Á khôi Hưng Yên sang Hungary làm cô dạy trẻ, thường xuyên bị trai Tây tán tỉnh

Huyền Đỗ - Ngày 20/11/2022 11:59 AM (GMT+7)

Chị Trần Nam Thuý chia sẻ, cuộc đời mình đã có nhiều thay đổi khi quyết định dấn thân vào công việc đặc biệt ở xứ người.

Không tự nhận mình là một "cô giáo" nhưng chị Trần Nam Thuý (Hưng Yên) đã và đang cống hiến hết mình cho công việc dạy trẻ nhỏ ở Hungary. Lớp học đặc biệt của chị Thuý có 4 học trò từ 18 tháng tuổi đến 5 tuổi, trong đó có 2 người con ruột của chị Thuý. Các bé được học song ngữ, làm toán và có những phát triển vượt bậc dưới phương pháp đặc biệt của cô Thuý.

Chị Nam Thuý và 2 con nhỏ.

Chị Nam Thuý và 2 con nhỏ.

Ngã rẽ bất ngờ với Á khôi Hưng Yên từng không thích trẻ nhỏ

Trần Nam Thuý từng là một trong những sinh viên nổi bật của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Sở hữu gương mặt khả ái cùng thân hình chuẩn không cần chỉnh, 9X Hưng Yên còn đạt danh hiệu Á khôi 2 trong cuộc thi Ngôi sao hình thể năm 2016. Vừa ra trường, cô trở thành bà chủ của 3 quán cà phê giữa lòng Thủ đô Hà Nội.

Những tưởng với những thành công đó, Trần Nam Thuý sẽ ổn định cuộc sống ở Việt Nam thì cô bất ngờ sang Hungary du học vào năm 2018. Hiện tại, nàng Á khôi xinh đẹp đang học khoá tiếng Hungarian nâng cao và còn là mẹ bỉm sữa của 2 người con lai xinh xắn. Trong một lần đăng tải đoạn clip con 2 tuổi có thể cộng trừ những phép tính từ 1 tới 100, đọc bảng chữ cái và số đếm bằng 3 thứ tiếng, cô nhận được chú ý của của bạn bè trên Facebook.

Á khôi Hưng Yên sang Hungary làm cô dạy trẻ, thường xuyên bị trai Tây tán tỉnh - 2

Á khôi Hưng Yên sang Hungary làm cô dạy trẻ, thường xuyên bị trai Tây tán tỉnh - 3

"Lúc mình đăng video lên mạng thì có một chị nhắn tin hỏi mình làm thế nào. Sau đó mới biết nhà mình gần cửa hàng của chị ấy nên tiện đường gửi con nhờ mình dạy giúp", chị Nam Thuý chia sẻ về cơ duyên gặp học trò đầu tiên. Hiện tại chị đang trông dạy 2 bé con lai, 1 bé người Việt và 1 bé người Trung Quốc muốn học tiếng Anh. Chủ yếu phụ huynh đều gửi gắm chị Thuý dạy con song ngữ, nhận diện bảng chữ cái, số đếm, làm toán,...

Từng không thích trẻ em, chị Thuý đã dành 1 năm tìm hiểu về cách nuôi dạy con khi chuẩn bị sinh con đầu lòng. Giờ đây với chị, giáo dục trẻ em là một công việc thiêng liêng và đầy ý nghĩa. Người mẹ trẻ bộc bạch: "Mình luôn thấy đây là một công việc đặc biệt. Nếu như ngày xưa mình mở cửa hàng, mình coi đó là đứa con tinh thần, để sống hết mình, cố gắng xây dựng ngày đêm không mệt mỏi thì hiện tại những đứa trẻ cũng là mục đích để mình hết mình. Trẻ em là tương lai. Mình muốn những đứa trẻ hạnh phúc, phát triển hết khả năng chúng có".

Á khôi Hưng Yên sang Hungary làm cô dạy trẻ, thường xuyên bị trai Tây tán tỉnh - 4

Giáo dục giúp trẻ phát triển nhanh

Chị Thuý vẫn thường chia sẻ video trẻ 2 tuổi làm toán cộng trừ, đếm số, giao tiếng bằng tiếng Anh và tiếng Việt làm nhiều người xuýt xoa. Do hiện tại vẫn vừa đi học, vừa làm mẹ và kinh doanh nên 9X không nhận giữ nhiều trẻ và chỉ trông dạy các bé vào cuối tuần. Dù vậy phụ huynh vẫn tin tưởng và sẵn sàng chi trả một mức học phí cao so với mặt bằng chung.

"Mình không thể dạy trẻ cả ngày và lấy học phí cao hơn so với gửi con cho người cao tuổi giữ nên cũng ít người gửi. Nhưng các bạn cũng hiểu rõ mình dạy trẻ song ngữ và làm các bé vui vẻ khi học, khác với việc một người chỉ ngồi nhìn con của các bạn tự chơi", chị Thuý chia sẻ.

Thông thường, ở lớp học của cô Thuý, các con sẽ được chơi các trò vui khác nhau, có cả những hoạt động thể thao như cầu trượt hay bắt bóng. Trong những lúc đó, chị Thuý sẽ lồng ghép hỏi con về màu sắc, hình khối, cùng tập đếm số. Chị cũng sưu tầm các bài tập trên mạng, rồi thay đổi cho phù hợp để các bé làm. Điều đặc biệt là tuy lớp học toàn trẻ nhỏ nhưng các con không mè nheo khi học mà tỏ ra rất thích thú.

Á khôi Hưng Yên sang Hungary làm cô dạy trẻ, thường xuyên bị trai Tây tán tỉnh - 5

Á khôi Hưng Yên sang Hungary làm cô dạy trẻ, thường xuyên bị trai Tây tán tỉnh - 6

Một số bài tập dành cho trẻ trên 2 tuổi của chị Thuý.

Một số bài tập dành cho trẻ trên 2 tuổi của chị Thuý.

Cô giáo trẻ cũng có bí quyết giúp trẻ bình tĩnh và ngưng quấy khóc. Chị chia sẻ: "Nếu thấy em bé giận dỗi thì mình sẽ tỏ ra buồn và gào khóc trước. Khóc thật to, từ lần sau khi nào trẻ có biểu hiện là mình hỏi luôn, thế giờ mẹ khóc nhớ. Là chúng cười và chạy lại ôm mình ngay. Có đợt nào mà con khóc những lý do mà mình thấy không cần thiết thì mình để con khóc và mình đi tìm đồ ăn, giả vờ ăn thật ngon, để con tự nhìn thấy sẽ ra ăn cùng. Hoặc mình sẽ giả vờ đọc bảng chữ cái hoặc số sai, con sẽ sửa giúp sau đó mình sẽ cảm ơn con rồi ôm con là con thấy giúp được mẹ sẽ vui. Đôi lúc mình ngồi im lặng ôm con, để con tự nín.

Mình vẫn mắng mấy đứa nhỏ. Vì độ tuổi 1-3 chưa nói rõ. Với tính cách của mình, mình không thể ngồi xuống giải thích đúng sai, kết quả trong khi con gào khóc. Thật sự rất dễ để trẻ hiểu. Khi người nói to tức là họ đang tức giận và ngược lại, họ cười, vỗ tay, khen mình là mình làm đúng. Nếu bình thường mình nhẹ nhàng, lúc mình nói to sẽ gây sự chú ý. Nhưng nếu mình cứ gào suốt lên với con thì con sẽ thấy âm thanh đó là bình thường. Vì vậy , phải gay cấn lắm mình mới nên gào lên thôi".

Mẹ bỉm sữa xinh đẹp đến mức đàn ông Tây không tin đã có gia đình

Vừa học vừa làm, lại còn chăm sóc con nhỏ nên một ngày của chị Thuý trôi qua khá bận rộn. Buổi sáng đi học, chị Thuý kết hợp đưa con đến trường. Tan học thì đi cà phê, ăn trưa với bạn bè hoặc tự ship hàng để khám phá thêm những cung đường mới ở đất nước Hungary. Buổi chiều, chị đón con về sớm, cho các bé ăn xế và đưa con ra công viên chơi đến khi nào con chơi chán mới về nhà. Nhờ đó, các con đều vui vẻ khi về nhà. Sau khi tắm giặt và ăn tối, chị  để con lựa chọn tuỳ thích giữa đọc sách và xem tivi. Sau đó cho các bé ngủ lúc 8 hoặc 9 giờ tối. Thời điểm này cũng là lúc bà mẹ 2 con skincare và đi ngủ.

Á khôi Hưng Yên sang Hungary làm cô dạy trẻ, thường xuyên bị trai Tây tán tỉnh - 8

Bận rộn là thế nhưng chị Thuý luôn chú gìn giữ nhan sắc. Chị hài hước cho biết: "Mình hay nói đùa với bạn bè rằng: "Lấy chồng ra để làm mục tiêu làm đẹp. Lỡ chồng có gì sai. Mình còn tìm người yêu mới xịn hơn". Thật sự mình cũng là một trong hàng triệu phụ nữ muốn thời khắc nào cũng thật xinh đẹp. Cho nên bản thân mình ăn theo nhu cầu dinh dưỡng cần thiết, để lấy sức khỏe chăm con, và lấy sữa cho con".

Không chỉ sở hữu gương mặt khả ái, mẹ bỉm sữa còn có vóc dáng "chuẩn không cần chỉnh" đáng ngưỡng mộ. Có lẽ vì vậy mà thỉnh thoảng chị vẫn nhận được lời tán tỉnh từ đàn ông phương Tây. Cô kể: "Bởi mình còn trẻ, mình đi học giống như các sinh viên khác. Mỗi lần như vậy, mình đều nghiêm túc trả lời cho họ biết rõ. Ban đầu mọi người không tin đâu nhưng thi thoảng chồng cũng đưa mình đi học nên sau này mọi người mới tin".

Á khôi Hưng Yên sang Hungary làm cô dạy trẻ, thường xuyên bị trai Tây tán tỉnh - 9

Á khôi Hưng Yên sang Hungary làm cô dạy trẻ, thường xuyên bị trai Tây tán tỉnh - 10

Á khôi Hưng Yên sang Hungary làm cô dạy trẻ, thường xuyên bị trai Tây tán tỉnh - 11

Chị Thuý cho biết, chị luôn muốn trở thành người mẹ tốt nhất và xem đó là một công việc nghiêm túc, đáng trân trọng. Bên cạnh đó, chị cũng cân bằng cuộc sống cá nhân, để luôn tận hưởng thiên chức này. Chia sẻ về ngày Nhà giáo Việt Nam, cô nàng Á khôi xinh đẹp tỏ ra khiêm tốn: "Mình không thể coi đó là ngày của mình được. Bởi vì mình chỉ dạy được những bé từ 1-3 tuổi. Đó là do mình có kinh nghiệm của bản thân. Biết đâu sau này khi bé lớn, mình cũng chênh vênh và không biết cách xử lý? Dù vậy, mình vẫn luôn cố gắng hết mình để những bạn nhỏ luôn vui vẻ, mạnh khoẻ và học hỏi những điều con muốn".

Cuộc sống bỉm sữa của cô giáo Văn Thùy Dương khi sinh con ở tuổi U50: Mẹ đảm, hai con ngoan
Cô giáo Văn Thùy Dương làm mẹ ở độ tuổi U50 nhưng vô cùng khéo léo, dạy con khoa học khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Nuôi dạy con

Theo Huyền Đỗ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cuộc sống Hot Mom