Con chào đời xấu xí khiến mẹ giận trách “giống bố”, 2 tháng sau lột xác xinh như búp bê

Chi Chi - Ngày 14/12/2022 19:03 PM (GMT+7)

Bà mẹ cảm thấy ân hận khi cố tình lấy người đàn ông xấu xí, không nghe theo lời ngăn cản của gia đình.

Không phải ngẫu nhiên mà các bậc cha mẹ đều mong muốn con mình sinh ra có tướng mạo ưa nhìn bởi thực tế, tướng mạo của một đứa trẻ có thể thay đổi vận mệnh trong tương lai của chúng. Chính vì thế khi con mới chào đời đôi khi có ngoại hình, gương mặt không xinh xắn được như bố mẹ mong đợi nhưng đừng vội lo lắng vì chúng sẽ còn thay đổi nhiều trong tương lai.

Đơn cử như cô con gái của vợ chồng Xiao Hai và Xiao Lin (Trung Quốc) đang gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua. Được biết, Xiao Lin và Xiao Hai là cặp bạn thân từ hồi tiểu học. Sau khi trưởng thành, cả hai tìm được ở đối phương những điểm tương đồng và tâm ý rất hòa hợp. Thế nhưng gia đình Xiao Lin lại không cấp nhận anh chàng Xiao Hai vì cho rằng anh có ngoại hình và gương mặt không được đẹp, trong khi con gái của gia đình họ lại xinh xắn, trắng trẻo được bao trai làng để ý.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Họ lo ngại xa hơn về thế hệ con cái của cả hai cũng sẽ bị người đời dè bỉu. Tuy nhiên cặp đôi vẫn quyết định về chung 1 nhà. Sau khi cưới và chuẩn bị đón con đầu lòng, Xiao Lin cũng khá lo lắng về tướng mạo của con gái sắp sinh bởi cô đọc trên báo thì biết được dung mạo của con gái ảnh hưởng rất nhiều từ gen di truyền của người cha. Như vậy chẳng phải con gái cô cũng không được đẹp hay sao?

Quả đúng như vậy, khi con gái đầu lòng chào đời, Xiao Lin đã hụt hẫng và buồn vô cùng. Cô tự trách bản thân vì đã không nghe lời gia đình lấy Xiao Hai nhưng không dám thổ lộ ra mặt vì sợ chồng buồn. Con gái của cặp đôi mắt híp, da đen, gương mặt khá thô chứ không thon gọn như bé gái. Mặc dù vậy, Xiao Lin cũng không còn cách nào khác phải nuôi dưỡng con gái thật chu đáo và cô quyết tâm săn sóc bé từ những gì tốt nhất.

Con chào đời xấu xí khiến mẹ giận trách “giống bố”, 2 tháng sau lột xác xinh như búp bê - 2

Vị bác sĩ cũng đưa ra lời khuyên cho Xiao Lin rằng mỗi đứa trẻ sẽ có những giai đoạn phát triển khác nhau. Ngoại hình của chúng sẽ thay đổi từ lúc chào đời đến khi đủ 18 tuổi rất nhiều, nhất là giai đoạn 15-18 tuổi bởi đây là giai đoạn phát triển đỉnh cao của đứa trẻ. Khi đủ 18 tuổi, chúng sẽ không còn thay đổi nữa. Chính vì thế mong cô đừng lo lắng mà hãy nuôi dưỡng con gái cho tốt.

Xiao Lin nghe lời bác sĩ dành hết tình yêu thương, chăm sóc con gái và quả thực sau 2 tháng, lời bác sĩ nói thật linh nghiệm, cô con gái lúc này khác xa so với lúc mới chào đời, bé trắng trẻo, xinh xắn, mắt to tròn, miệng chúm chím và trổ nhiều nét của Xiao Lin hơn. Điều này khiến tất cả mọi thành viên trong gia đình đều nhận ra và mừng rỡ.

Con chào đời xấu xí khiến mẹ giận trách “giống bố”, 2 tháng sau lột xác xinh như búp bê - 3

Lúc này Xiao Lin mới nhận ra, quả thực con có sự thay đổi rất nhiều chỉ sau 2 tháng, vì vậy đến năm 18 tuổi, chắc chắn bé cũng còn thay đổi rất nhiều. Nhưng điều mà khiến cô cảm thấy hạnh phúc hơn cả có lẽ là được nhìn thấy sự khôn lớn vượt bậc của con trong suốt 2 tháng qua và hành trình sau này nữa.

Do đó, Xiao Lin đã không còn quá quan tâm đến ngoại hình của con mà thay vào đó chăm chút 2 vấn đề để con luôn là một cô bé có sức hút:

- Chăm chút diện mạo

Xiao thường xuyên mua những bộ đồ xinh xắn, dễ thương và đẹp để diện cho con gái. Bằng cách này, vẻ ngoài của con gái Xiao Lin trở nên nổi bật hơn, nâng cao sức thu hút của cô bé với những người xung quanh. Bà mẹ nhận ra rằng, điều này trong tương lai có thể giúp cô bé cảm thấy tự tin hơn rất nhiều so với các bạn.

- Nuôi dưỡng EQ và IQ cho con

Mặc dù ấn tượng đầu tiên của mọi người với con gái con gái của Xiao Lin là ngoại hình nhưng không thể phủ nhận, vẻ đẹp bên trong của một cô gái cũng vô cùng quan trọng. Nếu cha mẹ muốn con mình ghi điểm trong mắt người ngoài, thì họ phải đề cao sự tu dưỡng nội tâm của con mình. Hướng dẫn trẻ từ hai khía cạnh EQ và IQ.

Để phát triển EQ cho bé, các bậc cha mẹ nên cho con giao tiếp với mọi người, với thế giới xunh quanh để trẻ học hỏi những ưu điểm từ người khác. Bằng việc cho con nhìn ngắm thế giới bên ngoài, mở rộng tầm nhìn cũng là cách phát triển IQ ở trẻ.

Trẻ sơ sinh sau khi ngủ dậy có hành động này là dấu hiệu con rất thông minh
Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng những đứa trẻ có chỉ số IQ cao thường có những biểu hiện này sau khi thức dậy.

Nuôi con khoẻ, dạy con khôn lớn

Theo Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội