Phim cuối trước khi tập trung yêu thiếu gia, Hòa Minzy từng bị nói "làm nền" cho Angela Phương Trinh

Băng Châu - Ngày 20/02/2022 11:00 AM (GMT+7)

Glee phiên bản Việt là dự án phim cuối cùng Hòa Minzy đóng trước khi tập trung vào sự nghiệp ca hát và hẹn hò với bạn trai thiếu gia.

Thông tin Hòa Minzy và thiếu gia Minh Hải "đường ai nấy đi" sau 5 năm bên nhau khiến khán giả tiếc nuối. Bởi gia đình nhỏ 3 người của Hòa Minzy luôn hạnh phúc, đáng yêu và hài hước khiến công chúng yêu thích. Bản thân nữ nghệ sĩ quê Bắc Ninh cũng tài năng và có tinh thần làm nghề nghiêm túc nên người hâm mộ đều mong cô sẽ có hạnh phúc trọn vẹn nhưng tiếc rằng chuyện tình của Hòa Minzy "không thể cùng nhau suốt kiếp".

Hòa Minzy và bạn trai thưở còn mặn nồng.

Hòa Minzy và bạn trai thưở còn mặn nồng.

Hòa Minzy là một trong số ít nữ ca sĩ lấn sân diễn xuất mà vẫn nhận được sự yêu thích của khán giả. Không tham gia nhiều phim, dự án cuối cùng trước khi cô tập trung hẹn hò thiếu gia Minh Hải là bộ phim Glee phiên bản Việt. Đây là một bộ phim đặc biệt khi nhân vật của Hòa Minzy có tình cảm với cả nam lẫn nữ.

Phim cuối trước khi tập trung yêu thiếu gia, Hòa Minzy từng bị nói amp;#34;làm nềnamp;#34; cho Angela Phương Trinh - 2

Trong Glee bản Việt, Hòa Minzy được giao vai Linh San - tên trong phiên bản gốc là Santana. Cô và Bích Thuỷ (Thanh Vy) là "hai cánh tay" đắc lực của đội trưởng đội cổ vũ Hạ Quyên (Angela Phương Trinh). Trong bản gốc, Santana là một cô nàng song tính, kiêu kỳ và cá tính. Cô phải đấu tranh để chấp nhận giới tính của mình, đối mặt với tình cảm dành cho người bạn thân nhất.

Phim cuối trước khi tập trung yêu thiếu gia, Hòa Minzy từng bị nói amp;#34;làm nềnamp;#34; cho Angela Phương Trinh - 3

Đây là một nhân vật được cộng đồng mạng bình chọn là vai diễn được yêu thích nhất trong Glee nên Hòa Minzy cảm thấy khá áp lực và đắn đo để nhận lời mời bởi cô là một diễn viên tay ngang.

Trước sự động viên và hướng dẫn của các đàn anh, đàn chị trong nghề, giọng ca Sống Không Hối Tiếc dần tự tin hóa thân vào nhân vật hơn. Cô cũng rất nghiêm túc và dành nhiều thời gian để nghiên cứu phiên bản gốc và kịch bản Việt Nam để dung hoà và lựa chọn cho mình lối diễn xuất hợp nhất.

Phim cuối trước khi tập trung yêu thiếu gia, Hòa Minzy từng bị nói amp;#34;làm nềnamp;#34; cho Angela Phương Trinh - 4

Hòa Minzy từng chia sẻ về việc đóng cảnh tình cảm với bạn diễn nữ: "Từ trước tới nay toàn yêu trai không à, vào Glee, tôi được đóng vai Santana phiên bản Việt - một cô nàng cá tính, sẵn sàng sống với cảm xúc của mình. Khi tôi biết rằng tôi sẽ được yêu một cô gái, tôi đã rất hứng thú. Tôi tò mò không biết cảm giác yêu và hôn cô ấy, mình có "quéo quèo" không. (Cười lớn) Nhưng nói chung là tôi rất hứng thú. Tôi là một cô gái nên tôi biết cách làm sao để cho một người con gái được hạnh phúc.

Thêm nữa, tôi cũng sẽ đi tìm hiểu, bởi mỗi cô gái sẽ có điểm khác nhau. Có thể với cô gái như tôi, làm thế này sẽ hạnh phúc nhưng với cô gái khác thì lại khác. Tôi sẽ đi tìm hiểu làm sao để họ có thể cười, có thể vui bên cạnh tôi." 

