Con chào đời khóc lớn sau cắt dây rốn, mẹ lo lắng, bác sĩ vỗ tay chúc mừng

Hạ Mây - Ngày 20/08/2021 16:19 PM (GMT+7)

Tiểu Mỹ không cảm thấy đau khi con cắt dây rốn nhưng đứa trẻ lại khóc lớn.

Cũng với tâm lý lo lắng và hồi hộp như nhiều phụ nữ lần đầu làm mẹ khác, mẹ trẻ Tiểu Mỹ vô cùng hoang mang khi ngày sinh càng ngày càng đến gần. Bên cạnh việc lo lắng không biết quá trình sinh nở có suôn sẻ không, mẹ Tiểu Mỹ còn lo lắng không biết con trai mình khi sinh ra, được các bác sĩ cắt rốn có đau không, bởi vì trước đây, chị đã xem một số đoạn clip về sinh nở, khi thấy các bé được cắt rốn, bé nào cũng khóc rất to.

Mẹ trẻ Tiểu Mỹ cảm thấy vô cùng lo lắng vì khi xem một số đoạn clip trên mạng, chị thấy các bé khóc rất to mỗi khi được cắt dây rốn.

Mẹ trẻ Tiểu Mỹ cảm thấy vô cùng lo lắng vì khi xem một số đoạn clip trên mạng, chị thấy các bé khóc rất to mỗi khi được cắt dây rốn.

Càng ngày bà mẹ trẻ càng suy nghĩ nhiều hơn, chị cảm thấy lo lắng hơn và áp lực bắt đầu tăng lên. Ngày đi sinh cũng đã tới, khoảnh khắc con yêu chào đời khiến chị Tiểu Mỹ vô cùng hạnh phúc nhưng bé khóc ngày càng lớn hơn sau khi bác sĩ cắt dây rốn. Bà mẹ lo lắng hỏi bác sĩ phải chăng bé bị đau?

Tuy nhiên, bác sĩ lại chúc mừng Tiểu Mỹ bởi em bé khóc khi cắt dây rốn là một tín hiệu tốt. Ông kiên nhẫn giải thích: khi cắt dây rốn, các em bé hoàn toàn không cảm thấy đau, mẹ cũng sẽ không cảm thấy gì. 

Con chào đời khóc lớn sau cắt dây rốn, mẹ lo lắng, bác sĩ vỗ tay chúc mừng - 2

Ông nói thêm, đối với trẻ sơ sinh, các dây thần kinh ở dây rốn không phải là dây thần kinh gây đau nên khi bị cắt hay tổn thương bé sẽ không cảm thấy đau. Các bà mẹ thường thấy các bé khóc thét khi cắt rốn là vì vừa “chui ra” từ trong bụng mẹ, các bé cần “kích hoạt “ hệ hô hấp để thích nghi với thế giới mới bên ngoài. Việc các bé khóc không nhất thiết phải liên quan đến việc cắt rốn.

Đối với cơ thể người mẹ, dây rốn không liên quan gì đến hệ thần kinh nên tự nhiên khi cắt sẽ không bị đau. Bởi vì dây rốn không được kết nối với dây thần kinh đau của người mẹ.

Nghe đến đây, Tiểu Mỹ mới yên tâm.

Cách chăm sóc rốn cho trẻ sơ sinh

Mặc dù cắt dây rốn rất dễ dàng và hoàn toàn không gây đau cho các bé. Tuy nhiên, sau khi các bé ra đời, việc chăm sóc rốn cho bé là vấn đề rất quan trọng. Nếu cha mẹ không chú ý, dây rốn của con sẽ bị nhiễm trùng, có thể dẫn đến nhiều vấn đề nguy hiểm.

Dưới đây là một số lưu ý khi mẹ chăm sóc rốn cho trẻ sơ sinh:

Cố gắng tránh cọ xát với các vật dụng như quần áo hoặc khăn giấy

Cha mẹ cần chú ý tránh để quần áo, khăn giấy hay tã lót cọ xát vào cuống rốn. Vì vậy, các mẹ khi mua bỉm cho con nên chọn size tùy theo tình trạng của trẻ, đồng thời cần cẩn thận, thực hiện động tác nhẹ nhàng khi mặc quần áo hoặc lau người con bằng khăn giấy.

Cha mẹ nên cố gắng tránh để cuống rốn của con cọ xát với các vật dụng như quần áo hoặc khăn giấy

Cha mẹ nên cố gắng tránh để cuống rốn của con cọ xát với các vật dụng như quần áo hoặc khăn giấy

Cố gắng giúp trẻ vệ sinh đúng cách thường xuyên

Mẹ cũng nên giúp trẻ vệ sinh thường xuyên và chỉ cần lau sạch bằng tăm bông nhưng lưu ý không dùng lực vệ sinh vùng xung quanh rốn của trẻ.

Hãy chờ cho đến khi cuống rốn rụng đi và hình thành rốn. Cha mẹ không cần quá quá lo lắng nếu xung quanh rốn có một chút đỏ. Đây là tình trạng thường gặp ở trẻ sơ sinh. Sau một thời gian, rốn của con sẽ trở nên bình thường. Khi đó, cha mẹ sẽ không cần phải chăm sóc cẩn thận như trước nữa.

Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chăm sóc trẻ sơ sinh đúng cách