Lo tương lai cho con: Diễm Châu nuôi hết đại học, vợ cũ Đan Trường lập chuỗi công ty

Hạ Mây - Ngày 08/04/2022 09:36 AM (GMT+7)

Vừa chăm con tốt, vừa giỏi giang trong công việc, những bà mẹ này khiến không ít người ngưỡng mộ.

Con cái là tài sản quý giá nhất của bố mẹ, có lẽ vì vậy mà bậc phụ huynh nào cũng muốn đầu tư hết mực để con trưởng thành trong điều kiện tốt nhất. Là những bà mẹ, Pha Lê, Diễm Châu và Thuỷ Tiên – vợ cũ Đan Trường, dù một mình nuôi con nhưng đều dốc hết tâm sức để mang đến cho con mình điều kiện vô cùng sung túc. Vừa chăm con tốt, vừa giỏi giang trong công việc, những bà mẹ này khiến không ít người ngưỡng mộ.

Pha Lê

Mới đây, ca sĩ Pha Lê thông báo cô với ông xã người Mỹ gốc Hàn Quốc có tên Emmanuel Shin đã ly hôn sau khoảng thời gian 2 năm gắn bó. Nữ ca sĩ cho biết, lý do khiến cô và ông xã quyết định "đường ai nấy đi" vì những khác biệt về văn hóa, quan điểm sống. Hiện tại, Pha Lê 1 mình nuôi con là chủ yếu, bên cạnh đó là sự hỗ trợ từ chồng cũ.

Dù làm mẹ đơn thân nhưng Pha Lê vẫn có thể nuôi con trong điều kiện tốt nhất.

Dù làm mẹ đơn thân nhưng Pha Lê vẫn có thể nuôi con trong điều kiện tốt nhất. 

Dù làm mẹ đơn thân nhưng Pha Lê không hề lo lắng về tài chính. Hiện tại bên cạnh việc ca hát, bà mẹ 1 con còn dấn thân sang lĩnh vực kinh doanh. Nói về việc nuôi con sau ly hôn, ca sĩ Pha Lê khẳng định: "Tôi dư sức lo cho con nên mọi vấn đề phân chia tài sản kinh tế thì từ đầu đã độc lập nên giờ cũng không có vấn đề gì phải bàn bạc cả!".

Được biết, bé Ốc - con gái của Pha Lê và chồng cũ được cô xem như một "món quà thiên sứ ban tặng" vì trước đó Pha Lê từng bị chẩn đoán khó có thai, sang Thái thụ tinh nhân tạo không thành và sẩy thai hơn 10 lần. Chính vì vậy mà kể từ khi con gái chào đời, Pha Lê dành cho con tất cả những điều kiện tốt nhất. Con gái Pha Lê khiến nhiều người ghen tỵ khi lớn lên trong nhung lụa và điều kiện đủ đầy.

Con gái Pha Lê khiến nhiều người ghen tỵ khi lớn lên trong nhung lụa và điều kiện đủ đầy.

Con gái Pha Lê khiến nhiều người ghen tỵ khi lớn lên trong nhung lụa và điều kiện đủ đầy.

Bà mẹ đơn thân từng chia sẻ: "Nếu gọi là giàu có thì mình không giàu có nhưng mình nghĩ con mình ăn, mặc, chơi bét nhè cũng chẳng bằng một món hàng hiệu hay trang sức đắt tiền mình từng mua, cho nên chẳng tội gì mình không dành cho con những điều tốt nhất, những đồ ăn và những bộ đồ mình cho là xịn sò nhất để em Ốc trưởng thành. Mình nghĩ con của tỷ phú hay đại gia cũng chỉ ăn như thế chứ ăn được gì hơn nhỉ? Chỉ khác là con mình không được ở nhà villa dát vàng đồ, không được đi siêu xe và cũng chẳng có những món đồ chơi tiền tỷ,... Còn lại về mặt phát triển thì em Ốc chẳng thua gì ai!". 

Lo tương lai cho con: Diễm Châu nuôi hết đại học, vợ cũ Đan Trường lập chuỗi công ty - 3

Từ khi Ốc còn “đỏ hỏn”, Pha Lê đã sớm đầu tư cho sự phát triển của con. Bà mẹ 1 con đặc biệt mời bác sĩ nhi khoa riêng về tư vấn việc nuôi dạy con, cô cũng cho bé Ốc tập yoga với chuyên gia từ khi mới 5 ngày tuổi. Nhờ vậy mà con cứng cáp và bụ bẫm hơn nhiều bạn bè đồng trang lứa, 1 tháng tuổi đã biết lẫy.