Phim cuối trước khi tập trung yêu thiếu gia, Hòa Minzy từng bị nói amp;#34;làm nềnamp;#34; cho Angela Phương Trinh - 5

Tuy nhiên, khi Glee phiên bản Việt lên sóng được khoảng 5 tập, khán giả nhận xét Linh San không có sự nổi trộiThậm chí có những tập, Hòa Minzy chỉ đứng phía sau Angela Phương Trinh và không có bất kỳ câu thoại gì. Nhiều khán giả tiếc nuối khi Hòa Minzy nhận một vai diễn mờ nhạt và chỉ "làm nền" cho Angela Phương Trinh như vậy. 

Phim cuối trước khi tập trung yêu thiếu gia, Hòa Minzy từng bị nói amp;#34;làm nềnamp;#34; cho Angela Phương Trinh - 6

Trước những ý kiến này, Hòa Minzy chia sẻ: "Tôi nhận lời tham gia Glee rồi mới xem phiên bản gốc. Thực ra trong suy nghĩ của tôi, khi bắt đầu chọn Glee, không phải mong được vị trí trung tâm để làm một diễn viên xuất sắc mà điều tôi muốn nhất là được thể hiện giọng hát của mình trong phim. Điều buồn nhất là không được thể hiện giọng hát. Khi xem lại bản gốc thì càng buồn hơn khi chính xác là cô nàng Santana không hề có cơ hội hát nhiều."

Phim cuối trước khi tập trung yêu thiếu gia, Hòa Minzy từng bị nói amp;#34;làm nềnamp;#34; cho Angela Phương Trinh - 7

Trong Glee Việt, Linh San và Mỹ Hạnh (Bích Ngọc) từng lục đục nội bộ khi quyết tranh giành Gia Khánh (Dũng Khánh). Ở một lần khác, Linh San, Bích Thủy và đội cổ vũ lại phải thực hiện nhiệm vụ của cô Lan Phương giao phó, đó là hẹn hò với một người kém tuổi.

Phim cuối trước khi tập trung yêu thiếu gia, Hòa Minzy từng bị nói amp;#34;làm nềnamp;#34; cho Angela Phương Trinh - 8

Bích Thủy đã ngay lập tức tìm được đối tượng là em bé hàng xóm 17 tuổi. Còn Linh San, cô muốn nhắm tới những cậu trai trong Glee. Và thật may mắn khi Đăng Phương (Rocker Nguyễn) thực sự là em của Linh San khi sinh sau cô nàng chỉ 3 ngày. Để đạt được mục đích, Linh San đã dắt mũi anh chàng bằng việc nói rằng Minh Ánh (Cindy V) sẽ ghen nếu anh hẹn hò với cô. 

Phim cuối trước khi tập trung yêu thiếu gia, Hòa Minzy từng bị nói amp;#34;làm nềnamp;#34; cho Angela Phương Trinh - 9

Phim cuối trước khi tập trung yêu thiếu gia, Hòa Minzy từng bị nói amp;#34;làm nềnamp;#34; cho Angela Phương Trinh - 10

Glee Việt Nam dựa trên câu chuyện của một nhóm nhạc tên Glee thuộc trường Cao đẳng Nghệ thuật và Thể thao. Nhóm gồm 12 thành viên được thầy Hoàng Minh (Đỗ An) dẫn dắt. Dù vậy, những thành viên của nhóm đã phải đối mặt với những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống từ tình bạn tới tình yêu, tình thầy trò và nhiều vấn đề khác mà thanh thiếu niên tuổi trưởng thành thường gặp phải, đặc biệt là về giới tính.

Mùa đầu tiên của bộ phim có 17 nhân vật chính bao gồm: người sáng lập và dẫn dắt nhóm New Directions – thầy dạy tiếng Anh Hoàng Minh, huấn luyện viên Đội cổ vũ Cherrios Lan Phương (Yaya Trương Nhi), giáo viên tâm lý Hạ Vi (Tú Vi), vợ cũ của Hoàng Minh Thảo Trang (Bùi Lan Hương), và 12 thành viên của đội hát được thủ vai bởi Rocker Nguyễn, Angela Phương Trinh, Cindy V, Hữu Vi, Dũng Khánh, Bích Ngọc, Thanh Vy, Thái Trinh, Hòa Minzy, Lynk Lee, Minh Hiền và Thế Bảo

Vẫn dựa trên bối cảnh và nội dung câu chuyện của phiên bản Mỹ, tuy nhiên, các tuyến nhân vật chính được xây dựng lại để tạo sức hấp dẫn và phù hợp hơn với đời sống của giới trẻ Việt.

Thương Ngày Nắng Về: Tuyển tập 1001 chiêu thả thính của phi công Duy, sao boss Trang chưa chịu đổ?
Những màn "thả thính" đỉnh cao của Duy (Đình Tú) dành cho Vân Trang (Huyền Lizzie) trong Thương Ngày Nắng Về phần 1 khiến khán giả "tan chảy".

Thương ngày nắng về

Băng Châu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hòa Minzy