Nam diễn viên U50 bị chỉ trích vì vô tư hôn đùi con gái 15 tuổi

Hạ Mây - Ngày 28/08/2021 17:57 PM (GMT+7)

Thoạt đầu, ông bố lắc chân con gái, sau đó, cù vào người con, chưa dừng lại ở đó, ông bố tiếp tục hôn vào đùi con gái để đùa với con. Nhiều người phản đối với hành động này.

Nhiều người vẫn hay nói “con gái rượu” của cha. Câu nói tuy ngắn gọn nhưng đủ để cho thấy trong mắt cha, con gái luôn là số một. Việc cha và con gái thân thiết với nhau, thể hiện tình cảm bằng những hành động như ẵm bồng, ôm hôn, ngủ chung một giường với con là điều bình thường, nhưng với điều kiện là khi các bé còn nhỏ, dưới 5 tuổi.

Nếu người cha tiếp tục những hành động ôm hôn, tắm rửa cho trẻ khi con đã lớn sẽ có thể khiến trẻ có cái nhìn sai lệch về giới tính cũng như khiến các bé không biết đâu là lạm dụng khi ngoài xã hội mà cứ nghĩ đó là những hành động thể hiện sự yêu thương…

Về vấn đề này, mới đây, nam diễn viên đình đám một thời - Lý Á Bằng U50 đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều khi có những hành vi thân mật quá mức với con gái Lý Yên - hiện đã 15 tuổi.

Bé Lý Yên là con gái của Lý Á Bằng và Vương Phi.

Bé Lý Yên là con gái của Lý Á Bằng và Vương Phi.

Cô bé nay đã 15 tuổi.

Cô bé nay đã 15 tuổi.

Theo đó, gần đây, Lý Á Bằng đã đăng tải một đoạn video về cuốc sống hàng ngày của mình. Đoạn clip ghi lại một buổi tối của cha con họ Lý. Trong đoạn clip có đoạn Lý Á Bằng từ nhà bếp đi về phía con gái Lý Yên để mang cho con gái hoa quả ăn tráng miệng. Lý Yên lúc đó đang mặc chiếc áo thun và quần short đen, đang ngồi trên sofa và nghịch điện thoại. Sau đó, ông bố ngồi xuống bên cạnh con gái để trò chuyện.

Lý Á Bằng ngồi xuống bên cạnh con để trò chuyện.

Lý Á Bằng ngồi xuống bên cạnh con để trò chuyện.

Sau một lúc trò chuyện, ông bố Lý Á Bằng bắt đầu trêu đùa với con. Thoạt đầu, ông bố lắc chân con gái, sau đó, cù vào người con, cả hai bố con cười vui vẻ. Nhưng chưa dừng lại ở đó, ông bố tiếp tục hôn vào đùi con gái để đùa với con. Bé Lý Yên cũng hưởng ứng bố và cười rất vui vẻ.

Ông bố cù vào người con gái rồi hôn liên tiếp vào chân con.

Ông bố cù vào người con gái rồi hôn liên tiếp vào chân con.

Từ cách cư xử thân mật của người cha và cô con gái, có thể thấy rằng Lý Á Bằng rất cưng chiều bé, anh hành xử như một người cha bình thường với con gái nhỏ. Tuy nhiên, nhiều người dùng mạng tỏ ra ngạc nhiên và không thoải mái trước hành vi hôn đùi con của Lý Á Bằng.

Rất nhiều ý kiến nhận xét rằng con gái đã lớn, hành vi của Lý Á Bằng như vậy là không ổn và rất không phù hợp. Nhiều người để lại bình luận: "Bố hôn đùi con gái - đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy" hay "Làm bố nên biết tiết chế hành động của mình một chút. Làm sao có thể tùy ý hôn đùi con gái như vậy".

Hành động quá mức thân mật của Lý Á Bằng với con gái khiến nhiều người phản đối.

Hành động quá mức thân mật của Lý Á Bằng với con gái khiến nhiều người phản đối.

Mặc dù trước đây, Lý Á Bằng luôn thể hiện là một người bố “nghiện con” nhưng nhiều người vẫn không thể chấp nhận hành động này của nam diễn viên.

Mặc dù trước đây, Lý Á Bằng luôn thể hiện là một người bố “nghiện con” nhưng nhiều người vẫn không thể chấp nhận hành động này của nam diễn viên.

Thực tế, những bình luận trên hoàn toàn hợp lý. Bởi vì một mối quan hệ hòa thuận giữa bố và con cái sẽ có lợi cho sự phát triển của trẻ, nhưng nếu quá mức thân thiết, nhất là về mặt tiếp xúc cơ thể ngược lại sẽ gây hại cho sự trưởng thành cả về tâm sinh lý của con.

Những ảnh hưởng tiêu cực ấy cụ thể như sau:

1. Khiến trẻ không có ý thức rõ rệt về sự khác biệt giới tính

Trẻ nhỏ 3 tuổi đã bắt đầu có sự nhận biết về giới tính. Vì thế lúc này cha mẹ nên cho trẻ ngủ riêng, vừa rèn cho trẻ tính tự lập vừa để trẻ nhận thức rõ vấn đề nam nữ khác biệt. Nếu để trẻ ngủ chung với người lớn khác giới trong thời gian dài, trẻ sẽ cho rằng chuyện tiếp xúc thân mật với người khác giới là bình thường. Từ đó trẻ không có sự đề phòng cần thiết, sau này càng không biết ứng xử hợp lí với những mối đe dọa ngoài xã hội.

