Con gái 7 tuổi dậy thì sớm vì phụ huynh bật đèn khi ngủ nhiều năm

Chi Chi - Ngày 02/11/2021 16:26 PM (GMT+7)

Dậy thì sớm là tình trạng đáng báo động ở nhiều trẻ nam và nữ trong những năm gần đây. Nguyên nhân xuất phát từ lối sống, sinh hoạt và dinh dưỡng không phù hợp mà trẻ tiếp cận từ xã hội hiện đại.

Dậy thì sớm là tình trạng đáng báo động ở nhiều trẻ nam và nữ trong những năm gần đây. Nguyên nhân xuất phát từ lối sống, sinh hoạt và dinh dưỡng không phù hợp mà trẻ tiếp cận từ xã hội hiện đại.

Một câu chuyện đau lòng mới xảy đến với bé gái 7 tuổi ở Trường Sa, Hồ Nam, Trung Quốc khiến các bậc phụ huynh xôn xao. Cô bé (giấu tên) dạo gần đây đi học về đều không vui, gương mặt ỉu xìu. Người mẹ quan tâm, hỏi han ra mới biết, bé bị các bạn chế giễu vì ngực to nhanh bất thường, to hơn các bạn đồng lứa.

Lúc này người mẹ mới để ý quả thật con gái mình không béo lên nhưng phần ngực phổng phao như thiếu nữ tuổi mới lớn. Chị lập tức đưa con đến bệnh viện thì được biết, con chị bị tình trạng dậy thì sớm. Qua thăm khám, bác sĩ hỏi cặn kẽ về cuộc sống đời thường thì phát hiện, cô bé càng ngày càng rụt rè và sợ bóng tối. Và nguyên nhân chính gây nên tình trạng dậy thì sớm ở bé chính là bật đèn khi ngủ của mẹ.

Con gái 7 tuổi dậy thì sớm vì phụ huynh bật đèn khi ngủ nhiều năm - 1

Bác sĩ cho biết, việc tiếp xúc với ánh sáng quá nhiều sẽ gây ức chế hoạt động bình thường của cơ quan nội tiết là tuyến tùng, dẫn đến giảm tiết melatonin và tăng tốc độ phát triển tuyến sinh dục. Trong chương trình CCTV "Healthy Road" cũng đã đề cập đến việc bật đèn ngủ khi ngủ sẽ làm tăng nguy cơ dậy thì sớm ở trẻ em.

Quá nhiều ánh sáng là một trong những lý do quan trọng dẫn đến dậy thì sớm ở trẻ em, nhưng đây không phải là yếu tố duy nhất dẫn đến dậy thì sớm ở trẻ em. Dậy thì sớm còn có thể xuất phát từ nhiều nguy nhân khác ở trẻ được thực hiện trong một thời gian dài như:

- Ăn nhiều thực phẩm chiên, chẳng hạn như: gà rán, khoai tây chiên và khoai tây chiên.

Con gái 7 tuổi dậy thì sớm vì phụ huynh bật đèn khi ngủ nhiều năm - 2

- Sử dụng các thực phẩm chức năng có thành phần hormone cao, trong thời gian dài như nước yến, thức uống chức năng, đông trùng hạ thảo, nhân sâm,..

- Ăn phải thuốc có chứa hormone sinh dục, chẳng hạn như thuốc tránh thai.

- Sử dụng mỹ phẩm, sản phẩm làm đẹp từ khi còn quá nhỏ.

Nếu bé gái 8 tuổi và bé trai 9 tuổi đã xuất hiện các đặc điểm sinh dục thứ cấp, nghĩa là cơ thể trẻ đang được “chín” thì được coi là dậy thì sớm. Cụ thể:

- Bé gái: Ngực phát triển, có kinh nguyệt, mọc lông ở nách và vùng kín ...

- Bé trai: Tinh hoàn và dương vật to ra, lông trên cơ thể mọc nhiều, giai đoạn chuyển giọng nói ...

Đồng thời, chiều cao của trẻ cũng có thể xuất hiện bất thường, đó có thể là kết quả của việc ngừng tăng trưởng hoặc cao đột ngột.

Đừng coi thường những nguy hại của dậy thì sớm ở trẻ, những tác hại về thể chất và tinh thần mà nó gây ra cho trẻ rất có thể ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

Đầu tiên, đứa trẻ có thể sẽ không cao thêm

Khi trẻ dậy thì sớm lớn lên, chúng thường thấp hơn những trẻ bình thường khác từ 5-10cm. Đó là do quá nhiều hormone sinh dục được tiết ra sớm sẽ khiến xương của trẻ bị đóng sớm, đến tuổi dậy thì thực sự sẽ không cao thêm được nữa.

Con gái 7 tuổi dậy thì sớm vì phụ huynh bật đèn khi ngủ nhiều năm - 3

Thứ hai, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần của trẻ

Sự phát triển thể chất quá sớm sẽ mang lại gánh nặng tâm lý nghiêm trọng cho những đứa trẻ chưa trưởng thành về trí tuệ. Trẻ em có lòng tự trọng mạnh mẽ và đặc biệt nhạy cảm. Sự lo lắng, cáu kỉnh do điều này gây ra cũng có thể khiến trẻ không thể tập trung vào học tập.

Điều đáng sợ nhất là nó có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của đứa trẻ

Một số trẻ dậy thì sớm do các bệnh lý cụ thể như u nội sọ, u buồng trứng, u tinh hoàn… Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng của trẻ.

Với mức sống không ngừng được nâng cao của mọi người, nhiều trẻ em đang có dấu hiệu dậy thì sớm đáng báo động, cha mẹ cần đặc biệt quan tâm.

Hoa khôi nhí Cần Thơ nhan sắc nở rộ tuổi 13: Uống 1 lít sữa/ngày, chăm dưỡng da mặt nạ
Lê Huỳnh Bảo Ngọc chia sẻ bí quyết phát triển chiều cao, dưỡng da, giữ dáng.

Người mẫu nhí

Theo Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dậy thì