Cô gái tóc mây ở Măng Đen hút 2 triệu view hóa ra đã làm mẹ 2 con, 19 tuổi có con đầu lòng chồng chiều hết mực

Kiều Trang - Ngày 17/01/2024 12:00 PM (GMT+7)

Ít ai ngờ rằng ở độ tuổi đôi mươi, nàng TikToker trẻ trung, xinh đẹp Nguyễn Thanh Nhân đã là mẹ 2 con.

Nhiều người đều cho rằng, làm bố mẹ khi còn trẻ sẽ thiệt thòi, không chỉ đối với bản thân mà còn với các con. Bởi so với thế hệ 8X, 9X thì Gen Z ngày nay còn rất trẻ, không có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề chăm sóc và nuôi dạy một đứa trẻ. Điều đó sẽ khiến các ông bố bà mẹ trẻ đối mặt với vô vàn khó khăn.

Dẫu vậy thì khi bước chân vào hành trình thiêng liêng này, nhiều bố mẹ trẻ vẫn làm rất tốt vai trò của mình. Đơn cử như nàng TikToker Gen Z Nguyễn Thanh Nhân (sinh năm 1999, Cà Mau).

Dạo gần đây, cô nàng được CĐM biết đến rộng rãi, đặc biệt là trên nền tảng TikTok qua đoạn video "thả dáng" với mái tóc dài bồng bềnh cực cuốn hút bên bờ suối ở Măng Đen. Ít ai ngờ rằng ở độ tuổi 24, cô nàng TikToker xinh đẹp đã là mẹ của 2 nhóc tỳ đáng yêu. 

Trò chuyện cùng Thanh Nhân, dễ dàng cảm nhận được một nguồn năng lượng tích cực và mạnh mẽ của tuổi trẻ, nhưng cũng không kém phần sâu sắc, hiện đại của một bà mẹ Gen Z.

Đoạn clip của nàng TikToker hút 2 triệu view.

Clip cô ngàng TikToker với mái tóng dài bồng bềnh bên bờ suối làm mưa làm gió MXH.

Clip cô ngàng TikToker với mái tóng dài bồng bềnh bên bờ suối "làm mưa làm gió" MXH.

Cô gái tóc mây ở Măng Đen hút 2 triệu view hóa ra đã làm mẹ 2 con, 19 tuổi có con đầu lòng chồng chiều hết mực - 2

Gia đình nhỏ 4 thành viên của nàng TikToker Gen Z Nguyễn Thanh Nhân.

Gia đình nhỏ 4 thành viên của nàng TikToker Gen Z Nguyễn Thanh Nhân.

Lần đầu làm mẹ, cảm xúc của chị có khác so với lần thứ hai?

Lần đầu làm mẹ rất khác so với lần thứ hai, vì là lần đầu nên mình rất hồi hộp và nhiều lo lắng. Một ngày mình tra google vô số lần, cái gì cũng tìm kiếm trên mạng với muôn vàn câu hỏi tại sao: con ăn cái này được không, làm cái này được không, như này như kia có sao không...

Đặc biệt trong thời gian mang thai và chăm em bé, mình cảm thấy mỗi ngày trôi qua cực kì lâu. Còn lần thứ 2 mình có kinh nghiệm rồi nên mọi thứ trải qua nhẹ nhàng, dễ dàng và nhanh hơn rất nhiều.

Có kỷ niệm nào đáng nhớ đối với chị trên hành trình các con chào đời?

Kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình các con chào đời có lẽ là lúc mình nhìn thấy con lần đầu tiên. Khoảnh khắc bế con nằm trên ngực, mình xem trong phim thấy mọi người hay diễn tả cảm giác đó rất xúc động, thiêng liêng, còn mình thì không.

Đối với mình, lần đầu nhìn thấy con, mình cảm giác em bé ngộ nghĩnh, giống như có một phép thuật nào đó biến ra em bé này cho mình. Mình vẫn không tin được bản thân đã sinh ra được một em bé đáng yêu như vậy, nói chung đó là một cảm giác kỳ diệu khó tả.

Làm mẹ khi còn khá trẻ, chị cảm thấy giai đoạn nào là khó khăn nhất với mình, chị đã vượt qua nó ra sao?

Giai đoạn khó khăn nhất là giai đoạn chăm con lần đầu tiên và bắt đầu hành trình xây dựng gia đình nhỏ của mình, chồng cũng bắt đầu nghỉ làm công việc văn phòng ra làm riêng và phụ mình làm công việc tự do, cũng như chăm con.