Khi con gái bước vào tuổi trưởng thành, nên có những khoảng cách nhất định giữa bố và con gái để tránh những hiểu lầm không đáng có về giới tính (Ảnh minh họa)

Khi con gái bước vào tuổi trưởng thành, nên có những khoảng cách nhất định giữa bố và con gái để tránh những hiểu lầm không đáng có về giới tính (Ảnh minh họa)

2. Quá phụ thuộc vào người khác giới

Tự lập là một tính cách rất quan trọng đối với mỗi cá nhân. Nhưng tính cách này lại phần lớn được rèn luyện và hình thành từ thời thơ ấu. Trong gia đình, người bố thường đóng vai trò trụ cột, là người mạnh mẽ và luôn che chở cho con gái. Ở cạnh bố, con gái sẽ thấy được an toàn, yên tâm tuyệt đối. Nhưng chính điều đó khiến trẻ ỷ lại vào bố, một khi không còn chỗ dựa ấy nữa lập tức cảm thấy chới với, tuyệt vọng. Sự phụ thuộc này có khả năng sẽ kéo dài suốt đời đứa con, gây nên những hệ lụy tai hại cho cả con cái và cha mẹ. 

Bố mẹ cần phải hiểu, trong quá trình phát triển của con, bố mẹ nên có những ranh giới nhất định về khoảng cách giới tính. Đây cũng là cách chúng ta tạo ra nhận thức về sự khác giới cho các con trong mọi mối quan hệ của cuộc sống.

Vậy cha mẹ không nên làm gì khi con đã lớn?

Vì vậy, để tránh ảnh hưởng đến sự phát triển của con, ngay từ khi con được 3 tuổi, các ông bố lưu ý không nên làm những điều này với con:

1. Tắm cho con gái  

Đối với các bé gái đã lên 3, việc để bố tắm rửa cho con hoàn toàn không được khuyến khích. Hành động này có thể khiến con nhận thức lệch lạc về giới tính khi lớn lên và có thể khiến trẻ không ý thức được việc bảo vệ bản thân mình trước những hành vi xấu của kẻ cơ hội. 

Theo các chuyên gia tâm lý, để tốt cho sự phát triển tâm lý của con thì tốt nhất trong gia đình cần phân định rõ ràng rằng mẹ sẽ là người tắm cho con gái, còn bố sẽ tắm cho con trai. Cách chăm sóc này sẽ dạy cho bé hiểu rõ giữa bé trai và bé gái có sự khác biệt cơ bản về cơ thể. Đồng thời, khi con lên 3 tuổi, bố mẹ nên tập cho con tự sinh hoạt cá nhân, biết cách tự tắm rửa sạch sẽ, hạn chế đụng chạm vào thân thể con, nhất là những vùng kín để tránh nguy cơ xâm hại cho trẻ… 

2. Hôn môi 

Khi con gái bước vào tuổi lên 3 thì dù cho bố có yêu con gái mình đến mức nào, cũng đừng bao giờ hôn môi của bé. Điều này sẽ vô tình khiến con có tư tưởng hôn là cách thể hiện tình cảm yêu thương của tất cả mọi người và từ đó sẽ chủ quan không có ý thức phòng ngừa để tự bảo vệ mình trước những hành vi mang ý đồ xấu xa của những người đàn ông khác giới. 

Ngoài ra việc thể hiện tình cảm bằng cách hôn miệng của trẻ cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại đến sức khỏe của con. Đó có thể là nguyên nhân gây ra hàng loạt những căn bệnh nguy hiểm như: cúm, quai bị, viêm màng não, virus HP... 

3. Ngủ chung phòng  

Khi trẻ lên 3 tuổi, đây được xem là thời điểm thích hợp để ý thức độc lập của trẻ phát triển nhanh chóng. Lúc này trẻ không nên ngủ trên giường với bố mẹ. Việc tập cho trẻ ngủ riêng sẽ giúp trẻ thích nghi và làm quen với lối sống độc lập, hình thành cho mình khả năng tự chăm sóc bản thân. Đây cũng là giai đoạn mà trẻ bắt đầu hiểu được sự khác biệt về giới tính nên nếu vào thời điểm này bố mẹ tiếp tục để con ngủ mình sẽ không có lợi cho sự hiểu về giới tính của trẻ. 

Theo khuyến cáo từ các chuyên gia thì sau khi con gái được 3 tuổi, bố mẹ có thể chuẩn bị cho con một căn phòng riêng hoặc nếu không có điều kiện bố mẹ có thể cho con một chiếc giường đơn, hạn chế cho trẻ ngủ chung giường với bố mẹ. 

Không chỉ riêng bé gái mà ngay cả những bé trai bố mẹ cũng phải lưu ý trong cách chăm sóc, và thể hiện tình cảm để giúp trẻ sớm có nhận thức về sự khác biệt giới tính. Đặc biệt sau khi con lên 3, thời điểm thích hợp để nhận biết giới tính các bậc phụ huynh nên dạy bé về sự khác biệt giới. Không được để trẻ ôm hôn thân mật với người khác giới, kể cả đó có là bố hay mẹ, người thân trong gia đình. Đồng thời để bảo vệ bé khỏi xâm hại, bố mẹ nên dạy bé cách vệ sinh cá nhân và tuyệt đối không để người khác chạm vào khu vực nhạy cảm của mình

Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao dạy con