Từ khi Ốc còn “đỏ hỏn”, Pha Lê đã cho bé Ốc tập yoga với chuyên gia từ khi mới 5 ngày tuổi.

Từ khi Ốc còn “đỏ hỏn”, Pha Lê đã cho bé Ốc tập yoga với chuyên gia từ khi mới 5 ngày tuổi.

Về đồ ăn, đồ chơi hay quần áo, Ốc cũng được chăm chút tỉ mỉ. Cô bé được mẹ cho tắm bùn làm đẹp như người lớn. Pha Lê cũng thường xuyên đưa con gái đến những nhà hàng sang trọng, khu du lịch đắt tiền, khu vui chơi,...

Pha Lê cũng thường xuyên đưa con gái đến những nhà hàng sang trọng, khu du lịch đắt tiền, khu vui chơi,...

Pha Lê cũng thường xuyên đưa con gái đến những nhà hàng sang trọng, khu du lịch đắt tiền, khu vui chơi,...

Nữ ca sĩ thậm chí còn lo xa, chuẩn bị tiền nuôi con tới năm 25 tuổi. "Hành trang tới 18 tuổi cộng thêm 4 năm đại học nữa trong trường hợp thi đỗ đại học là mẹ chuẩn bị xong hết từ bây giờ rồi á. Thậm chí mẹ vẫn làm việc để có nhiều hơn cho con điều kiện tốt hơn trong khả năng có thể, xác định đến tầm 22 tuổi nhé, thêm 3 năm lơ ngơ đi là 25 tuổi", Pha Lê chia sẻ.

Nữ ca sĩ lo xa, chuẩn bị tiền nuôi con tới năm 25 tuổi.

Nữ ca sĩ lo xa, chuẩn bị tiền nuôi con tới năm 25 tuổi.

Á hậu Diễm Châu

Á hậu Diễm Châu có lẽ là một trong những single mom được nhiều người ngưỡng mộ nhất khi cô sang nước ngoài mua giống Tây để thụ tinh nhân tạo mà không cần sự hỗ trợ của đàn ông. Hiện tại, Diễm Châu đang là mẹ đơn thân của 4 nhóc tỳ kháu khỉnh: bé lớn là Cool, một cậu con trai nuôi và cặp song sinh lai Tây đáng yêu. Cô chứng tỏ mình là một người “nghiện” con, dành hết tất cả thời gian để ở bên chăm sóc con và mọi điều kiện kinh tế để nuôi con được tốt nhất.

Á hậu Diễm Châu có lẽ là một trong những single mom được nhiều người ngưỡng mộ nhất khi vừa một mình chăm con vừa kiếm tiền cực giỏi.

Á hậu Diễm Châu có lẽ là một trong những single mom được nhiều người ngưỡng mộ nhất khi vừa một mình chăm con vừa kiếm tiền cực giỏi.

Diễm Châu quan niệm, một khi đã quyết định sinh con, các ông bố bà mẹ cần có trách nhiệm với con của mình. Diễm Châu cho biết mỗi lần có con cô đều lên kế hoạch, chuẩn bị sẵn sàng. Cô cho hay không chấp nhận suy nghĩ trời sinh voi, trời sinh cỏ: “Tôi quan niệm làm chuyện gì, mình cũng phải có trách nhiệm với nó. Mà đây còn là quyết định rất quan trọng về một sinh mệnh, là cuộc sống của một con người.”

2 con gái lai Tây đáng yêu của Diễm Châu.

2 con gái lai Tây đáng yêu của Diễm Châu.

Với bà mẹ đơn thân, niềm hạnh phúc của cô là "con được đi học và vui vẻ. Khi tôi nấu ăn được nghe con khen, tôi sướng tê người. Hạnh phúc của tôi đơn giản lắm chứ không nằm đâu xa. Tôi chỉ mong có sức khỏe tốt để có thể kiếm thật nhiều tiền, sao cho con không thiếu thốn. Và tôi không phải lo lắng về sức khỏe của các con", cô nói.

Với Diễm Châu, niềm hạnh phúc của cô là con được đi học và vui vẻ”.

Với Diễm Châu, niềm hạnh phúc của cô là "con được đi học và vui vẻ”.

Hiện tại, Diễm Châu lo toàn bộ chi phí ăn ở, học tập cho con. Riêng bé Thỏ là con nuôi và cũng là cháu gái của Diễm Châu, thì ba mẹ ruột của bé chịu tiền học phí. 

