Cận Tết, nhiều con sao Việt miệt mài ra vỉa hè bán hoa quả phụ bố mẹ

Hạ Mây - Ngày 20/01/2023 12:01 PM (GMT+7)

Thông qua việc phụ giúp bố mẹ, các nhóc tỳ học thêm nhiều bài học quý giá.

Những ngày cận Tết luôn là khoảng thời gian tất bật, nhất là đối với những gia đình kinh doanh buôn bán. Việc để con tham gia phụ giúp bố mẹ tuy chưa chắc mang đến hiệu quả công việc, nhưng có thể phần nào giúp con làm quen với cơ nghiệp của gia đình, hiểu và trân trọng giá trị lao động. Có lẽ vì vậy mà những ngày cuối năm này, con gái Mạc Văn Khoa và con trai diễn viên Lê Nam đã xuống phố, cùng gia đình bán hoa quả Tết.

Trên trang cá nhân, Mạc Văn Khoa chia sẻ: "Năm nay 2 bố con em bán bông Tết ạ! Bên em có bông vạn thọ với lại bông cúc, bưởi ạ! Hàng đẹp hơn em luôn ạ! Ai ở Sài Gòn mua bông ủng hộ bố con em với nha. Bố con em cảm ơn nhiều ạ". 

Hàng bông trên vỉa hè của bố con Mạc Văn Khoa thu hút sự chú ý.

Hàng bông trên vỉa hè của bố con Mạc Văn Khoa thu hút sự chú ý.

Cùng với bài viết là loạt ảnh con gái Mạc Văn Khoa - bé Minnie diện áo dài xúng xính, hào hứng tạo dáng bên vựa bông nhà bán trên vỉa hè. Cô bé trông rất phấn khích và vô cùng đáng yêu, càng lớn càng xinh xắn. Cộng đồng mạng hết lời khen ngợi "cô chủ nhỏ". Một số người để lại bình luận: "Bé xinh quá", "Cô Hai Bún Đậu càng lớn càng duyên", "Mại dô bà con ơi",...

Cận Tết, nhiều con sao Việt miệt mài ra vỉa hè bán hoa quả phụ bố mẹ - 2

Minnie ra dáng cô chủ nhỏ, cùng bố bán bông trong dịp Tết.

Minnie ra dáng cô chủ nhỏ, cùng bố bán bông trong dịp Tết.

Đây không phải là lần đầu tiên Minnie phụ giúp bố mẹ. Trước đó, bà xã Mạc Văn Khoa đã đăng tải loạt hình ảnh con gái cặm cụi cầm chổi quét vỉa hè, thu dọn ghế nhựa vô cùng thuần thục và tự giác. Cô cho biết: "Một chiếc em bé thích dọn dẹp, đi đến đâu thấy cây chổi là y rằng… Cả nhà cứ ăn tự nhiên, phần sau để con lo". 

Có lẽ sinh ra trong một gia đình làm công việc kinh doanh, thường xuyên thấy ông bà bố mẹ làm việc và được làm quen với việc nhà từ nhỏ nên con gái Mạc Văn Khoa sớm hình thành ý thức giúp đỡ bố mẹ. Tuy với độ tuổi hiện tại, con chưa thể làm được như người lớn nhưng cũng đủ để thấy Minnie là một bé con hiếu thảo và hiểu chuyện.

Cận Tết, nhiều con sao Việt miệt mài ra vỉa hè bán hoa quả phụ bố mẹ - 4

Cận Tết, nhiều con sao Việt miệt mài ra vỉa hè bán hoa quả phụ bố mẹ - 5

Trong dịp Tết Quý Mão này, 2 quý tử nhà diễn viên Lê Nam cũng theo bố bán dưa vỉa hè. Lê Nam là một diễn viên hài bắt đầu công việc diễn xuất từ năm 13 tuổi và tham gia vào 30 bộ phim khác nhau. Anh kết hôn với bà xã Ngọc Quyên và có 2 cậu con trai kháu khỉnh.

Cuộc đời nam diễn viên trải qua nhiều thăng trầm. Thời điểm vợ mang thai và sinh con, vì phải đi làm lo cho kinh tế gia đình nên anh không thể kề cần. Anh bộc bạch: "Tôi đi làm suốt vì lúc mới cưới vợ thì cuộc sống cũng bấp bênh. Chính vì thể tôi bắt buộc phải đi làm để lo cho gia đình. Tới bây giờ tôi phải cảm ơn các em vợ rất nhiều. Nhưng chắc vì trời thương nên cơ địa bả khỏe, sinh xong một thời gian sau là đi làm mà chưa bao giờ than mệt. Khi tôi đi làm về mệt hay gặp chuyện, chính bả lại là người động viên ngược lại mình”. Có thời điểm vì quá lao lực, nam diễn viên của sân khấu kịch Hồng Vân đã bị đột quỵ. 

Cận Tết, nhiều con sao Việt miệt mài ra vỉa hè bán hoa quả phụ bố mẹ - 6

Cận Tết, nhiều con sao Việt miệt mài ra vỉa hè bán hoa quả phụ bố mẹ - 7

Tổ ấm của nam diễn viên hài Lê Nam.

Tổ ấm của nam diễn viên hài Lê Nam.

