Con trai diễn viên Nguyệt Ánh càng lớn càng ra dáng "trai Ấn Độ" chính hiệu, da ngăm, mắt đẹp hệt bố

Chi Chi - Ngày 05/02/2024 13:00 PM (GMT+7)

Bé Nanda có dáng người mảnh mai nhưng không quá gầy, da ngăm bánh mật và đôi mắt tuyệt đẹp.

Sự kết hợp nét đẹp của bố và mẹ đến từ những quốc gia khác nhau làm nên vẻ đẹp của những đứa trẻ lai. Đó là lý do vì sao các em bé lai đa quốc tịch thường khiến mọi người luôn thích thú khi ngắm nhìn. Cậu bé Nanda - con trai diễn viên Nguyệt Ánh và chồng Ấn Độ là một em bé đáng yêu như vậy. Nanda từ nhỏ đã nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người bởi vẻ ngoài đáng yêu, bụ bẫm và nét đẹp đặc biệt từ người bố Ấn Độ di truyền lại cho em.

Càng lớn cậu nhóc càng bộc lộ rõ các nét của một đứa trẻ Ấn Độ như làn da ngăm bánh mật, đôi mắt to, hàng lông mi dài và rất thu hút.

Con trai diễn viên Nguyệt Ánh càng lớn càng ra dáng amp;#34;trai Ấn Độamp;#34; chính hiệu, da ngăm, mắt đẹp hệt bố - 1

Con trai diễn viên Nguyệt Ánh 6 tuổi chuẩn trai Ấn. Ảnh Nhân Võ

Con trai diễn viên Nguyệt Ánh 6 tuổi chuẩn trai Ấn. Ảnh Nhân Võ

Mới đây bà mẹ diễn viên hiếm hoi khoe hình ảnh con trai Nanda ở tuổi lên 6, cậu bé lớn trộm vía hơn hẳn, dáng người mảnh khảnh nhưng không quá gầy, có mái tóc đen rậm rạp được mẹ nuôi dài. Diễn viên Nguyệt Ánh hài hước chú thích thêm cho những bức ảnh là "trai Ấn nè".

Được biết Nanda từ nhỏ được sinh sống và học tập tại Việt Nam cùng mẹ, cậu bé ít xuất hiện công khai bên cạnh bố.

Cùng ngắm nhìn những hình ảnh đáng yêu của Nanda từ lúc nhỏ cho đến thời điểm hiện tại:

Con trai diễn viên Nguyệt Ánh càng lớn càng ra dáng amp;#34;trai Ấn Độamp;#34; chính hiệu, da ngăm, mắt đẹp hệt bố - 3

Nanda sở hữu mái tóc đen dày và làn da ngăm.

Nanda sở hữu mái tóc đen dày và làn da ngăm.

Con trai diễn viên Nguyệt Ánh càng lớn càng ra dáng amp;#34;trai Ấn Độamp;#34; chính hiệu, da ngăm, mắt đẹp hệt bố - 5

Cậu bé 6 tuổi đã cao đến ngực mẹ.

Cậu bé 6 tuổi đã cao đến ngực mẹ.

Con trai diễn viên Nguyệt Ánh càng lớn càng ra dáng amp;#34;trai Ấn Độamp;#34; chính hiệu, da ngăm, mắt đẹp hệt bố - 7

Hai mẹ con tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau.

Hai mẹ con tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau.

Con trai diễn viên Nguyệt Ánh càng lớn càng ra dáng amp;#34;trai Ấn Độamp;#34; chính hiệu, da ngăm, mắt đẹp hệt bố - 9

Đôi mắt Nanda luôn là điểm nhấn trên gương mặt, giúp cậu bé rất thu hút người nhìn.

Đôi mắt Nanda luôn là điểm nhấn trên gương mặt, giúp cậu bé rất thu hút người nhìn.

Con trai diễn viên Nguyệt Ánh càng lớn càng ra dáng amp;#34;trai Ấn Độamp;#34; chính hiệu, da ngăm, mắt đẹp hệt bố - 11

Con trai diễn viên Nguyệt Ánh càng lớn càng ra dáng amp;#34;trai Ấn Độamp;#34; chính hiệu, da ngăm, mắt đẹp hệt bố - 12

Mặc dù ngoại hình của đứa trẻ chịu ảnh hưởng từ di truyền của bố mẹ nhưng bố mẹ không thể lựa chọn và quyết định hoàn toàn ngoại hình của trẻ. Do gen có tính chất biểu hiện ngẫu nhiên trong quá trình di truyền nên không thể xác định trước được tính trạng nào do gen đó biểu hiện. Về ngoại hình, những đứa trẻ thuộc chủng tộc hỗn hợp có lợi thế bẩm sinh hơn những đứa trẻ bình thường.

