Diệp Bảo Ngọc 20 tuổi có con với Thành Đạt, giờ làm mẹ đơn thân trong biệt thự 100m2, có 3 công ty lớn

Chi Chi - Ngày 21/08/2022 14:34 PM (GMT+7)

Diệp Bảo Ngọc từng là một hot girl nổi tiếng của TP.HCM. Tuy nhiên, cô chọn cách kết hôn khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp và 3 năm sau đó chia tay, một mình nuôi con.

Năm 2022, Diệp Bảo Ngọc (sinh năm 1993) quyết định kết hôn cùng diễn viên Thành Đạt khi đang mang bầu bé Kid. Cuộc hôn nhân kết thúc sau 3 năm vì cả hai không tìm được tiếng nói chung, Bảo Ngọc khi đó mới ngoài 20, cô chọn cách một mình nuôi con. 

Sau ly hôn, Bảo Ngọc sống cùng con trai và gia đình nhà ngoại.

Sau ly hôn, Bảo Ngọc sống cùng con trai và gia đình nhà ngoại.

Nhan sắc của bà mẹ 1 con Diệp Bảo Ngọc

Nhan sắc của bà mẹ 1 con Diệp Bảo Ngọc

Khác với vẻ ngoài yểu điệu thục nữ, nữ diễn viên cho biết mình là người có tính khá "đàn ông", vì thế cô đã mạnh mẽ sống với quan điểm luôn nhìn về phía trước, gạt qua những chuyện cũ. Thành Đạt cũng có gia đình mới và những đứa con, nhưng cả hai vẫn là bạn bè. Người đẹp 9x tâm sự: "6-7 năm nay, Ngọc với anh Đạt vẫn là bạn bè. Anh Đạt cũng thường xuyên đưa đón, chăm sóc con vì nhà Ngọc và anh cũng gần nhau. Cả hai liên lạc khi liên quan về vấn đề học hay đưa đón con nhưng chỉ khi nào cần thiết thôi".

Làm bạn với chồng cũ là việc không hề đơn giản, nhưng với Diệp Bảo Ngọc, cô quan niệm, bé Kid chính là động lực để cô luôn hướng tới những điều tốt đẹp hơn. "Nếu muốn con được sống, được lớn lên trong môi trường an lành, hãy buông xả. Vợ chồng hết tình còn nghĩa, dù sao cũng từng vui, cũng từng hạnh phúc, cũng từng gọi nhau một tiếng vợ chồng. Nếu chúng ta cứ giữ lại những cái không vui thì bản thân chúng ta là người buồn trước, chưa nói đến người kia có buồn hay không".

Bé Kid hiện đã lên 9 và càng lớn càng ý thức việc đã trở thành anh của các em nhỏ sau khi bố Thành Đạt kết hôn và liên tiếp sinh ba em. Mẹ Diệp Bảo Ngọc đã để con đón nhận điều này một cách tự nhiên, dù không sống trong cùng một tổ ấm nhưng cô luôn dạy con yêu thương các em như em ruột. Cô tâm sự: "Chúng ta không nên gieo rắc vào đầu trẻ nhỏ những suy nghĩ tiêu cực. Hãy để chúng được thương yêu, san sẻ một cách tự nhiên và tình cảm nhất. Hiện tại, tôi hài lòng trong mối quan hệ của con với các em của chồng cũ".

Diệp Bảo Ngọc 20 tuổi có con với Thành Đạt, giờ làm mẹ đơn thân trong biệt thự 100m2, có 3 công ty lớn - 3

Bé Kid thường xuyên đi chơi cùng gia đình của bố Thành Đạt, cậu bé yêu thương các em như anh em ruột trong nhà.

Bé Kid thường xuyên đi chơi cùng gia đình của bố Thành Đạt, cậu bé yêu thương các em như anh em ruột trong nhà.

Thời điểm ở đỉnh cao sự nghiệp, Diệp Bảo Ngọc tham gia rất nhiều phim, thu nhập tương đối cao, tuy nhiên, sau khi kết hôn và sinh con, mọi thứ khó khăn hơn. Có những năm chỉ có 1, 2 phim, thu nhập không đủ để nữ diễn viên 9X nuôi con. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, mỹ nhân 9X quyết định rẽ hướng sang kinh doanh.

