Cô giáo khoe ảnh cơm trưa ở trường mẫu giáo, phụ huynh xem xong kinh hãi

Thùy Dương. - Ngày 22/04/2023 14:26 PM (GMT+7)

Thì ra một ông bố đã nhanh tay chụp lại được bức ảnh và phát hiện ra trong phần cơm có một "sinh vật lạ".

Để sự liên hệ giữa giáo viên và phụ huynh được thuận tiện, cũng như các cha mẹ dễ dàng nắm bắt tình hình trên lớp của con, hầu như nhà trường nào cũng đều thành lập nhóm chat phụ huynh của từng lớp. Tất cả mọi thông báo của trường, mọi thông tin của các học sinh đều được giáo viên cập nhật ở trong nhóm này. Cũng nhờ vậy, phụ huynh vài lần vô tình nhanh chóng phát hiện ra vấn đề không tốt ở lớp của con mình.

Con trai của chị Triệu (sống ở Trung Quốc) tròn 3 tuổi là được mẹ cho đi học lớp mầm ở một trường mẫu giáo tư thục gần nhà. Để tiện cho việc cập nhật tình hình học tập và sinh hoạt của các bé, cô giáo đã lập nên một nhóm chat phụ huynh và hàng ngày sẽ gửi video, hình ảnh về các hoạt động sinh hoạt của học sinh như giờ học, bữa ăn, giờ ngủ trưa… cho các cha mẹ xem.

Thế nhưng, buổi trưa ngày 13/4 vừa qua, chị Triệu đang ăn trưa ở công ty thì thấy nhóm lớp con xuất hiện một thông báo mới. Là ảnh bữa ăn trưa của học sinh được cô giáo gửi đến. Đang chăm chú nhìn xem con ăn gì thì đột nhiên chị Triệu thấy cô đã thu hồi lại bức ảnh. Mặc dù có chút khó hiểu nhưng nghĩ bữa trưa có cơm, rau xanh với cái gì ấy chị chưa nhìn rõ chắc cũng không có vấn đề gì nên bà mẹ này cũng bỏ qua.

Mặc dù cô giáo đã thu hồi bức ảnh ngay sau vài phút nhưng có một phụ huynh đã nhanh tay chụp lại và phát hiện ra trong tô cơm của trẻ có một con sâu.

Mặc dù cô giáo đã thu hồi bức ảnh ngay sau vài phút nhưng có một phụ huynh đã nhanh tay chụp lại và phát hiện ra trong tô cơm của trẻ có một con sâu.

Một lát sau, nhóm phụ huynh lớp con trai chị Triệu bỗng “dậy sóng” khi một ông bố đã nhanh tay lưu lại được bức ảnh đó và phát hiện ra vấn đề, nên đã khoanh tròn “nhân vật lạ” và gửi lại cho các cha mẹ khác xem. Ngay lập tức, các ông bố bà mẹ đều phẫn nộ mà chất vấn: “Tại sao trong rau lại có sâu?”, “Vấn đề vệ sinh thực phẩm ở trường mẫu giáo có đạt tiêu chuẩn không?”. 

Đến lúc này, chị Triệu mới hiểu vì sao vừa rồi cô giáo lại thu hồi bức ảnh nhanh đến như thế. Nhưng đến cuối cùng vẫn không thể giấu giếm được. Ngay chiều hôm đấy, chị Triệu đã cùng các phụ huynh khác đã đến trường “biểu tình” để đòi câu trả lời thỏa đáng. Họ còn vào bếp kiểm tra cách bảo quản thực phẩm. Kết quả, trong tủ lạnh của nhà trường có nhiều rau xanh nhưng đã bị héo khô. Thịt, cá,… cũng được bảo quản ở ngăn đông, song ước chừng nó đã nằm ở đó một thời gian rồi. Thậm chí, một số phụ huynh còn phát hiện trong thùng gạo có mọt. Chưa hết, bếp không hề được lau dọn sạch sẽ, nồi niêu vứt bừa bãi, còn chén bát được úp lên một chiếc kệ bẩn.

Chị Triệu cùng các phụ huynh khác đã đến trường yêu cầu giải thích và xin phép được kiểm tra khu vực bếp của trường.

Chị Triệu cùng các phụ huynh khác đã đến trường yêu cầu giải thích và xin phép được kiểm tra khu vực bếp của trường.