Trong hệ thống gen con người, những gen nào được cha mẹ truyền cho con cái?

Con trai diễn viên Nguyệt Ánh càng lớn càng ra dáng amp;#34;trai Ấn Độamp;#34; chính hiệu, da ngăm, mắt đẹp hệt bố - 13

Di truyền tuyệt đối: Nhóm máu, màu da, kiểu tóc

Không phải gen nào của bố mẹ cũng sẽ truyền cho con cái, nhưng thứ đầu tiên chắc chắn sẽ được truyền lại chính là nhóm máu, khi nhóm máu của bố mẹ là một trong 4 nhóm máu A, B, O, AB thì nhóm máu của con cũng sẽ theo cha mẹ, hoặc là nhóm máu O. Ngoài ra, màu da cũng hoàn toàn là do di truyền, nhìn chung sẽ không có sự khác biệt lớn, nếu cha mẹ có màu da sẫm hơn thì con cái sinh ra nói chung sẽ giống cha mẹ.

Con trai diễn viên Nguyệt Ánh càng lớn càng ra dáng amp;#34;trai Ấn Độamp;#34; chính hiệu, da ngăm, mắt đẹp hệt bố - 14

Di truyền 50%: Chiều cao, thể trạng béo phì...

Ngoài sự di truyền tuyệt đối, có một số gen được di truyền với xác suất 50%, trong số đó là chiều cao, thể trạng béo phì và tình trạng hói đầu... Đến 70% chiều cao của một người là do di truyền từ bố mẹ, và có một điều thú vị không kém là chứng hói đầu thường thân thiện với con gái hơn. Nếu người cha bị hói đầu thì khả năng cao con trai cũng sẽ bị hói, nhưng con gái thì sẽ không gặp nỗi khổ sở này.

Dù gen di truyền quyết định nhiều đến ngoại hình của một người nhưng bố mẹ có thể cải thiện ngoại hình của con mình bằng cách ăn uống, luyện tập.

Con trai diễn viên Nguyệt Ánh càng lớn càng ra dáng amp;#34;trai Ấn Độamp;#34; chính hiệu, da ngăm, mắt đẹp hệt bố - 15

Uống nhiều nước, ăn nhiều rau củ quả

Nước là cội nguồn của sự sống, uống nhiều nước có lợi cho quá trình trao đổi chất của cơ thể, kịp thời đào thải các chất độc hại ra ngoài, vì vậy uống nhiều nước là rất quan trọng. Rau xanh và hoa quả cũng rất tốt cho sức khỏe, uống nhiều nước ăn nhiều rau củ quả sẽ phát triển thể chất toàn diện hơn những trẻ chỉ ăn nhiều tinh bột và protein. Nếu con không đủ dinh dưỡng thì dù gen tốt đến đâu cũng có khả năng “tàn tật dài dài” rất cao, nên việc đầu tiên để con đẹp là cho con đủ dinh dưỡng để con phát triển tốt hơn.

Con trai diễn viên Nguyệt Ánh càng lớn càng ra dáng amp;#34;trai Ấn Độamp;#34; chính hiệu, da ngăm, mắt đẹp hệt bố - 16

Rèn luyện thói quen sống tốt

Một đứa trẻ có phát triển tốt không chỉ phụ thuộc vào di truyền mà còn phụ thuộc vào những thói quen có được. Thói quen sinh hoạt sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ngoại hình của trẻ, chẳng hạn như trẻ không chú ý đến chế độ ăn uống, không thích đánh răng thì hàm răng trắng ban đầu sẽ trở nên vàng ố và sâu răng theo năm tháng. Bất kể như thế nào, hình thức ban đầu tốt, nó sẽ giảm đi rất nhiều. Vì vậy, chúng ta phải tạo cho trẻ thói quen sinh hoạt tốt ngay từ khi còn nhỏ.

Con trai diễn viên Nguyệt Ánh càng lớn càng ra dáng amp;#34;trai Ấn Độamp;#34; chính hiệu, da ngăm, mắt đẹp hệt bố - 17

Rèn luyện tính khí của trẻ em

Ngoài ngoại hình khiến người nhìn thoải mái, thì khí chất bên trong cũng vô cùng quan trọng với một con người, trẻ có khí chất sẽ không phải là "bình hoa", biết ăn nói, lắng nghe người khác. Cha mẹ nên cải thiện phép xã giao, lịch sự, khiêm tốn, thân thiện và tài năng để cải thiện tính khí của trẻ. Việc đặt nền móng tính cách cho trẻ từ sớm là rất đúng đắn, hoàn t

Theo Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Em bé xinh như thiên thần