Con gái 16 tuổi có bầu, nguyên nhân được tìm ra: Tất cả do người bố!

Hạ Mây - Ngày 20/11/2021 18:21 PM (GMT+7)

Người mẹphát hiện bụng con hơi bất thường nên vội vàng đưa con gái đến bệnh viện. Kết quả khiến cô đứng hình: con gái mình đang mang thai!

Người Trung Quốc có câu “con gái tránh cha, con trai tránh mẹ”, điều này hoàn toàn có căn cứ. Câu nói này để nhắc nhở về việc gần gũi giữa phụ huynh và con cái khi trẻ lớn. Các ông bố bà mẹ cần chú ý “tránh” con khác giới đúng lúc để tạo cho con trẻ nhiều không gian riêng cũng như không gây ra cho con những cái nhìn sai trái, lệch lạc về giới tính.

Nhưng trên thực tế, nhiều bậc cha mẹ có xu hướng bỏ qua ranh giới cha mẹ - con cái vì quá yêu thương con cái. Điều này có thể dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng mà các bậc phụ huynh không ngờ tới. Câu chuyện của gia đình dưới đây sẽ là một hồi chuông cảnh tỉnh cho các bậc cha mẹ.

Gần đây, báo chí Trung Quốc đã đưa tin về một trường hợp bé gái mới 16 tuổi mang thai. Nguyên nhân khiến nhiều người bất ngờ khi tất cả đều do người bố của cô bé.

Theo đó, từ nhỏ người bố rất yêu thương cô bé. Khi con gái còn nhỏ, ông bố này một tay làm hết mọi thứ cho con. Từ cho con ăn, dỗ con ngủ đến tắm rửa và thay quần áo cho con gái,… ông bố đều cùng vợ mình làm và nhiều khi là tự tay mình làm.

Ban đầu, mẹ của cô bé cũng chẳng lo lắng nhiều vì nghĩ rằng người cha đơn giản chỉ thương con gái mình, vả lại, vì con còn nhỏ nên chắc sẽ không ảnh hưởng nhiều đến con. Tuy nhiên, đến khi con gái lớn lên, hàng ngày ông bố vẫn tự tay tắm, thay quần áo cho con gái, thậm chí còn ngủ với con gái.

Người mẹ cũng đã nhiều lần nói chuyện riêng với chồng, rằng con gái đã lớn và người chồng nên giữ khoảng cách với con gái. Tuy nhiên, người bố của tỏ ra không đồng ý và một mực khăng khăng rằng tất cả điều anh làm đều là vì yêu thương con gái.

Mọi chuyện bắt đầu khi cô con gái đến tuổi dậy thì. Lúc này, người bố đã dần giữ khoảng cách với con nhưng những hành động thân thiết như ôm ấp hay hôn con vẫn tiếp tục diễn ra.

Bé gái lúc này đã bước sang tuổi 16. Một hôm nọ, người mẹ vô tình phát hiện bụng con hơi "bất thường" nên vội vàng đưa con gái đến bệnh viện khám. Kết quả khiến cả hai vợ chồng đứng hình. Cả hai người đều bàng hoàng khi biết con gái mình đang mang thai!

Cả hai người đều bàng hoàng khi biết con gái mình đang mang thai khi mới 16 tuổi.

Cả hai người đều bàng hoàng khi biết con gái mình đang mang thai khi mới 16 tuổi.

Sau khi bị bố mẹ tra hỏi, cô gái đã nói ra sự thật. Hóa ra khi đi học, cô gái đã lén lút hẹn hò với bạn trai, cô gái cảm thấy bạn trai rất tốt với mình. Cậu bạn này thường xuyên có những hành động thân mật với cô bé như bố đã làm với mình. Cô bé nói rằng điều đó khiến cô bé cảm nhận được "hơi ấm giống bố" từ bạn trai, vì vậy, cả hai đã nhanh chóng thân thiết và việc “ăn trái cấm” cuối cùng đã sớm xảy ra.

