Hà Trí Quang - Thanh Đoàn giải thích lý do cởi trần ôm 2 con song sinh sau khi chào đời ở Thái

Thảo Nguyên - Ngày 14/12/2022 14:00 PM (GMT+7)

Được biết cặp đôi này chia sẻ dù lần đầu làm phụ huynh nhưng họ không cảm thấy quá vất vả khi một lúc chăm sóc hai nhóc tì.

Mới đây, hành trình "sang Thái tìm con" của cặp đồng tính nam Hà Trí Quang - Thanh Đoàn đã "gặt" được hai "trái ngọt" là cặp song sinh Ka Ka - Muội Muội. Sau khi đón chào hai thành viên nhí, họ ở lại Thái Lan để chăm sóc hai con. Những ngày ở lại đất nước chùa Vàng này với 2 con song sinh, cặp đôi đã không ngại ngần chia sẻ những khoảnh khắc làm bố bỉm sữa.

Cách đây ít phút, trên trang cá nhân của Thanh Đoàn đã đăng tải đoạn video làm "bố bỉm" gây chú ý không nhỏ. Đó chính là hình ảnh Hà Trí Quang - Thanh Đoàn đang cởi trần nằm bế cặp song sinh Ka Ka - Muội Muội trong bệnh viện. Tuy mới lần đầu làm bố nhưng cặp đôi này có vẻ khá thuần thục trong việc chăm sóc con nhỏ.

Hình ảnh khiến nhiều người thắc mắc tại sao Hà Trí Quang - Thanh Đoàn lại cởi trần bế ẵm 2 con.

Hình ảnh khiến nhiều người thắc mắc tại sao Hà Trí Quang - Thanh Đoàn lại cởi trần bế ẵm 2 con.

Hình ảnh này khiến nhiều người thắc mắc tại sao Hà Trí Quang - Thanh Đoàn lại cởi trần bế ẵm 2 con sơ sinh. Ngay lập tức, Thanh Đoàn giải thích cụ thể: “Dạ nhiều chị thắc mắc sao Quang và Đoàn lại ở trần. Đây là phương pháp da kề da sau sinh. Điều này sẽ giúp con tăng cường sức đề kháng và quen thuộc với cơ thể của 2 ông bố”.

Được biết cặp đôi này chia sẻ dù lần đầu làm phụ huynh nhưng họ không cảm thấy quá vất vả khi một lúc chăm sóc hai nhóc tì: "Tôi biết việc chăm em bé sẽ rất vất vả, tuy nhiên khi có con về tinh thần mình sẽ khác. Những ai làm ba làm mẹ sẽ hiểu được cảnh này. Dù mình cực như thế nào, khó khăn như thế nào thì mình nhìn con một cái tất cả những cái đó đều tan biến hết.

Hà Trí Quang - Thanh Đoàn giải thích lý do cởi trần ôm 2 con song sinh sau khi chào đời ở Thái - 2

Hà Trí Quang - Thanh Đoàn giải thích lý do cởi trần ôm 2 con song sinh sau khi chào đời ở Thái - 3

Trong cuộc sống, mỗi người có một số phận khác nhau. Như tôi và anh Quang không nặng về vấn đề kinh tế để lo cho con mà là thời gian cho các bé. Tôi biết là cực nhưng những điều đó tan biến hết khi có con, vì đó là niềm vui mà", Thanh Đoàn nói.

Những người hâm mộ cặp đôi này đều đang ngóng 1 ngày không xa, Hà Trí Quang - Thanh Đoàn sẽ đưa 2 con về Việt Nam.

Lợi ích tuyệt vời của phương pháp da kề da sau sinh

Phương pháp da kề da sau sinh mổ hay sinh thường đem lại nhiều lợi ích cho cả em bé và bố mẹ. Cùng tìm hiểu những lợi ích tuyệt vời ấy nhé.

Đối với bé

Ổn định nhịp tim, nhịp thở, thân nhiệt và đường huyết: Từ trong tử cung ấm áp của mẹ ra thế giới bên ngoài bé sẽ “sốc” về sự thay đổi nhiệt độ, cộng thêm làn da mỏng manh nhạy cảm rất dễ khiến bé bị cảm lạnh. Vì vậy, duy trì thân nhiệt là điều vô cùng quan trọng với trẻ sơ sinh. Việc thực hiện da kề da cho bé cũng giúp con tự điều chỉnh và giữ ổn định các chỉ số như nhịp tim, huyết áp, nhịp thở…

Giảm khóc, giảm căng thẳng: Sau khi sinh, nếu bé được tiếp xúc da kề da với mẹ sớm sẽ giúp bé cảm thấy đỡ đau và nhanh hồi phục sức khỏe hơn. Bên cạnh đó, chỉ cần da kề da 20 phút cũng giúp giảm 67 – 72% nồng độ cortisol, một hormone gây stress. Từ đó, giúp bé ít quấy khóc và ít căng thẳng hơn.