Mình thấy mình có khá đầy đủ tình cảm và sự hỗ trợ từ chồng nhưng mà mình vẫn bị stress và trầm cảm nhẹ. Thời điểm này mình khá là nhạy cảm nên chuyện gì cũng dễ khiến mình buồn giận hoặc “nổi điên”, có khuynh hướng tiêu cực.

Tuy nhiên, thật may mắn là chồng chăm con luôn phần của mình, anh biết lắng nghe, chia sẽ nên mình đỡ áp lực và cũng được giải toả phần nào, nhờ vậy mình mới vượt qua được giai đoạn khủng hoảng lúc mới sinh con.

Con trai và con gái khá sát tuổi nhau, hẳn chị đã rất vất vả khi cùng chăm sóc và nuôi dạy 2 con nhỏ?

Cũng như mình đã nói, chồng mình tham gia rất nhiều trong việc nuôi dạy con nên mình không thấy vất vả. Mỗi chặng đường tụi mình cùng đồng hành đều là niềm vui và sự hứng khởi.

Cô gái tóc mây ở Măng Đen hút 2 triệu view hóa ra đã làm mẹ 2 con, 19 tuổi có con đầu lòng chồng chiều hết mực - 4

Bà mẹ sinh năm 1999 trẻ trung như chị gái, bạn của các con.

Bà mẹ sinh năm 1999 trẻ trung như chị gái, bạn của các con.

Chị cảm thấy bản thân là một người mẹ như thế nào?

Mình cảm thấy mình là người mẹ năng động và hiện đại. Tuy lên chức mẹ ở độ tuổi rất trẻ nhưng mình không bị gò bó trong những quan điểm làm mẹ là phải đầu tắt mặt tối ở nhà, hy sinh đánh đổi.

Mình luôn cố gắng để mọi thứ diễn ra theo phương châm sống của mình, và cùng chồng với các con tân hưởng qua từng giai đoạn. Ngoài những lúc dạy dỗ con nghiêm túc thì mình thấy mình giống chị gái hoặc là bạn bè của bọn trẻ hơn là mẹ (cười).

Có điều gì khiến chị tự hào nhất và hối tiếc nhất trên hành trình làm mẹ 2 con của mình?

Điều tự hào nhất là dù mình còn rất trẻ, nhưng đã biết cảm giác có con trai và có con gái là như thế nào. Mình đã hoàn thành khá sớm sứ mệnh thiêng liêng, vất vả nhất của người phụ nữ là sinh con. Ở thời điểm hiện tại, mình đã có thể tha hồ thực hiện những điều mình thích cùng với “2 người bạn nhỏ” này.

Còn nếu nói về điều hối tiếc trên hành trình làm mẹ 2 con của mình thì mình cảm thấy bản thân thực sự may mắn, vì không có điều gì khiến mình hối tiếc cả.

Dù đã trải qua 2 lần sinh nở nhưng sắc vóc chị lại vô cùng xinh đẹp, bí quyết của chị là gì?

Cơ địa mình rất dễ mập, hay thèm ăn, từ thời con gái luôn tròn trịa và có thời gian chạm mốc mũm mĩm 60 ký. Nhưng từ khi mình ý thức được thói quen ăn uống, và vận động tập luyện thì mình luôn giữ được vóc dáng cân đối.

Tuy nhiên mình lắng nghe nhu cầu của cơ thể, không quá khắt khe hay khó khăn trong việc giữ dáng. Mình
ăn cơm ít, rau và đồ ăn nhiều, chia nhỏ bữa ăn thành mỗi ngày ăn 4-6 bữa, không nằm ngay sau khi ăn vì sẽ làm bụng to ra, mình thường làm việc nhà hoặc việc linh tinh 15-20 phút rồi mới nằm.

Mình cực kì ít ăn vặt và uống trà sữa, những thứ đó đưa đến tay là mình từ chối, mặt dù mình biết nó ngon và hấp dẫn nhưng không tiếp cận riết cũng quen nên không thấy thèm nữa. Cái này giống như tinh thần thép vậy đó, từ thích luyện thành không thích.

Nói chung là mình ăn uống lành mạnh, tập thể dục tại nhà thường xuyên, gần đây mình đã chuyển ra phòng tập để nâng cấp hơn,
chỉ đơn giản vậy thôi!


Cô gái tóc mây ở Măng Đen hút 2 triệu view hóa ra đã làm mẹ 2 con, 19 tuổi có con đầu lòng chồng chiều hết mực - 6

Dù đã là mẹ 2 con nhưng vóc dáng của Thanh Nhân vẫn khiến hội mẹ bỉm phải xuýt xoa.

