Con gái Lê Phương 3 tuổi lớn xinh đáng yêu, trả lời thông minh khi mẹ nhắc chuyện đi học

Chi Chi - Ngày 12/09/2022 09:30 AM (GMT+7)

Được mẹ nhắc nhở chuyện học hành sau ít hôm nghỉ học, bé Bông đã đối đáp nhanh gọn.

Đi học mẫu giáo là bước khởi đầu của trẻ nhỏ giúp bé không chỉ tiếp cận với môi trường mới, thầy cô mới, bạn bè mới mà còn học thêm được nhiều kiến thức, kĩ năng sống. Tuy nhiên không phải em bé nào cũng hợp tác và thích thú với chuyện đi học nên bố mẹ cần khéo léo trò chuyện, nhắc nhở để trẻ cảm thấy việc đi học là một niềm vui.

Con gái Lê Phương 3 tuổi lớn xinh đáng yêu, trả lời thông minh khi mẹ nhắc chuyện đi học - 1

Con gái Lê Phương 3 tuổi lớn xinh đáng yêu, trả lời thông minh khi mẹ nhắc chuyện đi học - 2

Mới đây, nữ diễn viên Gạo nếp gạo tẻ có một chia sẻ nhỏ về chuyện làm công tác tư tưởng cho con gái đi học mẫu giáo. Cô cho biết, con gái vì bị sốt do mọc răng nên buộc phải nghỉ học 3 ngày là thứ 6, thứ 7 và chủ nhật. Vì nghỉ học khá lâu nên cô lo sợ con gái quên trường lớp kết hợp với việc ở nhà được vui Trung thu nên trước khi một tuần mới bắt đầu, Lê Phương đã nhắc nhở tới chuyện đi học để con gái ghi nhớ.

Trước câu nói của mẹ về việc đi học, con gái Lê Phương vô cùng thông minh, đã trả lời một cách lém lỉnh thể hiện không thích đi học nhưng khiến mẹ không biết phải nói như thế nào.

Bà mẹ kể: "Em sốt mọc răng hôm thứ 6, Mẹ cho nghỉ học. Tối nay đi chơi Trung Thu muộn, Mẹ nói "em chơi vui rồi mai đi học giỏi nhen!".. Bông trả lời rất tự tin: "Dạ hông, mai đi học là con nóng thêm nữa đó!". Kèm theo đó là loạt hình ảnh "tự sướng" của hai mẹ con Lê Phương vô cùng xinh xắn khiến ai cũng phải xuýt xoa khen ngợi bé Bông càng lớn càng thêm xinh và đáng yêu.

Con gái Lê Phương 3 tuổi lớn xinh đáng yêu, trả lời thông minh khi mẹ nhắc chuyện đi học - 3

Bé Bông được khen ngợi giống bố y đúc, xinh xắn, đáng yêu.

Bé Bông được khen ngợi giống bố y đúc, xinh xắn, đáng yêu.

Bên cạnh đó là tấm tắc khen ngợi cho câu trả lời đầy thông minh của bé Bông. Trong những chia sẻ trước đó của Lê Phương về việc cho con gái đi học, cô cho biết khá bất ngờ với ngày đầu tiên đi lớp của con gái, thay vì khóc lóc hay mè nheo thì Bông lại rất hợp tác và vui vẻ với chuyện đi lớp. Cô nhóc thậm chí còn tự lập trong những ngày đầu tới trường.

Bông tự lái xe đi học mà không cần bố mẹ bế.

Bông tự lái xe đi học mà không cần bố mẹ bế.

Cô nhóc vui vẻ chào tạm biệt mẹ trước khi vào lớp.

Cô nhóc vui vẻ chào tạm biệt mẹ trước khi vào lớp.

Các tiết học đều diễn ra vui vẻ.

Các tiết học đều diễn ra vui vẻ.

Bông mừng rỡ khi thấy bố mẹ tới đón.

Bông mừng rỡ khi thấy bố mẹ tới đón.

Hào hứng kể cho bố nghe chuyện vui ở lớp.

Hào hứng kể cho bố nghe chuyện vui ở lớp.

Việc bé Bông nói riêng và nhiều em nhỏ nói chung đều cảm thấy không thích đi học sau một vài hôm nghỉ học dài là điều dễ hiểu. Chính vì thế để các bé không bị ngắt quãng chuyện học hành, ngoài việc hạn chế cho con nghỉ học thì các bậc cha mẹ cũng lưu ý giúp con nghỉ học mà không quên trường lớp bằng cách:

- Thường xuyên khơi gợi trẻ nhớ tới trường lớp bằng một số câu hỏi liên quan đến thầy cô, bạn bè,...

- Cùng con học lại một số bài thơ, bài hát mà con đã được học cùng cô giáo ở lớp.

- Giữ vững giờ giấc sinh hoạt ở nhà cũng giống như ở lớp để trẻ không bị quên.

- Cùng con chuẩn bị đồ đạc để tới trường vào ngày đi học trở lại.

Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lê Phương