Bé gái 9 tuổi được mẹ dẫn đi PTTM để xinh đẹp, kết quả lột xác một trời một vực

Chi Chi - Ngày 16/11/2022 18:59 PM (GMT+7)

Cô bé 9 tuổi nằm trên bàn phẫu thuật vừa than vừa khóc vì thuốc mê không có tác dụng.

Sự xinh đẹp thực sự sẽ đem đến cho các cô gái lợi ích rất nhiều trong quá trình trưởng thành. Đó là lý do vì sao ngày càng có nhiều người lựa chọn các biện pháp can thiệp thẩm mỹ để mình trở nên đẹp hơn. Tuy nhiên với trẻ nhỏ thì điều này quả thực khiến nhiều người phải ngạc nhiên và khá lo ngại.

Mới đây câu chuyện cô bé 9 tuổi người Nhật Bản Micchi đi phẫu thuật thẩm mỹ cắt mí mắt để trở nên xinh đẹp hơn gây xôn xao mạng xã hội và truyền thông nước này. Hơn hết, mẹ cô bé - bà Rucchi chính là người đồng ý và đưa con gái đi làm phẫu thuật.

Bé gái 9 tuổi được mẹ dẫn đi PTTM để xinh đẹp, kết quả lột xác một trời một vực - 1

Bé gái 9 tuổi được mẹ dẫn đi PTTM để xinh đẹp, kết quả lột xác một trời một vực - 2

Chia sẻ với VICE TV, chị Rucchi cho hay lý do chị đưa con gái đi cắt mí mắt là bởi vì chính bản thân chị cũng từng là người có đôi mắt một mí giống con gái, chị đã từng rất khốn khổ vì điều này và không được ai khen ngợi trong khi em gái của chị lại khác. "Mẹ và em gái tôi có đôi mắt to tròn, còn mắt tôi lại nhỏ và chỉ có một mí. Ai cũng nghĩ em tôi dễ thương hơn. Mấy bà hàng xóm toàn chỉ khen con bé xinh xắn và cho nó kẹo. Tôi chẳng bao giờ được khen như thế. Đã là con gái cần có mắt hai mí. Tôi chưa từng thấy cô gái nào có mắt một mí mà xinh đẹp cả", Rucchi nói.

Chị Rucchi đã thực hiện cắt mí mắt khi tròn 18 tuổi nhưng vẫn thấy đó là quá muộn. Chính vì thế chị quyết định đưa con gái 9 tuổi đi cắt mí mắt sớm hơn. Bà mẹ 5 con cho hay, cô không muốn con gái lớn lên mà luôn mặc cảm và tự ti giống mẹ ngày xưa. “Tôi không muốn con bé lớn lên với mặc cảm về điều đó, đó là mối quan tâm chính của tôi" - Rucchi nói.

Bản thân cô bé Micchi cũng rất thích việc được cắt mí mắt để trở nên xinh đẹp hơn. "Người ta nói cháu có đôi mắt híp trông như thể cháu đang lườm người khác vậy. Đó là lý do vì sao cháu cũng muốn làm phẫu thuật thẩm mỹ cắt mí mắt. Theo cháu, chỉ cần cháu chịu được cơn đau, cháu sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp" - Micchi bày tỏ.

Bé gái 9 tuổi được mẹ dẫn đi PTTM để xinh đẹp, kết quả lột xác một trời một vực - 3

Bé gái 9 tuổi được mẹ dẫn đi PTTM để xinh đẹp, kết quả lột xác một trời một vực - 4

Bé gái 9 tuổi được mẹ dẫn đi PTTM để xinh đẹp, kết quả lột xác một trời một vực - 5

Vì phẫu thuật thẩm mỹ là hợp pháp đối với trẻ vị thành niên ở Nhật Bản với sự đồng ý của cha mẹ nên Rucchi đã cho phép Micchi phẫu thuật. Micchi đã trải qua nỗi kinh hoàng và đau đớn khi thuốc mê không có tác dụng, biến ca phẫu thuật kéo dài 20 phút thành hơn 2 giờ đồng hồ.