Bảo vệ trẻ khỏi tác hại của việc tách mẹ: Khi không được gần mẹ, nhất là lúc vừa mới chui ra khỏi tử cung ấm áp của mẹ, trẻ sẽ khóc rất nhiều. 

Trong khi đó, nếu bé được tiếp xúc da kề da với mẹ sớm sẽ giảm thiểu rõ rệt tình trạng này bởi có nhiều nghiên cứu đã đưa ra con số, số lần khóc của trẻ bị cách ly khỏi mẹ nhiều gấp 10 lần và thời gian khóc dài hơn tới 40 lần so với trẻ được gần mẹ.

Tạo điều kiện tối ưu cho não phát triển: Khi mới chào đời, não của bé chưa hoàn thiện và kích thước chỉ bằng 25% so với người lớn. Việc tiếp xúc da kề da đòi hỏi nhiều cơ quan cảm giác tham gia nên nó hỗ trợ phát triển các đường dẫn truyền thần kinh, đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển toàn diện não bộ.

Bên cạnh đó, tiếp xúc da kề da với mẹ giúp bé dễ chìm vào giấc ngủ và ngủ sâu hơn. Trong khi giấc ngủ sâu lại đóng vai trò quan trọng giúp thúc đẩy quá trình trưởng thành của não.

Hỗ trợ tiêu hóa: Nếu được tiếp xúc da kề da khoảng 1 giờ, hệ tiêu hóa của bé sẽ được phục hồi về trạng thái cân bằng, các vi mao trong lòng ruột bé tăng kích thước giúp diện tích bề mặt ruột tăng, khả năng hấp thu dinh dưỡng nhờ thế cũng được cải thiện.

Tăng cường hệ miễn dịch: Khi da bé tiếp xúc trực tiếp với da mẹ sẽ tạo điều kiện cho bé thu nạp nhiều vi khuẩn quen thuộc từ da của mẹ. Điều này không hề có hại mà lại có ích vì bé đã nhận được kháng thể chống lại những vi khuẩn này từ khi còn trong bụng mẹ. Những kháng thể này giúp bé tránh được các bệnh nhiễm trùng.

Tăng tỷ lệ và thời gian bú mẹ: Tiếp xúc da kề da giúp bé bắt đầu thực hiện hành vi tìm vú bản năng của một đứa trẻ mới sinh. Bé sẽ sớm biết cách ngậm vú và ngậm chính xác hơn thay vì sau sinh luôn bị quấn chặt trong tã. 

Bên cạnh đó, việc tiếp xúc da kề da với con cũng giúp sản phụ tăng sản xuất sữa về lâu dài, đảm bảo bé luôn có đủ sữa để bú. 

Đối với mẹ

Ngoài những lợi ích cho trẻ sơ sinh, phương pháp da kề da còn đem lại nhiều lợi ích cho mẹ.

- Mẹ được tiếp xúc da kề da với bé càng nhiều thì cơ thể càng tiết nhiều hormone oxytocin. Hormone này dẫn tới một loạt biến đổi tích cực cho mẹ: thời gian phục hồi sau sinh nhanh chóng; ổn định huyết áp; bớt lo âu, giảm nguy cơ trầm cảm sau sinh; tử cung co thắt giúp giảm nguy cơ xuất huyết sau sinh và mẹ cũng nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn trước khi mang bầu…

- Mẹ với bé được tiếp xúc thường xuyên cũng giúp tăng tình gắn kết giữa hai mẹ con, bé cảm nhận được hơi ấm của mẹ và mẹ cũng cảm thấy yêu thương con nhiều hơn. 

- Với những trường hợp sinh mổ, bé thường được gặp mẹ muộn hơn, được bú mẹ muộn hơn và giảm tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn. Nếu được tiếp xúc da kề da sau mổ với mẹ sớm, những nhược điểm này đều được khắc phục.

Da kề da đem lại muôn vàn lợi ích đối với mẹ và bé nên ngày càng được khuyến khích áp dụng. Không những thế, đây còn là khoảnh khắc hạnh phúc ngọt ngào đối với mẹ sau 9 tháng 10 ngày mong ngóng con.

Cặp đồng tính nam Thanh Đoàn - Hà Trí Quang chính thức lên chức, ẵm 2 con song sinh đủ nếp tẻ
Cách đây ít phút, trên trang cá nhân của Trí Đoàn, những hình ảnh đầu tiên về 2 con song sinh đủ nếp tẻ vừa được cập nhật.

Tin tức mẹ bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sinh con