Dù đã là mẹ 2 con nhưng vóc dáng của Thanh Nhân vẫn khiến hội mẹ bỉm phải xuýt xoa.

Chồng có hỗ trợ chị trong việc chăm sóc và nuôi dạy các con?

Trong việc chăm sóc và nuôi dạy các con, hai vợ chồng mình chia đều 50/50, có khi chồng còn nhỉnh hơn. Hai đứa trẻ từ lúc ra đời thì 90% toàn là một tay bố ru ngủ, thỉnh thoảng anh có việc bận lắm thì mới tới mình.

Nhiều khi vậy mà mình hay nói giỡn: mình là người đẻ mà chồng cũng bị trầm cảm sau sinh vì chăm con mọn nhiều. Hai vợ chồng mình đều có xu hướng là người của gia đình nên mọi việc đều ưu tiên cho gia đình, việc gì cũng làm cùng với nhau, cùng nhau bảo ban nuôi dạy con cho thật tốt.

Mẹ 2 con nhưng chị lại xinh đẹp như thế, hẳn cũng có rất nhiều chàng trai để mắt, nhắn tin tán tỉnh. Chồng chị có ghen?

Mình luôn giữ chừng mực trong các mối quan hệ bạn bè và công việc, nên ông xã mình hiếm có cơ hội thể hiện được sự ghen của anh lắm.

Còn việc các chàng trai để mắt nhắn tin tán tỉnh từ lúc lấy chồng đến giờ là không hề có, chắc một phần cũng do thói quen yêu đương của tụi mình luôn quấn lấy nhau, đi đâu làm gì cũng kè kè nên khó có chuyện người khác tán tỉnh.


Gia đình chị có phân chia theo kiểu, con gái giống mẹ, mẹ chăm con gái; còn con trai sẽ giống bố và bố là người trực tiếp nuôi dạy con trai nhiều hơn?

Gia đình mình thuận theo tự nhiên chứ không phân chia theo kiểu nào, thế nhưng vô tình con trai lại quấn mẹ, con gái quấn bố giống như ông bà ta thường nói.

Cô gái tóc mây ở Măng Đen hút 2 triệu view hóa ra đã làm mẹ 2 con, 19 tuổi có con đầu lòng chồng chiều hết mực - 8

Cô gái tóc mây ở Măng Đen hút 2 triệu view hóa ra đã làm mẹ 2 con, 19 tuổi có con đầu lòng chồng chiều hết mực - 9

Ông xã là người đã hỗ trợ, tự nguyện giúp cô nàng chăm sóc các con.

Ông xã là người đã hỗ trợ, tự nguyện giúp cô nàng chăm sóc các con.

Trong quá trình nuôi dạy hai con nhỏ, bố mẹ chồng có hỗ trợ chị. Có bao giờ chị và bố mẹ chồng bất đồng quan điểm trong chuyện nuôi dạy con cái vì khác biệt khoảng cách thế hệ không?

Bố mẹ chồng có hỗ trợ mình, thời gian đầu cũng có vài ba lần bất đồng nhưng cũng là chuyện thường tình. Mình vẫn cảm thấy may mắn vì bố mẹ chồng tư tưởng khá thoáng nên cũng tiếp nhận những gì mình chia sẻ.

Nói chung ở với bố mẹ chồng không nói thoải mái thì là sướng, sướng hơn ở nhà bố mẹ đẻ mình (cười lớn).

Hiện tại mỗi tháng gia đình sẽ chi tiêu cho việc nuôi dạy 2 bé như thế nào?

Vợ chồng mình chi tiêu cơ bản cho 2 bạn nhỏ tầm 20 triệu mỗi tháng, bao gồm tiền học phí 9 triệu, tã sữa 2-3 triệu, mua sắm và khám chữa bệnh dao động từ 3-4 triệu, ăn uống 5 triệu và phát sinh thêm tầm 1 triệu.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

Hot girl dân tộc Thái lấy chàng cảnh sát điển trai nhất nhì màn ảnh Việt, con gái xinh như thiên thần nhờ hưởng gen bố mẹ
Vợ hotgirl của nam diễn viên điển trai Hà Việt Dũng tâm sự: "Anh Dũng là một người chồng, một người bố hoàn hảo".

Phỏng vấn Làm mẹ

Theo Kiều Trang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Khi Gen Z làm cha mẹ