Hình ảnh về cô bé Micchi sau khi làm phẫu thuật cắt mí cũng được chia sẻ thêm khiến nhiều người khá bất ngờ vì dường như thay đổi một trời một vực. Cô nhóc đúng là trông dễ thương hơn, xinh xắn hơn với đôi mắt to tròn. Hài lòng về kết quả này, bà mẹ Rucchi định sẽ cho con gái sửa mũi, nâng ngực nếu bé thích trong tương lai.

Bé gái 9 tuổi được mẹ dẫn đi PTTM để xinh đẹp, kết quả lột xác một trời một vực - 6

Những nguy hại khôn lường khi cho trẻ làm đẹp quá sớm

Mặc dù phẫu thuật thẩm mỹ có thể làm tăng sự tự tin của trẻ, nhưng một giáo sư tâm lý học trẻ em và hình ảnh cơ thể tiết lộ rằng những tác động tiêu cực sẽ phát sinh sau này trong cuộc sống. Giáo sư Tomohiro Suzuki đã giải thích về độ dốc trơn trượt của việc thực hiện một thủ tục phẫu thuật là luôn muốn thay đổi để đạt được diện mạo mình mong muốn.

"Ví dụ bạn có một mong ước mơ hồ về hình ảnh lý tưởng của bản thân. Nhưng ngay cả khi bạn đã thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ để tiến gần hơn đến hình ảnh lý tưởng của mình, hình ảnh đó có thể lại thay đổi theo thời gian và bạn sẽ cần phẫu thuật lại để tiến gần hơn đến hình ảnh mới đó. Sau đó, bạn bị mắc kẹt trong một vòng lặp, không thể ngừng phẫu thuật thẩm mỹ" - Tomohiro Suzuki nói.

Đó chính xác là những gì đã xảy ra với người có ảnh hưởng về phẫu thuật thẩm mỹ và YouTuber Nonoka Sakurai, người muốn phẫu thuật thẩm mỹ năm 8 tuổi vì bị bắt nạt ở trường. Sau đó, cô sửa mũi năm 18 tuổi nhưng đã trải qua hơn 100 ca phẫu thuật thẩm mỹ để theo kịp tiêu chuẩn sắc đẹp của Nhật Bản.

Trên thực tế, tại một số quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc... có rất nhiều bà mẹ sẵn sàng cho con mình can thiệp dao kéo ngay từ nhỏ để sở hữu ngoại hình lý tưởng nhất có thể. Các chuyên gia nói rằng, đây là những bậc phụ huynh đặt quá nhiều kỳ vọng vào con cái, bắt con phải sống theo mong muốn của mình, giúp mình đạt được những mục tiêu trong cuộc sống. Trẻ em bị bố mẹ bắt ép phải thay đổi ngoại hình đã vô tình làm tổn hại đến sức khỏe và tổn hại đến cả tinh thần, cảm xúc. 

Trẻ em chưa nhận thức được đúng sai và phải chịu sự định hướng của bố mẹ. Ngay từ nhỏ bố mẹ đã thể hiện việc quá xem trọng hình thức như vậy, sẽ dễ hình thành tư tưởng phù phiếm, không coi trọng phẩm chất bên trong mỗi con người… Như vậy, trẻ sẽ có thể phát triển lệch lạc về nhân cách và nhận thức. 

Điều mà bố mẹ nên làm không phải là việc nỗ lực bắt con phải hoàn mỹ về ngoại hình ngay từ khi con nhỏ. Bố mẹ nên khích lệ sự tự tin trong con, giúp con vui vẻ khi được là chính mình. Cha mẹ nên khen ngợi những điều tích cực, ưu điểm ở trẻ, giúp trẻ trau dồi kiến thức, hình thành tích cách tốt để trẻ thành công hơn trong tương lai. Sau này, khi trẻ đã lớn, trẻ có thể sẽ tự quyết định chuyện có cần nhờ tới phẫu thuật thẩm mỹ để can thiệp vào nhan sắc của mình hay không. 

Đẻ con gái, Phương Trinh Jolie sẵn sàng cho phẫu thuật thẩm mỹ giống mẹ khi đủ 18
Người đẹp thẳng thắn đáp trả khi có người bình luận: "Cho con gái đi thẩm mỹ viện như mẹ đi".

Sao Việt và Con

Theo Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội