Sang Úc không có bảo mẫu, Ốc Thanh Vân không sướng, 5h45 thức dậy làm cơm trưa cho 3 con đi học

Chi Chi - Ngày 28/03/2024 12:30 PM (GMT+7)

Những chia sẻ của bà mẹ 3 con khiến nhiều người nể phục.

Sự phát triển của các nước trên thế giới như Mỹ, Úc, Canada, Hàn Quốc... về mọi mặt đã thôi thúc các bậc cha mẹ quyết tâm đưa con sang du học để cho trẻ có một tương lai tốt hơn. Tuy nhiên, đôi khi họ phải đánh đổi nhiều thứ và còn vất vả hơn rất nhiều so với khi còn ở Việt Nam để có thể lo chu toàn mọi việc và chăm sóc con cái.

MC, diễn viên Ốc Thanh Vân mới đưa 3 con sang Úc du học hồi tháng 1. Bà mẹ sẽ ở đây một thời gian để ổn định nơi ăn, chốn ở cho con, bên cạnh đó vẫn kết hợp làm việc. Ông xã Trí Rùa đi về giữa Việt Nam - Úc thường xuyên để thuận tiện cho việc quản lý công việc và gần gũi vợ con.

Sang Úc không có bảo mẫu, Ốc Thanh Vân không sướng, 5h45 thức dậy làm cơm trưa cho 3 con đi học - 1

Sang Úc không có bảo mẫu, Ốc Thanh Vân không sướng, 5h45 thức dậy làm cơm trưa cho 3 con đi học - 2

Đưa các con sang một đất nước mới lạ và phát triển để sinh sống và học tập, cuộc sống mẹ bỉm của Ốc Thanh Vân không sướng như nhiều người tưởng tượng. Ngược lại, cô phải làm mẹ toàn phần và vẫn làm các công việc của chính bản thân mình nên lại càng bận rộn hơn.

Trong chia sẻ mới đây nhất của nữ MC, cô bày tỏ lần này sang Úc không có bảo mẫu đi cùng nên bà mẹ phải tự làm tất cả. Nếu như trước kia ở Việt Nam, Ốc Thanh Vân chỉ phải thỉnh thoảng nấu đồ ăn cho các con vì đã có bảo mẫu lâu năm đảm đương hoặc các bé sẽ ăn tại trường nhưng hiện tại khi ở Úc, việc này do cô đảm nhiệm.

Sang Úc không có bảo mẫu, Ốc Thanh Vân không sướng, 5h45 thức dậy làm cơm trưa cho 3 con đi học - 3

Sang Úc không có bảo mẫu, Ốc Thanh Vân không sướng, 5h45 thức dậy làm cơm trưa cho 3 con đi học - 4

"Quan điểm của mình nha, không bao giờ dựa vào chuyện mình nổi tiếng hay mình kiếm được nhiều tiền mà bỏ bê việc gia đình việc nhà hay nấu nướng. Nhưng trước đây thực sự mình không phải nấu nhiều vì nhà lúc nào cũng có người hỗ trợ. Và giờ giấc của mình rất khác nên đợi mình nấu thì chắc cả nhà đói. Nhưng bây giờ đã khác rồi, cho nên mình coi đây là một cái trải nghiệm rất quý" - nữ MC cho biết.

Mặc dù tại trường học cũng có căng tin cho các con ăn trưa nhưng là người mẹ, Ốc Thanh Vân muốn đem lại sự chăm sóc chu đáo nhất cho các con.

"Trường có căng tin, hôm nào không kịp thì các con sẽ tự ăn ở trường, cũng rất là rẻ, chỉ khoảng 5 đồng cho một chiếc burger nhưng trẻ vẫn thích mang đồ ăn ở nhà nên mẹ sẽ chuẩn bị" - bà mẹ 3 con nói.

Bởi vậy mỗi ngày cô thường thức dậy từ lúc 5h45 phút sáng, khi mà ngoài trời vẫn còn tối để chuẩn bị đồ ăn trưa cho các con. Bà mẹ luôn chân luôn tay trong căn bếp và cố gắng làm món gì vừa ngon vừa đơn giản lại hợp khẩu vị của các con.

Khoảng 7h cô sẽ bắt đầu đứng lớp dạy yoga tại nhà và khi kết thúc, quay trở lại cũng là lúc các con đã thức dậy. Ốc Thanh Vân sẽ cùng Coca, Cola và Cacao chuẩn bị cho bữa sáng.

Sang Úc không có bảo mẫu, Ốc Thanh Vân không sướng, 5h45 thức dậy làm cơm trưa cho 3 con đi học - 5

Sang Úc không có bảo mẫu, Ốc Thanh Vân không sướng, 5h45 thức dậy làm cơm trưa cho 3 con đi học - 6

Sang Úc không có bảo mẫu, Ốc Thanh Vân không sướng, 5h45 thức dậy làm cơm trưa cho 3 con đi học - 7

"Buổi sáng tụi nhỏ thường hay ăn ngũ cốc hoặc uống sữa thay cho bữa sáng rất nhanh gọn. Ở Việt Nam có chị Khương (vú em) hỗ trợ nên đỡ bận rộn còn ở bên này thì phải tự lập (với tất cả các bé - PV)".

Sau khi đã ăn sáng và chuẩn bị xong phần cơm trưa, các con chào tạm biệt mẹ Ốc và được bố Trí Rùa đưa đi học. Mặc dù công việc và chăm con luôn bận rộn, Ốc Thanh Vân phải tự làm tất cả nhưng cô luôn cảm thấy hạnh phúc.

"Việc mong chờ nhất trong ngày của ba nó là đưa bầy con đi học và chờ tới ngày bầy con về. Được làm mẹ toàn phần, nhìn con mỗi ngày sướng lắm".

Sang Úc không có bảo mẫu, Ốc Thanh Vân không sướng, 5h45 thức dậy làm cơm trưa cho 3 con đi học - 8

Sang Úc không có bảo mẫu, Ốc Thanh Vân không sướng, 5h45 thức dậy làm cơm trưa cho 3 con đi học - 9

Trước khi bắt đầu công việc của một ngày mới, vợ chồng Ốc Thanh Vân sẽ bắt đầu ăn sáng và trò chuyện cùng nhau.

Sang Úc không có bảo mẫu, Ốc Thanh Vân không sướng, 5h45 thức dậy làm cơm trưa cho 3 con đi học - 10

Trong những chia sẻ trước đó, Ốc Thanh Vân cũng cho biết, cô vẫn bán hàng và tự mình đi giao hàng tại Úc. Thỉnh thoảng con gái cũng tham gia vào việc cùng mẹ trải nghiệm công việc ở đây. “Tôi và con ngồi soạn hàng cho khách, ghi địa chỉ xem sẽ đến giao cho ai. Tôi nghĩ những sản phẩm của tôi được khách hàng chọn thì phải vui chứ”, cô chia sẻ.

Trước những chia sẻ của nữ MC, diễn viên, nhiều người bày tỏ sự nể phục dành cho cô. "Bà mẹ quá giỏi"; "Chị như ba đầu sáu tay trong bếp vậy"; "Ước gì có bảo mẫu Khương ở đây"; "Người mẹ toàn thời gian tuyệt vời"...

Thực tế không chỉ Ốc Thanh Vân mà trước đó, nhiều người nổi tiếng cũng chia sẻ về cuộc sống định cư ở nước ngoài hay cho con du học không hề đơn giản và sung sướng như nhiều người tưởng tượng.

Ca sĩ Thanh Thảo cũng từng tâm sự về cuộc sống làm mẹ bỉm sữa ở Mỹ khiến nhiều người ngạc nhiên. Cô cho biết mỗi ngày đều quay cuồng với lịch trình đưa đón con đi học, nấu ăn, làm việc nhà như một bà nội trợ thực thụ. 

Sang Úc không có bảo mẫu, Ốc Thanh Vân không sướng, 5h45 thức dậy làm cơm trưa cho 3 con đi học - 11

Sang Úc không có bảo mẫu, Ốc Thanh Vân không sướng, 5h45 thức dậy làm cơm trưa cho 3 con đi học - 12

Cô kể, đều đặn 7 giờ 30 mỗi sáng, Thanh Thảo đưa con trai nuôi Jacky Minh Trí đi học. Nếu bé Talia (con gái Thanh Thảo) dậy sớm thì cô sẽ đưa con theo cùng. 8 giờ Thanh Thảo cho con gái ăn sáng, sau đó bé tự chơi để mẹ nấu cơm, làm việc nhà. 10 giờ cô bé ngủ lại, cô cũng tranh thủ chợp mắt đến 12 giờ trưa dậy để hai mẹ con ăn trưa.

14 giờ Thanh Thảo lại cùng con gái đi đón bé Jacky. Nữ ca sĩ cho biết trừ những ngày cuối tuần thường hay đi diễn, mỗi ngày của cô đều trôi qua theo một lịch trình gần như giống nhau.

Qua đó mới thấy được việc làm mẹ toàn phần ở nơi xa xứ không hề dễ dàng với tất cả các bà mẹ. Tuy nhiên, để bản thân không bị chìm nghỉm trong mớ công việc và gặp căng thẳng khi chăm con, các bà mẹ lưu ý:

- Tìm sự hỗ trợ: Việc tìm kiếm sự hỗ trợ từ người thân, bạn bè ở nơi xa xứ là điều vô cùng khó khăn nhưng nếu có thể, mẹ hãy hãy nhờ họ giúp. Họ có thể giúp mẹ trong việc chăm sóc con cái hoặc những công việc hằng ngày khác. Điều này cũng sẽ giúp mẹ giảm bớt được gánh nặng.

- Tìm kiếm dịch vụ hỗ trợ: Nếu khả năng tài chính cho phép, mẹ có thể thuê người giúp việc hoặc sử dụng các dịch vụ hỗ trợ gia đình như giặt là, làm vệ sinh nhà cửa, mua sắm thực phẩm online để tiết kiệm thời gian và năng lượng.

- Tạo lịch trình linh hoạt: Sắp xếp thời gian của mẹ và cả gia đình một cách hợp lý để có thể chăm sóc con cái, nấu ăn và làm việc nhà một cách hiệu quả. Lập kế hoạch trước và ưu tiên công việc quan trọng nhất.

- Tự thưởng cho bản thân: Đừng quên dành thời gian cho bản thân. Tự thưởng cho mình bằng cách tham gia những hoạt động giải trí, thể dục, hoặc đơn giản là nghỉ ngơi thư giãn. Điều này giúp mẹ tái tạo năng lượng và cân bằng cuộc sống.

Theo Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ốc Thanh Vân