Lê Phương phản bác khi bị chê trách vì thường xuyên tết tóc đẹp cho con đi học mỗi sáng

Chi Chi - Ngày 12/12/2022 09:31 AM (GMT+7)

Có nhiều lời nhắc nhở dành cho Lê Phương khi cô tết tóc cho con gái.

Tết tóc làm điệu cho con gái là công việc mà nhiều bà mẹ thích nhất và thường làm mỗi sáng cho con trước khi đi học để bé tới trường trông xinh xắn và điệu đà hơn, được nhiều người yêu mến. Mới đây mữ diễn viên Lê Phương chia sẻ những bức hình chụp nhiều kiểu tóc đẹp của con gái được chính tay cô tết mỗi ngày. Bé Bông cảm thấy vô cùng thích thú với những kiểu tóc vừa gọn gàng, vừa xinh xắn do mẹ tết cho. Cô nhóc cười tươi rạng rỡ, và tự tin khi đi ra ngoài.

Bên cạnh những lời khen ngợi của mọi người dành cho Lê Phương khéo tay và nét xinh xắn của con gái Bông thì một số khác bày tỏ khá quan ngại. Họ cho rằng tết tóc như thế thì buổi trưa khi đi ngủ Bông nằm sẽ rất đau. Ngoài ra, những kiểu tóc mẹ Phương tết và buộc có vẻ khá chặt, cầu kì nhiều kiểu dáng khác nhau có thể làm đau con gái. "Con nít đứa nào chẳng dễ thương, tóc tai cứ để tự nhiên. Buộc cái đầu như vậy mình thấy đau giùm nó.”

Lê Phương phản bác khi bị chê trách vì thường xuyên tết tóc đẹp cho con đi học mỗi sáng - 1

Lê Phương phản bác khi bị chê trách vì thường xuyên tết tóc đẹp cho con đi học mỗi sáng - 2

Lê Phương phản bác khi bị chê trách vì thường xuyên tết tóc đẹp cho con đi học mỗi sáng - 3

Lê Phương phản bác khi bị chê trách vì thường xuyên tết tóc đẹp cho con đi học mỗi sáng - 4

Lê Phương phản bác khi bị chê trách vì thường xuyên tết tóc đẹp cho con đi học mỗi sáng - 5

Trước những băn khoăn, nhắc nhở này của mọi người, Lê Phương cũng lên tiếng trả lời. Cô cho biết buổi trưa trước khi Bông đi ngủ sẽ được cô giáo tháo tóc nên bé sẽ không hề bị đau. Ngoài ra bà mẹ 2 con cũng khẳng định con gái Bông rất thích các kiểu tóc mẹ tết cho mà không hề ý kiến gì.

Quan điểm của cô về chuyện làm tóc cho con gái gọn gàng là vô cùng quan trọng. “Bé lại rất thích khi được mẹ cột tóc cho mỗi ngày đấy bạn! Riêng mình thì con nít mà tóc tai bù xù không được mẹ chăm, nghĩ tới chuyện ấy mới ‘đau’ bạn ạ!” - Lê Phương nói.

Lê Phương phản bác khi bị chê trách vì thường xuyên tết tóc đẹp cho con đi học mỗi sáng - 6

Lê Phương phản bác khi bị chê trách vì thường xuyên tết tóc đẹp cho con đi học mỗi sáng - 7

Lê Phương phản bác khi bị chê trách vì thường xuyên tết tóc đẹp cho con đi học mỗi sáng - 8

Lê Phương phản bác khi bị chê trách vì thường xuyên tết tóc đẹp cho con đi học mỗi sáng - 9

Trên thực tế, các bà mẹ có con gái thường muốn tự tay tạo kiểu tóc, thiết kế váy cho cô công chúa của mình trở nên xinh đẹp. Thậm chí, nhiều người còn bỏ công sức hàng giờ chỉ để biến tấu mái tóc cho con trở nên điệu đà, năng động giống như diễn viên Lê Phương. Tuy nhiên có người buộc tóc thoải mái khiến con thích thú giống như bé Bông nhưng cũng có bà mẹ hơi quá tay làm chặt khiến con không thoải mái.

Không phải ai cũng biết buộc tóc quá chặt sẽ gây tổn thương lớn cho da đầu của trẻ. Theo bác sĩ, thói quen sai lầm này của mẹ khiến trẻ cảm thấy hoảng loạn, về lâu dài sẽ giảm độ chắc khỏe của tóc. Nguy hiểm hơn là ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu bên trong da đầu.

Buộc tóc quá chặt khiến tóc bị kéo căng, bé cảm thấy đau nhức. Điều đáng nói, cấu trúc da đầu của trẻ chưa hoàn thiện, chân tóc chưa đủ độ chắc khỏe nên rất dễ bị đứt trong quá trình buộc và tháo gỡ.

Chưa kể tới việc mẹ thường xuyên dùng chun buộc tóc nhiều màu sắc sặc sỡ khi tháo tóc sẽ khiến tóc rối, dễ gãy rụng hơn nhiều. Buộc tóc quá chặt còn khiến quá trình tuần hoàn máu bên trong da đầu bị hạn chế. Trẻ gặp tình trạng đau đầu, khó chịu nặng hơn là hoa mắt, chóng mặt…

Những lưu ý khi buộc tóc cho bé gái:

Lê Phương phản bác khi bị chê trách vì thường xuyên tết tóc đẹp cho con đi học mỗi sáng - 10

Mẹ không nên buộc tóc quá chặt để làm đẹp cho con mà gây hại không nhỏ cho sức khỏe của bé. (Ảnh minh họa)

- Chải tóc nhẹ nhàng bằng lược mềm và có răng thưa để bé không bị đau và nang tóc không bị kéo căng.

- Tuyệt đối không buộc tóc quá chặt, mẹ có thể dùng kẹp hoặc dây buộc bằng vải để hạn chế việc tóc gãy rụng khi tháo.

- Đổi kiểu hoặc chia tóc cho bé theo các ngôi khác nhau để tránh tác động lực lên một chỗ.

Cô giáo mầm non tết 20 kiểu tóc cho con suốt tháng, mẹ biết chuyện vô cùng tức giận
Mỗi ngày đi học về, cô con gái đều có một kiểu tóc xinh xắn trên đầu.

Tết tóc cho bé

Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tết tóc cho bé