Mẹ bỉm sữa lo lắng khi con 3 tuần tuổi đã “rụng dâu", đỏ hết cả bỉm

Hạ Mây - Ngày 08/07/2021 09:41 AM (GMT+7)

Trước những lời chia sẻ của chị Shawna Annie, một bà mẹ khác cũng lên tiếng cho biết con cô còn xuất hiện ngay khi vừa chào đời.

Nuôi con nhỏ chưa bao giờ là điều dễ dàng với các bậc phụ huynh. Những dấu hiệu bất thường của trẻ khiến cho phụ huynh vô cùng lo lắng và bất an. Cũng với tâm lý này, một người mẹ đã vô cùng hoảng hốt khi con gái của cô mới được 3 tuần tuổi lại có... kinh nguyệt như thiếu nữ.

Cụ thể, những ngày gần đây, dân mạng TikTok không khỏi xôn xao trước thông tin của một bà mẹ chia sẻ rằng, cô con gái đầu lòng chỉ mới 3 tuần tuổi nhưng đã có kinh nguyệt như con gái ở độ tuổi dậy thì. Trong clip, người mẹ còn nhấn mạnh, đây là một trong những điều mà những người lần đầu tiên làm mẹ nên biết. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người, nhất là những bà mẹ có con gái.

Bà mẹ ShawnaAnnie chia sẻ về điều kỳ lạ mà cô thấy ở con gái 3 tuần tuổi của mình

Bà mẹ ShawnaAnnie chia sẻ về điều kỳ lạ mà cô thấy ở con gái 3 tuần tuổi của mình

Bà mẹ Shawna Annie (tài khoản @shawnaannie) đã chia sẻ chi tiết câu chuyện của mình trên Tiktok: "Vì có rất nhiều người theo dõi tôi sắp làm mẹ và lần đầu làm mẹ nên tôi xin chia sẻ một số thông tin mà không ai nói với bạn. Đây cũng là lần đầu tiên tôi trải qua, con gái tôi đang trong kỳ kinh nguyệt. Mới 3 tuần tuổi nhưng con bé đang chảy máu, vâng đúng là bé có kinh. Hormone của chúng ta tiết ra khỏi cơ thể bé nhỏ tội nghiệp của chúng khi mới 3 tuần tuổi".

Ai nấy không khỏi sốc khi chứng kiến sự việc này.

Ai nấy không khỏi sốc khi chứng kiến sự việc này.

Sau đó, một người mẹ khác với tài khoản TikTok @thepolishmama cũng chia sẻ kinh nghiệm của mình. Câu chuyện này còn làm mọi người giật mình hơn cả là con gái của chủ tài khoản trên: "Đây thực sự là điều mà không ai chuẩn bị cho tôi. Con tôi chỉ mới hai ngày tuổi và nó đã có kinh. Tôi đã rất hoảng hốt khi hai mẹ con còn đang trong bệnh viện. Khi tôi báo với y tá, cô ấy nói với tôi rằng điều này là bình thường".

Một người mẹ khác với tài khoản TikTok @thepolishmama cũng chia sẻ kinh nghiệm của mình.

Một người mẹ khác với tài khoản TikTok @thepolishmama cũng chia sẻ kinh nghiệm của mình.

Khi nghe đến việc em bé "có kinh", nhiều người có lẽ sẽ cảm thấy sốc. Tuy nhiên, điều này là hết sức bình thường, hoàn toàn không phải là một dấu hiệu bất thường nào.

Bác sĩ Wang Di, một chuyên gia về tăng trưởng và phát triển nhi khoa tại Bệnh viện Nhân dân số 1 Hàng Châu, giải thích kinh nguyệt giả là hiện tượng tuy hiếm, nhưng đó là chuyện bình thường. Khi em bé đang ở trong bụng mẹ, được tiếp xúc với estrogen của mẹ. Sau khi sinh ra, các kích thích tố trong cơ thể của trẻ nhanh chóng suy giảm, gây ra hiện tượng “chảy máu rút” tương tự như một giai đoạn nhỏ trong chu kỳ kinh nguyệt ở phụ nữ trưởng thành. Điều này hoàn toàn vô hại và bình thường.

Bác sĩ Wang Di cũng nhắc nhở rằng nếu em bé có "chu kỳ kinh nguyệt giả", cha mẹ không nên quá lo lắng. Tình trạng này sẽ kéo dài khoảng 1 tuần. Trong giai đoạn này, cha mẹ không nên sử dụng bồn tắm, hãy sử dụng vòi hoa sen hoặc khăn lau để lau nhẹ cho bé. 

Dù đây là hiện tượng bình thường nhưng nếu em bé bị chảy máu âm đạo kéo dài hoặc quá mức, cha mẹ nên cho trẻ đi khám vì đây có thể là dấu hiệu của chứng rối loạn chảy máu.

Mẹ cần chú ý khi chăm sóc vùng kín cho bé gái sơ sinh (Ảnh minh họa)

Mẹ cần chú ý khi chăm sóc vùng kín cho bé gái sơ sinh (Ảnh minh họa)

Vậy các mẹ nên làm gì khi bé ra máu vùng kín?

Mặc dù điều này không phải là một vấn đề quá nguy hiểm nhưng khi thấy con có biểu hiện này, mẹ nên lưu ý một số vấn đề sau: 

- Dùng gạc tẩm ướt và hơi ẩm lau vùng xương mu và vùng bụng ở dưới rốn.

- Dùng gạc ướt khác lau nhẹ nhàng cho bộ phận sinh dục ngoài theo hướng từ trên xuống dưới, và từ trong ra ngoài. 

- Lấy miếng gạc ướt khác lau sạch vào hai bên bẹn, lau hậu môn và lau cả xung quanh.

- Không nên dùng khăn ướt nhưng có mùi thơm. Tốt nhất là dùng khăn xô mềm hay gạc vuông nhúng vào nước ấm và lau vùng kín sạch sẽ cho bé.

- Cuối cùng lau sạch mông và mặt trong đùi. Lấy khăn xô sạch, khô, mềm lau toàn bộ vùng được quấn tã. Mặc đồ khô thoáng và rộng rãi cho bé.

- Vì bé đang còn quá nhỏ, nhất là bé sơ sinh nên mọi dấu hiệu bất thường của bé mẹ cần để ý và quan tâm chăm sóc đặc biệt. Tốt nhất ngay khi thấy có dấu hiệu lạ mẹ nên đi hỏi ý kiến của bác sĩ để có được phương pháp giải quyết tốt nhất.

Con mới sinh nhìn kỳ lạ không ai dám bế, mẹ trẻ bật khóc, bác sĩ vỗ tay chúc mừng
Sau khi chị Xu và em bé được đẩy ra khỏi phòng sinh, cả gia đình khi nhìn thấy em bé cũng không ai dám bế.

Chăm sóc trẻ sơ sinh đúng cách

Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trẻ 1 tháng tuổi