Lê Bê La sinh con với chồng mới, vừa đẻ xong ông xã "chuyển khoản trả công" liền

Thùy Dương. - Ngày 12/01/2022 14:40 PM (GMT+7)

Nhìn tiểu công chúa nhà Lê Bê La, ai cũng hiểu tại sao chồng cô lại "trả công" cho vợ.

Theo các nhà di truyền học, con cái sẽ được thừa hưởng gen di truyền từ bố mẹ của mình như kiểu “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”. Song, trên thực tế có không bà mẹ “đẻ thuê” cho chồng bởi con giống bố như tạc. Và mới đây, “hội đẻ thuê” đã có thêm một thành viên mới – nữ diễn viên Lê Bê La.

Mới đây, nữ diễn viên “Cổng mặt trời” đã cho con gái yêu “lên sóng” sau một thời gian dài giấu nhẹm. Trong hình, “tiểu công chúa” nhà Lê Bê La trông rất bụ bẫm, dễ thương với chiếc má bánh bao, sống mũi cao, tai to và mái tóc dày đen bóng.

Sau khi ly hôn, Lê Bê La làm mẹ đơn thân của một cậu con trai.

Sau khi ly hôn, Lê Bê La làm mẹ đơn thân của một cậu con trai. 

Và mới đây, cô đã hạ sinh thêm tiểu công chúa bụ bẫm đáng yêu cho người bạn đồng hành thứ 2 của mình.

Và mới đây, cô đã hạ sinh thêm "tiểu công chúa" bụ bẫm đáng yêu cho "người bạn đồng hành" thứ 2 của mình.

Ngay lập tức, cả showbiz Việt dậy sóng vì tấm ảnh có quá nhiều sự đáng yêu này. Bên cạnh những lời ngợi khen ái nữ nhà Lê Bê La: “Ghét quá chị ơi”, “Cute quá nha”, “Cưng quá chị ơi”, “Ui là trời cái má”, “Tóc em quá trời”… thì vẫn có nhiều bạn bè xác nhận cô bé đúng là “sao y bản chính” với bố.

Không phủ nhận điều này, Lê Bê La còn vui vẻ cho biết cô đúng là “đẻ thuê” cho chồng thật, và bật mí luôn ông xã đã “chuyển khoản trả công” ngay khi vừa đẻ xong là mọi người thích thú.

Mọi người đều phải công nhận ái nữ nhà Lê Bê La giống bố như tạc.

Mọi người đều phải công nhận "ái nữ" nhà Lê Bê La giống bố như tạc.

Nữ diễn viên cũng đồng tình ý kiến này và tiết lộ vừa đẻ xong đã được ông xã chuyển khoản trả công.

Nữ diễn viên cũng đồng tình ý kiến này và tiết lộ vừa đẻ xong đã được ông xã chuyển khoản trả công.

Được biết, Lê Bê La là nữ diễn viên được nhiều khán giả yêu mến thông qua một số vai diễn trong các phim như: Tiếng sét trong mưa, Cổng mặt trời, Hoa nắng, Tía ơi con muốn vợ rồi… Thế nhưng, về chuyện đời tư, cô lại cực kỳ kín tiếng. Mãi cho đến thời gian gần đây, Lê Bê La mới hé lộ rằng mình đã ly hôn với phó đạo diễn Thanh Hải cách đây 5 năm. Và 2 năm trước, bà mẹ đơn thân này đã tìm được bế đỗ mới là một người đàn ông không làm trong lĩnh vực nghệ thuật.

Điều bất ngờ hơn nữa là sau đó, Lê Bê La chính thức đăng tấm hình bầu vượt mặt như một lời thông báo rằng cô đã mang thai và sinh con lần 2. Trong hình, nữ diễn viên “Tiếng sét trong mưa” làm nhiều người phải kinh ngạc khi không ngờ cô bầu mà vẫn xinh đẹp. Ngoài phần bụng to tròn ra, khuôn mặt và tay chân của bà mẹ 2 con này hầu như không có gì thay đổi. Cô không hề bị phù nề, vỡ nét hay xồ xề như các mẹ bầu khác.

