Vợ Hoàng Bách: "Người lớn có đang làm quá khi cho rằng hôn hít trẻ nhỏ dẫn đến tử vong?"

Ngày 29/11/2019 15:46 PM (GMT+7)

Theo chia sẻ từ vợ Hoàng Bách, không chỉ hôn môi mà bất kỳ chỗ nào trên cơ thể bé đều khiến làn da và cơ thể nhạy cảm của con nhiễm virus nguy hiểm.

Những năm gần gây, hàng loạt các vụ tử vong, bệnh tật xảy ra ở trẻ sơ sinh chì vì nụ hôn của người lớn gây xôn xao trong cộng đồng các bà mẹ bỉm sữa. Từ đó, rất nhiều người, nhiều gia đình có ý thức về việc tiếp xúc trực tiếp hoặc hôn trẻ, thậm chí còn kêu gọi mọi người ngừng cưng nựng, hôn hít con nhỏ. Chị Đoàn Thanh Thảo - vợ ca sĩ Hoàng Bách, có cậu con trai nhỏ Hippo cũng đang trong độ tuổi sơ sinh nên rất tâm đến vấn đề này. Mới đây, chị đã có những chia sẻ cá nhân về việc cưng nựng hôn hít trẻ nhỏ sẽ dẫn tới tử vong.

Vợ Hoàng Bách: amp;#34;Người lớn có đang làm quá khi cho rằng hôn hít trẻ nhỏ dẫn đến tử vong?amp;#34; - 1

Vợ ca sĩ Hoàng Bách cũng rất quan tâm đến việc nụ hôn của người lớn có thể gây hại cho trẻ.

Chị cho rằng những thông tin, bài viết kêu gọi về việc này xuất hiện rất nhiều nhưng liệu mọi người có đang bị làm quá lên và bằng cách nào chỉ từ một nụ hôn có thể cướp đi tính mạng một đứa trẻ?

Thanh Thảo bắt đầu đi tìm hiểu và đọc những vụ tai nạn trẻ sơ sinh mà nguyên do được nhắc đến là do nụ hôn cưng nựng từ người lớn.

Theo đó, nguyên nhân chính xác do những loại virus truyền nhiễm từ người sang người qua tiếp xúc trực tiếp. Trực tiếp ở đây không chỉ là hôn má, hôn miệng. Tay chân hoặc bất kỳ chỗ nào trên cơ thể đều khiến làn da và cơ thể nhạy cảm của con nhiễm những loại virus nguy hiểm như HSV1, RSV hoặc những vi khuẩn sẵn có trong cơ thể người lớn.... Trẻ em (đặc biệt trong giai đoạn dưới 3 tháng tuổi) hệ thống miễn dịch còn yếu, là đối tượng dễ bị nhiễm bệnh và phải chịu những biến chứng vô cùng đáng sợ.

Vợ Hoàng Bách: amp;#34;Người lớn có đang làm quá khi cho rằng hôn hít trẻ nhỏ dẫn đến tử vong?amp;#34; - 2

Những vết lở loét do virus HSV1

Một người lớn vô tình bị mụn nước, hoặc một vết lở loét nào đó thôi mà tiếp xúc với con bạn thì ngay lập tức em bé sẽ bị lây lan rất đáng sợ bởi virus HSV 1. Ban đầu có thể là một vết phồng rộp nhỏ thôi nhưng dần dần sẽ lan rộng ra quanh miệng và những vùng khác quanh mặt bé. Vấn đề là virus này có thể tồn tại rất lâu trong cơ thể con và trường hợp con bị lở loét quanh miệng sẽ không dễ gì chỉ bị một lần. Bệnh tay chân miệng cũng từ đó mà ra đó các mẹ.

Bệnh hô hấp do virus RSV

Khi tiếp xúc với người lớn trong cơ thể tồn tại loại virus này, phổi của con rất dễ bị nhiễm trùng khiến con rơi vào tình trạng khó thở. Chưa kể RSV lây lan nhanh như một cơn gió, con đã nhiễm phải rồi thì mẹ rất khó tìm cách chữa trị. Hệ hô hấp của con còn yếu, các ống khí để thở lại có kích thước rất nhỏ nữa. Trẻ khó thở thì người lớn chúng ta hiểu mức độ nguy hiểm đang trầm trọng như thế nào rồi đó.

Vi khuẩn sâu răng

Các chuyên gia đã chỉ ra rằng việc đừng hôn con trẻ một cách vô tội tội vạ có thể ngăn ngừa được nguy cơ về các vấn đề nha khoa bởi vi khuẩn sâu răng hoàn toàn có thể truyền qua nước bọt. Nhiều mẹ có thói quen hôn hít con hoặc trước khi cho con ăn thường thổi đồ ăn, nếm thức ăn của con xem đã nguội ngay chưa. Những thói quen tưởng vô hại đó lại cực kỳ tai hại nếu như người lớn có những bệnh về nha khoa.

Vợ Hoàng Bách: amp;#34;Người lớn có đang làm quá khi cho rằng hôn hít trẻ nhỏ dẫn đến tử vong?amp;#34; - 3

Tử vong

Đây cũng là câu chuyện Thảo không muốn đem ra để hù dọa bất cứ ai. Thế nhưng nguy cơ tử vong do sự cưng nựng, hôn hít, âu yếm từ người lớn Thảo khẳng định là CÓ. Trước đây, hành động hôn môi trẻ nhỏ đã gây ra cái chết thương tâm cho một bé gái 18 ngày tuổi tên Mariana tại Mỹ vì viêm màng não. Điều đáng nói, khi chào đời, bé hoàn toàn khỏe mạnh. Và cho tới khi bé phải nhập viện, các bác sĩ cho biết, bé bị viêm màng não do nhiễm virus Herpes Simplex. Nguyên nhân khiến bé bị lây nhiễm bệnh rất có thể thông qua nụ hôn âu yếm của một người lớn nào đó mang trong người loại virus này.

Người Việt mình có thói quen thấy trẻ nhỏ cưng quá, đáng yêu quá là phải lại gần bế ẵm, hôn hít em bé để thể hiện tình cảm. Thảo nghĩ điều này cần tiết chế lại liền các mẹ nhen. Người lớn chúng ta hàng ngày tiếp xúc với biết bao vi khuẩn trong không khí, thói quen rửa tay, giữ gìn vệ sinh chưa chắc đã được đảm bảo ngay cho chính bản thân mình. Bởi thế dù muốn thể hiện tình cảm thì người lớn cũng nên giữ khoảng cách an toàn với các em bé các mẹ nha.

Con nhiễm bệnh từ nụ hôn của người thân, mẹ Việt hoảng loạn khi miệng bé chảy máu không ngừng
Những gì xảy ra trong 26 ngày qua với con trai chị Diễm Thúy sẽ khiến chị nhớ mãi không quên.
Chi Chi - Ảnh FBNV
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chăm sóc trẻ sơ sinh đúng cách