Chia sẻ về dự định nuôi con và chu cấp cho con đến khi nào, bà mẹ 5 con bộc bạch: “Đương nhiên, tôi đã cho các con đi học thì phải lo đến lúc con học hết đại học, thậm chí nuôi đến hết khả năng thì thôi. Tôi quan niệm các con mãi mãi là con mình, lúc nào cũng nhỏ bé, kể cả khi 70-80 tuổi. Tôi dạy các con một số điều giống phương Tây, giúp con tự lập nhưng cũng rất thích phương pháp nuôi dạy con kiểu truyền thống của Việt Nam là thương yêu, chăm sóc con. Hơn nữa, Việt Nam mình cũng có cái hay là trẻ con biết quý trọng ông bà, biết gọi dạ bảo vâng..."

Dù vừa chăm con, vừa làm việc nhưng bà mẹ đơn thân vẫn có đủ khả năng nuôi các con đến hết đại học, thậm chí là xa hơn.

Dù vừa chăm con, vừa làm việc nhưng bà mẹ đơn thân vẫn có đủ khả năng nuôi các con đến hết đại học, thậm chí là xa hơn.

Hiện tại, để có kinh tế nuôi con, Diễm Châu kinh doanh đồ ăn, sản phẩm collagen, sản phẩm chăm sóc da cho thai phụ, mẹ bỉm sữa, thực phẩm dinh dưỡng cho bé. Bà mẹ đơn thân rất chăm chỉ làm việc để lo cho tương lai của con. Cô từng gây “sốt” trên mạng xã hội khi vẫn chăm chỉ livestream ngay trước khi lên bàn mổ sinh con. Nhờ sự siêng năng và có đầu óc kinh doanh nên Diễm Châu sở hữu cơ ngơi… không phải dạng vừa.

Trước khi lên bàn mổ, bà mẹ đơn thân vẫn chăm chỉ livestream để kiếm tiền cho con.

Trước khi lên bàn mổ, bà mẹ đơn thân vẫn chăm chỉ livestream để kiếm tiền cho con.

"Nhờ kinh doanh, tôi để dành được tiền và cứ sau vài tháng, tôi sẽ mua một miếng đất nhỏ. Sau đó từ vài miếng đất nhỏ, tôi sẽ dồn tiền để mua gộp thành miếng đất lớn", Diễm Châu nói.

Từ khi có con, cách sinh hoạt của nàng Á hậu cũng thay đổi. Bà mẹ đơn thân cho biết, trước đây cô hay đi mua sắm cho bản thân, đi ăn, đi chơi, nhà hàng, spa, du lịch… bây giờ, cô chuyển hết sang cho con. Đưa con đi du lịch, mua sắm cho con. Thay vì mua túi xách hàng chục triệu đồng cho bản thân như trước thì cô sẵn sàng dùng túi chỉ vài trăm nghìn đồng.

Lo tương lai cho con: Diễm Châu nuôi hết đại học, vợ cũ Đan Trường lập chuỗi công ty - 12

Từ khi có con, cuộc sống của nàng á hậu đã thay đổi rất nhiều.

Từ khi có con, cuộc sống của nàng á hậu đã thay đổi rất nhiều.

Diễm Châu mong mình sẽ nuôi dạy con đúng cách, không để con bị dè bỉu. Bản thân cô không sợ bị người khác nói nhưng vì lo con còn non nớt, chưa đủ nhận thức để phân tích lời đàm tiếu không hay nên sẽ bảo vệ con hết sức. 

Diễm Châu mong mình sẽ nuôi dạy con đúng cách, không để con bị dè bỉu.

Diễm Châu mong mình sẽ nuôi dạy con đúng cách, không để con bị dè bỉu.

Thuỷ Tiên – vợ cũ Đan Trường

Trong số những bà mẹ đơn thân “chịu chi” cho con, không thể không nhắc đến bà mẹ một con Thủy Tiên - vợ cũ nam ca sĩ Đan Trường. Là một doanh nhân thành đạt trên đất Mỹ, sở hữu khối tài sản "kếch xù", Thủy Tiên đã sớm chuẩn bị những tài sản cho bé Thiên Từ - con trai của cô và nam ca sĩ Đan Trường.

Lo tương lai cho con: Diễm Châu nuôi hết đại học, vợ cũ Đan Trường lập chuỗi công ty - 15

Vào năm 2019, bà mẹ 1 con khiến nhiều người bất ngờ khi thành lập một công ty mang tên con trai – BéMathis. Công ty BéMathis được đăng ký dưới tên của bé Thiên Từ, chuyên kinh doanh về thời trang, giày dép, nước hoa… dành cho trẻ em. Điều này có nghĩa là Thiên Từ có thể kiếm ra tiền dù chỉ mới 3 tuổi.

Thiên Từ có công ty riêng mang tên mình từ khi mới 3 tuổi.

Thiên Từ có công ty riêng mang tên mình từ khi mới 3 tuổi.

Bên cạnh đó, mẹ cậu bé đã lập cho con trai Mathis Thiên Từ một trang Youtube riêng. Thông qua kênh Youtube có hơn 23 nghìn người đăng ký theo dõi, cậu bé kiếm được khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng bằng những video được bố mẹ quay và đăng tải về cuộc sống hàng ngày của mình.

Thông qua kênh Youtube có hơn 23 nghìn người đăng ký theo dõi, con trai Đan Trường kiếm được khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng.

Thông qua kênh Youtube có hơn 23 nghìn người đăng ký theo dõi, con trai Đan Trường kiếm được khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng.

Bên cạnh điều kiện về tài chính, bà mẹ đơn thân Thuỷ Tiên còn không ngại chi mạnh cho con trai để con được phát triển toàn diện.

Ngay từ khi bé Thiên Từ mới chào đời vào cuối năm 2016, để chào mừng sự ra đời của con trai, vợ chồng Thủy Tiên và Đan Trường đã “tậu” hẳn một căn biệt thự xa hoa tại San Jose, California (Mỹ). Căn biệt thự không chỉ rộng lớn như một khách sạn 5 sao, mà còn lộng lẫy, xa hoa và sang trọng đến choáng ngợp. Nơi ở này có nhiều tiện ích như 2 thang máy, rạp chiếu phim riêng, bể bơi ngoài trời, khu nấu ăn ngoài trời, sân chơi, hầm rượu, phòng làm việc riêng, các phòng dành cho khách tới chơi. Riêng bé Thiên Từ được thiết kế 2 căn phòng riêng đáp ứng nhu cầu vui chơi thoải mái và sảng khoái nhất cho quý tử.

Bên trong căn nhà sang trọng và đầy đủ tiện nghi của mẹ con Thiên Từ ở California (Mỹ).

Bên trong căn nhà sang trọng và đầy đủ tiện nghi của mẹ con Thiên Từ ở California (Mỹ).

Do bận rộn làm việc nên Thuỷ Tiên cũng rất chú trọng đến việc tìm bảo mẫu cho con trai. Cô đặt ra yêu cầu rất cao cho các vú em của Thiên Từ: phải biết 3 thứ tiếng là Anh - Việt – Hoa, người giúp việc trong nhà cũng phải biết 2 ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Bà mẹ đơn thân không ngại chi tiền để các vú em đáp ứng yêu cầu trên. Thuỷ Tiên từng tiết lộ cô phải bỏ ra khoảng 6.500 đô (tương đương khoảng gần 150 triệu đồng) mỗi tháng. Nhờ vậy, tính đến thời điểm hiện tại Thiên Từ đã có thể nhận biết một số chữ bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Trung. Riêng Tiếng Việt và Tiếng Anh thì Thiên Từ đã nói thành thạo.

Do bận rộn làm việc nên Thuỷ Tiên cũng rất chú trọng đến việc tìm bảo mẫu cho con trai.

Do bận rộn làm việc nên Thuỷ Tiên cũng rất chú trọng đến việc tìm bảo mẫu cho con trai.

Quý tử nhà Đan Trường cũng thường xuyên được mẹ đưa đi du lịch. Thiên Từ đã được tham quan nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng thế giới là Việt Nam, Nhật Bản, Hawaii (Mỹ), North Carolina (Mỹ), South Carolina (Mỹ), Hy Lạp và Paris (Pháp). Thủy Tiên tiết lộ, đưa bé đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người và trải nghiệm các nền văn hóa là bí quyết nuôi dạy con của chị. Trên mỗi hành trình, bà xã Đan Trường trao cho con quyền tự khám phá, học hỏi và thích nghi để bé chủ động đạt được các mốc phát triển cần thiết.

Quý tử nhà Đan Trường cũng thường xuyên được mẹ đưa đi du lịch.

Quý tử nhà Đan Trường cũng thường xuyên được mẹ đưa đi du lịch.

13 năm một mình nuôi con trong biệt thự 2000m2, Việt Trinh giải nghệ, không đi bước nữa vì con
Người đẹp Tây Đô muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho cậu con trai duy nhất.

Làm mẹ đơn thân

Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt và con