Nói về thời điểm này, Diệp Bảo Ngọc cho rằng đó là một quyết định đúng đắn, dù gặp không ít khó khăn ban đầu, nhưng cho tới giờ, cô đã chứng minh được sự tháo vát với việc sở hữu 3 công ty lớn, cùng người thân và con trai sống trong một ngôi nhà phố rộng 100m2 ở TP.HCM.

Diệp Bảo Ngọc 20 tuổi có con với Thành Đạt, giờ làm mẹ đơn thân trong biệt thự 100m2, có 3 công ty lớn - 5

Kinh tế ổn định giúp Bảo Ngọc tự tin vào việc lo cho con cuộc sống đầy đủ, đồng thời quay trở lại với nghiệp diễn xuất. Cô tâm sự: "Làm mẹ đơn thân, nói không khó khăn thì không đúng. Tuy nhiên, tôi dành nhiều tình cảm cho con. Tôi tạo điều kiện cho bé được học tập trong môi trường giáo dục tốt nhất để con phát triển tư duy, trí tuệ".

Diệp Bảo Ngọc 20 tuổi có con với Thành Đạt, giờ làm mẹ đơn thân trong biệt thự 100m2, có 3 công ty lớn - 6

Bé Kid sở hữu chiều cao vượt trội, gương mặt càng lớn càng điển trai, thông minh.

Bé Kid sở hữu chiều cao vượt trội, gương mặt càng lớn càng điển trai, thông minh.

Công việc diễn xuất và kinh doanh bận rộn, nhưng Diệp Bảo Ngọc vẫn luôn dành ưu tiên số 1 cho cậu con trai bé bỏng đang tuổi ăn, tuổi lớn, có những sự thay đổi về tâm sinh lý: "Trước đây, Kid đi học về thường tâm sự cùng mẹ, ông bà những gì trên lớp, sau đó hát múa, pha trò. Tuy nhiên, gần đây, bé thường tìm không gian riêng, mày mò đồ chơi, biết dỗi mẹ khi không vừa ý. Con trai tôi tính nhạy cảm, dễ dỗi mẹ nếu như tôi mải làm việc, ít để ý đến con. Do đó, mỗi đêm, trước khi con ngủ, tôi thường tâm sự, thủ thỉ với Kid về cuộc sống, công việc của mẹ, để bé đồng cảm hơn".

Là người sống mạnh mẽ, không quá coi trọng những chuyện cũ, nhưng với bé Kid, Bảo Ngọc vẫn luôn muốn bao bọc con nhiều hơn, vì sợ con còn nhỏ, dễ chạnh lòng: "Với con, tôi cố gắng tránh để bé tiếp xúc môi trường tiêu cực, hạn chế đăng hình con lên mạng xã hội. Thi thoảng, lướt mạng, đọc những bài viết về người nổi tiếng hậu ly hôn, tôi thấy vài dòng bình luận so sánh tôi và người này, người kia. Tôi không quá bận lòng vì đã quen với chuyện đó nhưng sợ con còn nhỏ, dễ tổn thương".

img srchttps://cdn.eva.vn/upload/3-2022/images/2022-08-19/hot-girl-20-tuoi-lam-me-gio-don-than-nuoi-con-trong-biet-thu-tien-ty-tro-thanh-ceo-thanh-dat-diep-bao-ngoc-hien-tai-7451-1660879303-834-width780height1040.jpeg /

Nhờ được sự chăm sóc và dạy dỗ của mẹ, bé Kid lớn lên ngày một khỏe mạnh, điển trai và rất hiểu chuyện. Cậu bé cũng ảnh hưởng từ cách sống của mẹ nên đã biết tự lập từ sớm: "Tôi dạy con cách tự lập. Năm lớp 11, tôi đã bắt đầu tự kiếm tiền để không phải xin bố mẹ. Khi lấy chồng, dù nghỉ đóng phim tôi vẫn buôn bán online, dành dụm một số vốn. Nhờ đó, sau ly hôn, tôi có kinh phí khởi nghiệp, hiện quản lý ba công ty ở ba lĩnh vực khác nhau. Tôi luôn dặn con xài đồng tiền tự kiếm ra mới biết quý và nên sử dụng vào việc gì. Nhiều năm qua, tôi hạn chế đóng phim một phần vì muốn tập trung cho "giai đoạn vàng" - 10 năm đầu tiên trong đời con".

Trong khi chồng cũ đã kết hôn và có thêm những em bé thì Diệp Bảo Ngọc cho biết cô hài lòng với cuộc sống hiện tại. Trước đó, cô đến với Thành Đạt khi mới 19 tuổi, gia đình giục cưới khi chưa thực sự hiểu rõ về cuộc sống.  Còn bây giờ, dù luôn có một bờ vai để tựa nhưng cô cho biết, chuyện đi bước nữa với cô không còn quá quan trọng: "Tôi bằng lòng, hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Khi còn trẻ, tôi sống cầu toàn, mong muốn nhiều thứ. Tuy nhiên đến nay, tôi xem chuyện tình cảm như món ăn. Không hẳn phải ăn sang trọng mới ngon mà mang lại sự thoải mái, cảm giác bình yên thì mới hạnh phúc". 

Với người đàn ông đồng hành cùng Bảo Ngọc trong suốt 6 năm qua, cô quan niệm, cả hai đã qua giai đoạn mặn nồng, giờ thành tri kỷ của nhau. Thay vì nghĩ đến kết hôn, họ chọn cách tận hưởng cuộc sống, chia sẻ sở thích lành mạnh.  

Cô tâm sự: "Việc tôi có kết hôn nữa hay không nằm ngoài suy nghĩ của bé. Bé rất yêu mẹ nên dù tôi lựa chọn thế nào thì chắc chắn, con trai sẽ rất ủng hộ".

Diệp Bảo Ngọc 20 tuổi có con với Thành Đạt, giờ làm mẹ đơn thân trong biệt thự 100m2, có 3 công ty lớn - 9

Bảo Ngọc hiện tại không quá quan trọng việc kết hôn, cô muốn được tận hưởng cuộc sống theo một cách riêng.

Theo các chuyên gia, dù đã ly hôn, việc cùng nhau nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục con là điều rất quan trọng với các ông bố, bà mẹ. Sau đây là một số nguyên tắc mà chúng ta không nên bỏ qua: 

- Không nên nói xấu bố/mẹ của con trước mặt trẻ. Nói xấu người bạn đời cũ không làm bạn trở nên tốt hơn trong mắt con, thậm chí điều này còn khiến trẻ cảm thấy hoang mang, bối rối, không biết nên tin ai.

- Hãy cố gắng giữ liên lạc với người cũ để cùng nhau hợp tác nuôi dưỡng và chăm sóc, giáo dục con. Không nên ngăn cản người cũ gặp con, hãy tuân thủ các quy định của tòa án.

- Nên thống nhất với chồng/vợ cũ cách nuôi dạy con, thống nhất các quy định và kỷ luật. Tuy nhiên, mọi giao tiếp với người cũ cần có chừng mực để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống mới của người cũ.

- Không cần cố gắng chứng tỏ mình có thể làm tốt cả hai vai trò là làm cha lẫn mẹ. Việc cố chứng tỏ mình hoàn hảo có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. Cũng đừng cố gắng thuyết phục trẻ rằng bạn yêu con hơn người cũ. Trẻ em rất nhạy cảm và đủ thông minh để hiểu ai là người thực sự yêu thương và quan tâm đến chúng.

Sau khi cha mẹ ly hôn, trẻ thường bị sang chấn tâm lý và cảm thấy cô đơn, hãy cố gắng dành nhiều thời gian cho con. Giải thích cho con hiểu ly hôn là gì và cho dù có ly hôn, cha, mẹ vẫn sẽ yêu thương con như trước đây. Nếu trẻ gặp khó khăn trong cuộc sống mới như cảm thấy khó hòa nhập với các bạn ở trường học mới, con bị bạo lực học đường, bị bắt nạt trên mạng… cha/mẹ khuyến khích con nói ra để được cha, mẹ can thiệp, giúp đỡ kịp thời.

Hải Băng lộ ảnh đặc biệt về con riêng Thành Đạt và em cùng cha khác mẹ 4 năm trước
Nhìn lại các nhóc tỳ của mình hiện tại, Hải Băng quyết định công khai bức ảnh về bé Kid và Kem lúc nhỏ.

Sao Việt và Con

Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Làm mẹ đơn thân