Dấu hiệu nhận biết trẻ bước vào tuổi dậy thì

Chi Chi - Ngày 26/10/2019 09:30 AM (GMT+7)

Dưới đây là những dấu hiệu cha mẹ có thể để ý.

Trên thực tế, mỗi trẻ mỗi khác nhưng thông thường, bé có nhận thức về giới tính khi lên 8 tuổi. Và khi cha mẹ nhận thức được những dấu hiệu đó ở trẻ cần phải quan tâm đến mọi vấn đề ở bé, quan trọng nhất là giấc ngủ. Dưới đây là những dấu hiệu cha mẹ có thể để ý.

1. Bé có khoảng cách với những người khác giới

Khi trẻ có nhận thức về giới sẽ có biểu hiện giữ khoảng cách với những người khác giới. Nếu trẻ bình thường rất thích được mọi người ôm, hôn, đưa đi chơi nhưng giờ không còn thích chạm vào họ nữa nghĩa là bé đang dần hình thành nhận thức về giới.

Dấu hiệu nhận biết trẻ bước vào tuổi dậy thì - 1

2. Bảo vệ sự riêng tư của bản thân

Khi còn nhỏ, trẻ có thể thích được bố mẹ tắm rửa hoặc vệ sinh cho. Tuy nhiên, khi bé đến tuổi dậy thì sẽ không thích những điều này nữa. Đi tắm hay vệ sinh bé thích tự làm và có thói quen đóng cửa để bố mẹ không thấy được những thứ riêng tư của mình. Đây cũng là một dấu hiệu tốt cho thấy bé đã có những nhận thức về giới tính. Cha mẹ nên giữ gìn cho con.

3. Biết đàn ông và phụ nữ khác nhau như thế nào

Khi đứa trẻ phân biệt được sự khác nhau giữa con trai và con gái có thể bé sẽ đột nhiên không thích chơi với bạn khác giới nữa hoặc rụt rè khi đứng trước bạn khác giới. Về cơ bản đó là khi bé bắt đầu đến tuổi dậy thì.

Để tránh những dậy thì sớm xảy ra ở trẻ, cha mẹ có thể hướng dẫn bé cách tự ngủ như sau:

- Kể chuyện và hát cho con nghe trước khi đi ngủ.

- Cho trẻ làm quen với môi trường ngủ một mình theo từng bước một. Bố mẹ có thể ngủ cùng bé trong phòng một thời gian để đem lại cảm giác an toàn, sau đó dần dần hướng dẫn bé cách ngủ ngon.

- Để trẻ tự lập: Nếu cha mẹ mong con có thể tự ngủ thì đừng vào phòng con giữa đêm và đắp chăn cho bé. Điều đó sẽ tạo thành thói quen khiến bé không thể tự lập và luôn chờ được cha mẹ chăm sóc cho mình.

Dấu hiệu nhận biết trẻ bước vào tuổi dậy thì - 2

Cô bé 10 tuổi dậy thì sớm do thói quen đọc tiểu thuyết, mẹ phát hiện thì đã muộn
Người mẹ đã vô cùng hoang mang khi đã ngăn chặn mọi loại thực phẩm gây dậy thì sớm cho con, vậy mà giờ đây, mới 10 tuổi bé đã có kinh nguyệt.
Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trẻ dậy thì