Bù đắp lại, nam diễn viên có người vợ hiền đảm và 2 con hiếu thảo luôn ở cạnh bên. Tết năm nay, để tăng thêm thu nhập cho gia đình, Lê Nam tiếp tục xuống phố bán dưa. Thế nhưng đặc biệt là các con cũng đồng hành cùng bố. Lê Nam chia sẻ: “Năm nay mấy đứa nhỏ nhất quyết ra phụ ba bán dưa… Không biết ổn không chứ quậy quá quậy.” Còn nhớ những năm trước đó, bà xã Lê Nam dù bụng bầu cận kề ngày sinh, vẫn ra phố bán dưa cùng chồng.

Cận Tết, nhiều con sao Việt miệt mài ra vỉa hè bán hoa quả phụ bố mẹ - 9

Cận Tết, nhiều con sao Việt miệt mài ra vỉa hè bán hoa quả phụ bố mẹ - 10

Có lẽ với một người làm cha, việc con cái hiếu thảo hiểu chuyện và sẵn sàng giúp đỡ mình là một niềm vui không gì đong đếm được. Trong cuộc sống hàng ngày, 2 nhóc tỳ nhà Lê Nam tuy hiếu động nhưng rất đáng yêu, luôn đỡ đần bố mẹ các công việc nhà.

Con trai Lê Nam không chỉ giúp bán dưa mà còn trông em thuần thục.

Con trai Lê Nam không chỉ giúp bán dưa mà còn trông em thuần thục.

Lê Dương Bảo Lâm là gương mặt "đắt show" nhất nhì Vbiz khi liên tục tham gia vào các chương trình truyền hình đình đám, lấn sân sang phim ảnh và ca hát. Thu nhập của nam nghệ sĩ được bật mí lên đến 3 tỷ đồng/tháng. Dù vậy vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm vẫn kinh doanh để có thêm nguồn kinh tế.

Trong dịp Tết năm nay, bà xã của Lê Dương Bảo Lâm - Quỳnh Quỳnh đã ra chợ mở sạp bán các mặt hàng như các loại bánh mứt và lạp xưởng. Đáng chú ý, cô đưa cả con trai mới 5 tháng tuổi theo cùng. Lê Dương Bảo Lâm xúc động chia sẻ: "Tuổi thơ của các con... đứa nào cũng theo mẹ ra đường buôn bán. Các con phải ngoan để ba đi diễn mẹ đi làm nuôi các con nha". Dù cậu bé còn nằm trong nôi và chưa thể phụ giúp gì nhưng lại rất ngoan ngoãn, không hề quấy khóc. Nhờ đó, Quỳnh Quỳnh có thể tập trung và yên tâm mua bán. 

Cận Tết, nhiều con sao Việt miệt mài ra vỉa hè bán hoa quả phụ bố mẹ - 12

Vợ Lê Dương Bảo Lâm vừa trông con vừa bán hàng.

Vợ Lê Dương Bảo Lâm vừa trông con vừa bán hàng.

Dù gia đình có điều kiện nhưng vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm lại nuôi dạy các con giản dị, sớm tập cho con làm việc nhà, tham gia phụ giúp bố mẹ buôn bán. 3 nhóc tỳ là Bảo Nhi, Bảo Ngọc và Dĩ Kha còn nhỏ tuổi nhưng đều ngoan ngoãn và hiểu chuyện.

Cận Tết, nhiều con sao Việt miệt mài ra vỉa hè bán hoa quả phụ bố mẹ - 14

Tổ ấm đủ nếp đủ tẻ của Lê Dương Bảo Lâm.

Tổ ấm "đủ nếp đủ tẻ" của Lê Dương Bảo Lâm.

Tập cho con làm việc nhà

Nhiều nhà nghiên cứu cho biết trẻ từ 12 tháng tuổi đã muốn phụ giúp bố mẹ làm việc nhà và nếu được cho phép, con sẽ tiếp tục thói quen này khi trưởng thành. Việc tập cho con làm việc nhà sớm sẽ rèn luyện tính tự lập, sống có trách nhiệm, biết cảm thông và chia sẻ,...

Dưới đây là một số lưu ý khi tập cho con làm việc nhà:

- Hướng dẫn trẻ làm việc nhà theo độ tuổi. Từ 2 - 4 tuổi, con có thể vứt rác đúng chỗ, dọn bàn ăn phụ mẹ, sắp xếp đồ chơi hay bỏ quần áo dơ vào giỏ… Từ 4 – 6 tuổi, con tự thay quần áo, dọn giường, dọn bàn, quét và lau nhà. Từ 6 tuổi trở lên, trẻ có thể phụ giúp trong nhà bếp, dọn nhà tắm, đổ rác, giặt đồ và chăm sóc thú nuôi.

- Bố mẹ cần hướng dẫn chi tiết, giám sát con để đảm bảo an toàn.

- Khi còn nhỏ, con có thể không làm tốt và đúng ý bố mẹ. Tuy nhiên, đừng ngần ngại để con thử vì đây là giai đoạn để bé tập làm quen và hình thành thói quen làm việc nhà.

- Luôn khuyến khích và khen ngợi con.

Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mạc Văn Khoa