trai trên mạng. Đã thế, còn toàn nói chuyện tục tĩu, bẩn thỉu. Tôi thật sự không hiểu tại sao con gái tôi lại rơi vào “bẫy” như vậy dù vợ chồng tôi đã giáo dục giới tính cho con từ sớm. Tôi sốc đến mức chân đứng không vững nữa”, ông bố này tâm sự.

Sau khi câu chuyện này được chia sẻ, rất nhiều phụ huynh đã ngấm ngầm kiểm tra điện thoại, máy tính của con mình. Nhiều cha mẹ trong số đó cũng kinh hoàng khi trước đó con chỉ xem phim hoạt hình nhưng thật ra ẩn sau những nhân vật trông giống hoạt hình kia lại là “phim nóng”, “truyện tranh nóng” được gọi chung là Anime. “Con tôi đã bị một kẻ lạ mặt kết bạn rồi yêu cầu con bé chụp chân, tay, xương quai xanh, rồi đến ngực trần. Khi con bé từ chối thì đã bị đe dọa là sẽ tung ảnh xương quai xanh lên mạng”, một phụ huynh khác chia sẻ.

Thật ra, tình trạng các bé gái bị kẻ xấu lạm dụng không phải tình huống mới gặp gần đây. Cách đây vài năm, câu chuyện của cô bé Viên Viên đã từng làm mạng xã hội Trung Quốc “dậy sóng”. Khi ấy, Viên Viên mới 15 tuổi thì có kết bạn với một người đàn ông ở trên mạng. Không lâu sau khi trở thành bạn bè, bên kia hứa sẽ trả 3.000 nhân dân tệ (khoảng 10 triệu) nếu Viên Viên trò chuyện khỏa thân qua video với anh ta. Viên Viên đồng ý. Tuy nhiên sau đó, cô bé không hề nhận được tiền. Và càng ngày yêu cầu của đối phương càng thêm quá quắt. Chưa đầy một tháng sau, bên kia lại đề xuất trò chuyện video khỏa thân, Viên Viên không đồng ý thì bị dọa là sẽ tung ảnh nude của cô bé đã được anh ta chụp từ màn hình của lần trò chuyện trước lên mạng. Bé gái đành thỏa hiệp. May mắn không lâu sau đó, bố của Viên Viên đã phát giác ra việc này nên đã báo cảnh sát.

Năm 2020, một bé gái 14 tuổi tên là Tiểu Đồng ở Thành Đô (Trung Quốc) đã kết bạn với một doanh nhân trên mạng internet. Sau nhiều lần bị dụ dỗ và ép buộc, Tiểu Đồng phải gửi những bức ảnh “lõa thể” của mình đến cho đối phương. Kết quả, cô bé đã bị trầm cảm nặng và phải điều trị tâm lý lâu dài sau khi được bố mẹ “giải cứu”.

Thế giới mạng cực kỳ nguy hiểm vì có nhiều cạm bẫy, nếu không dạy con 5 điều để bảo vệ bản thân thì thật là tai hại (Ảnh minh họa)

Thế giới mạng cực kỳ nguy hiểm vì có nhiều cạm bẫy, nếu không dạy con 5 điều để bảo vệ bản thân thì thật là tai hại (Ảnh minh họa)

Trên đây, chỉ là một vài trường hợp được nêu lên làm ví dụ để chứng minh internet, mạng xã hội độc hại như thế nào đối với trẻ em gái. Chúng ta chỉ thấy các con lướt mạng, xem phim, xem hoạt hình, đọc truyện tranh với những hình ảnh cũng hết sức bình thường, nhưng các cha mẹ nên nhớ rằng “cạm bẫy” và kẻ xấu luôn ẩn dưới hình thức bình thường đó. Do vậy, điểm mấu chốt là cha mẹ cần phải dạy con thuộc lòng 5 điều sau đây càng sớm càng tốt.

- Không tin những lời ngon ngọt dụ dỗ của người lạ trên mạng: Khi không thể xác định được danh tính, các thông tin chính xác của đối phương thì trẻ không nên tin bất kỳ ai.

- Không tiết lộ thông tin, hình ảnh của bản thân: Không bao giờ được tiết lộ thông tin cá nhân (tên, tuổi, địa chỉ nhà, học lớp mấy, trường nào…), lịch trình di chuyển (địa điểm đi và đến). Đặc biệt là khi người đó yêu cầu gửi ảnh để lộ các bộ phận cơ thể thì phải báo ngay cho bố mẹ biết.  

- Không được nhận quà cáp từ người lạ: Kể cả đó là một cốc trà sữa, một bịch bánh snack, con cũng phải cảnh giác. Bởi trên đời này, không có bữa ăn nào là miễn phí.

- Không gặp người lạ một mình: Dù cho đối phương là nam hay nữ, già hay trẻ thì cha mẹ cần dạy con không bao giờ được phép gặp người lạ một mình. Nếu họ có hẹn gặp hay báo với bố mẹ ngay.

- Không được giấu bố mẹ điều gì: Cha mẹ cần nói rõ với trẻ rằng bạn chính là người đáng tin cậy nhất mà con có thể dựa vào. Và cho dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, cha mẹ vẫn sẽ luôn ở bên cạnh để bảo vệ, yêu thương con. Vì thế, nếu cảm thấy bất an hay lo lắng điều gì, con hãy chia sẻ, cha mẹ sẵn sàng lắng nghe.

Tuy nhiên, để có thể làm được 5 điều này, đòi hỏi các bậc phụ huynh phải luôn đồng hành và theo sát con. Đồng thời, phải dạy con, cả trai lẫn gái, luôn phải giữ vững lập trường và học cách tự bảo vệ bản thân trước mọi cạm bẫy ở trên mạng.

Đăng video ngủ khỏa thân cùng con trên mạng, bà mẹ nói 1 câu khiến công an vào cuộc
Cơ quan chức năng cho biết đã vào cuộc điều tra kênh video nhạy cảm này.

Gia đình và Xã Hội

Thùy Dương.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con tuổi dậy thì