Lê Bê La khoe ảnh bầu giai đoạn cuối sau khi sinh con xong.

Lê Bê La khoe ảnh bầu giai đoạn cuối sau khi sinh con xong.

2 hôm sau, cô đã khoe quà giáng sinh là bình sữa đầy cho con cùng hình ảnh đôi tất bà đẻ.

2 hôm sau, cô đã khoe quà giáng sinh là bình sữa đầy cho con cùng hình ảnh đôi tất "bà đẻ".

2 hôm sau, Lê Bê La lại tiếp tục khoe quà giáng sinh năm 2021 của mình. Đó là một bình sữa đầy hơn 150ml mà cô đã hút/vắt ra để cho con bú. Thấp thoáng trong tấm hình, mọi người cũng nhận ra rằng chân của nữ diễn viên đang mang tất. Điều này cho thấy cô vẫn còn đang giai đoạn ở cữ vì vừa sinh con không lâu. Và tấm hình của con gái mới đây chính là lời thông báo của nữ diễn viên sau khi hết 1 tháng “nằm ổ”.

Nhan sắc xinh đẹp thời còn đang bầu của Lê Bê La.

Nhan sắc xinh đẹp thời còn đang bầu của Lê Bê La.

Mặc dù chưa công khai “người bạn đồng hành” hiện tại của mình, nhưng theo như những gì Lê Bê La xác nhận thì quả thật con gái cô rất giống bố. Vậy những đặc điểm về ngoại hình nào mà bố mẹ dễ di truyền sang con nhất? Đó chính là:

- Mắt hai mí: Đôi mắt của trẻ sẽ có khả năng thừa hưởng gen di truyền từ cả bố lẫn mẹ. Song, tỉ lệ giống bố sẽ là 60%. Do đó, nếu bố có mắt hai mí thì các con sinh ra sẽ có nhiều khả năng cũng có mắt hai mí. Ngược lại, nếu bố mặt 1 mí hay mí lót thì trẻ cũng có thể cũng sẽ như thế.

- Sống mũi cao: Mũi là bộ phận quan trọng định hình khuôn mặt. Những người có mũi cao thường có khuôn mặt thanh tú, dễ thu hút sự chú ý của người khác. Và đặc điểm này lại được di truyền nhiều từ người cha. Nghĩa là nếu bố có sống mũi cao thì con cũng có khả năng có sống mũi cao. Tuy nhiên, hình dáng mũi của trẻ còn thay đổi theo thời gian và thường thì lúc nhỏ các bé sẽ có mũi tẹt nhưng sau đó sẽ cao dần lên. 

- Màu da: Các mẹ thường cho rằng để sinh ra một em bé trắng hồng thì phải chăm chỉ ăn trái cây, rau củ quả nhiều, đặc biệt là phải chăm chỉ uống nước dừa. Song, theo các nhà khoa học, chế độ dinh dưỡng chỉ ảnh hưởng phần nhỏ đến màu da của thai nhi. Bởi thực tế thì làn da của trẻ được di truyền từ bố mẹ là chủ yếu, nhưng chủ yếu vẫn là từ bố hơn. Vì thế, nếu bố da trắng thì con sinh ra cũng sẽ có da trắng và ngược lại.

9X dân tộc lấy chồng Mỹ, ngày đi đẻ cả họ hàng nghỉ việc đến xem em bé ra đời
Ngày đi sinh em bé, cả họ hàng và gia đình nhà chồng của Thấm Mã nghỉ làm việc "hộ tống" cô đến bệnh viện.  

Mẹ Việt sinh con ở nước ngoài

Thùy Dương. (Ảnh FBNV)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sau sinh