Hiệu trưởng của trường mẫu giáo giải thích họ thuê đầu bếp ở ngoài vào nấu mỗi ngày cho học sinh nên không nắm rõ quá trình nấu nướng. Sau sự việc lần này, họ sẽ chấm dứt hợp đồng với bên dịch vụ nấu bếp, đổi công ty cung ứng thực phẩm khác. Nếu có vấn đề gì xảy ra với trẻ, nhà trường sẽ chịu trách nhiệm bồi thường.

Tuy ban giám hiệu đã nói như thế, nhưng rất nhiều phụ huynh không an tâm. Các ông bố bà mẹ đều ngay lập tức xin chuyển trường cho con, trong đó có cả chị Triệu.

Cần lưu ý gì khi chọn trường mầm non cho con?

Trước khi gửi con đi học mẫu giáo, việc chọn trường cho con là việc quan trọng nhất mà các cha mẹ cần quan tâm. Nhưng làm thế nào để xác định ngôi trường đó có chất lượng hay không? Cha mẹ chỉ cần chú ý vào 4 điều sau đây:

1. Môi trường xung quanh trường mẫu giáo

Khi chọn trường mẫu giáo, điều đầu tiên bạn cần phải xem xét là môi trường xung quanh ngôi trường ấy. Nghĩa là ngoài phòng học có rộng rãi thoáng mát không, cơ sở vật chất như bàn ghế, đồ chơi, chén bát, khăn lau mặt, ly uống nước, giường cũi, nhà vệ sinh,… có sạch sẽ không, thì môi trường xung quanh ngôi trường ấy như thế nào?

Chẳng hạn nếu trường nằm ngay bên cạnh đường lớn có nhiều xe cộ đi lại, thì người bảo vệ, giáo viên sẽ làm gì để đảm bảo an toàn cho học sinh. Nếu trường ở gần một số công trình xây dựng thì các con sẽ bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn, thậm chí, giấc ngủ của bé cũng bị ảnh hưởng. Chưa hết, sống bên cạnh công trường xây dựng sẽ rất khó tránh khỏi bụi bặm nguy hại cho sức khỏe của trẻ em.

Chọn trường mẫu giáo cho con theo 4 tiêu chí sau đây, cha mẹ sẽ phần nào yên tâm gửi con ở đây (Ảnh minh họa)

Chọn trường mẫu giáo cho con theo 4 tiêu chí sau đây, cha mẹ sẽ phần nào yên tâm gửi con ở đây (Ảnh minh họa)

2. Đánh giá của các phụ huynh đang từng gửi con ở đây

Lời nhận xét của phụ huynh đang gửi con ở trường có thể phản ánh tốt nhất về chất lượng giáo dục tại đây. Bạn có thể hỏi thăm về giáo viên, về lớp học… từ các ông bố bà mẹ đang đón con tại trường. Một ngôi trường được nhiều phụ huynh đánh giá tốt rất đáng được tin tưởng.

3. Giáo viên là người có tính cách như thế nào?

Giáo viên mầm non ngoài vấn đề trình độ học vấn, cha mẹ còn cần phải xem phẩm chất đạo đức, tính cách của họ như thế nào. Cô ấy có kiên nhẫn với trẻ không? Có dễ nổi nóng không? Có hành vi thô bạo mắng mỏ học sinh không?

4. Khu vực bếp

Một số phụ huynh rất cẩn thận khi vào xem bữa ăn của con như thế nào, có giống với thực đơn không. Tuy nhiên, điều mà bạn cần quan tâm lại chính là khu vực bếp của trường. Bếp ăn có sạch sẽ không? Thực phẩm được bảo quản như thế nào? Chế độ ăn uống có lành mạnh và bổ dưỡng không… là những câu hỏi cha mẹ nên đặt ra khi đến thăm quan trường trước khi gửi con đi học.

Thấy một vật rơi ra từ quần áo của học sinh, cô giáo tức giận, hiệu trưởng lập tức không nhận dạy nữa
Hiệu trưởng nhà trường đã gọi phụ huynh tới và yêu cầu đón con về, từ mai bé không cần đi học nữa.

Bé chuẩn bị đi học

Thùy Dương.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thực đơn dinh dưỡng cho bé