Người cha hiểu ra toàn bộ câu chuyện cảm thấy rát hối hận và tự trách mình đã quá thiếu chú ý vì đã không sớm giữ khoảng cách với cô con gái.

Sự việc này thực sự là một hồi chuông cảnh tỉnh cho các bậc cha mẹ. Đừng nghĩ rằng con cái còn nhỏ, chưa trưởng thành. Trẻ đã dần hình thành nhận thức về giới tính khi lên 3 tuổi và các bé đã biết sự khác biệt giữa con trai và con gái.

Vì vậy, trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ nên chú ý một số vấn đề sau:

1. Ngủ giường riêng

Dưới góc độ giáo dục giới tính, trẻ nên bắt đầu ngủ giường riêng khi trẻ khoảng 3 tuổi, có thể ngủ phòng riêng khi trẻ 5 đến 6 tuổi.

Nếu trẻ có anh chị em, thì cha mẹ không nên cho các con khác giới ngủ cùng nhua. Vì trẻ đã có ý thức về giới tính và sự xấu hổ trong giai đoạn này, nên cha mẹ cũng nên bắt đầu phát triển khả năng tự chăm sóc bản thân của trẻ.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

2. Đóng cửa nhà vệ sinh

Nhiều bậc cha mẹ cảm thấy rằng không có người ngoài ở nhà và họ không đóng cửa khi con vào nhà vệ sinh.

Nhưng không phải ai cũng biết rằng trẻ con có khả năng học tập và bắt chước rất nhanh. Trẻ sẽ nhanh chóng “sao chép” hành động của cha mẹ và trong thời gian dài trẻ sẽ quen với việc này. Lỡ may, trong tương lai, các con vào nhà vệ sinh và lại không đóng cửa thì sẽ như thế nào?

Đặc biệt hơn, khi đưa con đi vệ sinh nơi công cộng, cha mẹ cần lưu ý phân biệt giới tính của con. Nhiều bà mẹ vì để tiện trông con nên thường đưa các bé trai vào nhà vệ sinh nữ cùng với mình. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không nên.

3. Tránh thay quần áo trước mặt con

Cha mẹ nên tránh thay quần áo trước mặt các con. (Ảnh minh họa)

Cha mẹ nên tránh thay quần áo trước mặt các con. (Ảnh minh họa)

Nhiều bậc cha mẹ luôn cho rằng con mình còn nhỏ nên không ngại thay đồ trước mặt con mà thường bỏ qua sự khác biệt do giới tính gây ra.

Nếu cha mẹ thường xuyên thay quần áo trước mặt con cái, trẻ dễ có ảo tưởng rằng việc phơi bày cơ thể là bình thường, và trẻ cũng khó nhận ra tầm quan trọng của việc bảo vệ cơ thể của mình. Từ đó, nhiều rủi ro có thể xảy ra với con.

Đặc biệt đối với cha mẹ khác giới thì càng dễ khiến trẻ dậy thì sớm. Bởi vì điều này sẽ khiến trẻ sớm tò mò về những bộ phận của người khác giới. Thậm chí, nó còn kích thích trẻ tiết ra một số hormone sinh dục trước để khám phá thêm những vùng cấm kỵ mà các bé tò mò. Trường hợp xấu hơn, trẻ có thể yêu sớm và nếm trái cấm.

4. Tắm

Khi cha mẹ tắm cho con, ngoài việc tránh tắm cho con khác giới,nhất là khi con từ 4 đến 6 tuổi.

Hơn nữa, đối với trẻ giai đoạn này, cha mẹ cũng nên trau dồi dần khả năng tự tắm cho trẻ, điều này không chỉ tôn trọng sự riêng tư của trẻ mà còn giúp ích cho sự phát triển của trẻ.

Con gái nằm liệt giường 18 năm bỗng có bầu, mẹ sụp đổ khi biết tác giả
Vị bác sĩ trách: "Bụng con gái to thế này rồi mà cô còn không biết con mình mang thai à? Cô có phải là mẹ của cô bé không thế?". Bà Vương gần như sụp...

Dạy con tuổi dậy thì

Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội