12h30, sản phụ mặc đồ ngủ của trung tâm, khoác một chiếc áo ngoài rồi rời đi. Suốt quá trình này, không có bảo vệ nào túc trực, nhân viên cũng không ai hỏi han hay ngăn cản.
Sự việc gây rúng động Đông Quản (Trung Quốc): Một sản phụ vừa sinh con chưa đầy một tuần đã tự kết liễu đời mình bằng cách nhảy hồ vì trầm cảm sau sinh. Gia đình đau đớn tố cáo trung tâm hậu sản vô trách nhiệm, không đảm bảo an ninh và không hỗ trợ tâm lý cho sản phụ theo đúng cam kết.
Sản phụ mới sinh chưa đầy một tuần bỏ đi trong vô vọng
Ngày 16/1, một sự việc thương tâm đã xảy ra tại Đông Quản, Trung Quốc khi một sản phụ 30 tuổi tên A Tuyền, vừa sinh con được 3 ngày, đã rời khỏi Trung tâm chăm sóc hậu sản Tâm Hỷ Nguyệt và tìm đến cái chết bằng cách nhảy hồ tại khu hồ chứa nước Thủy Liêm Sơn, cách trung tâm hơn 10km.
Cảnh sát vào cuộc điều tra.
Gia đình nạn nhân cho biết, sau khi sinh con gái tại Bệnh viện Nhân dân Đông Quản vào ngày 13/1, cô được chuyển đến trung tâm chăm sóc hậu sản để nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, biến cố bất ngờ xảy ra khi bé gái gặp vấn đề nghiêm trọng về hô hấp, phải chuyển viện cấp cứu ngay trong những ngày đầu đời.
A Tuyền rơi vào trạng thái căng thẳng, suy sụp tâm lý sau sinh.
Cú sốc quá lớn khiến A Tuyền rơi vào trạng thái căng thẳng, suy sụp tâm lý và có dấu hiệu trầm cảm sau sinh. Gia đình đã đề nghị trung tâm hậu sản hỗ trợ tâm lý cho cô nhưng không hề nhận được bất kỳ sự can thiệp nào. Đỉnh điểm là vào trưa ngày 16/1, cô gọi điện cho người thân, nghẹn ngào nói rằng bản thân đang chịu áp lực tâm lý rất lớn.
Gia đình tức tốc gọi điện đến trung tâm và chạy đến chỗ cô, nhưng tất cả đã quá muộn. 12h30, A Tuyền mặc đồ ngủ của trung tâm, khoác một chiếc áo ngoài rồi rời đi. Suốt quá trình này, không có bảo vệ nào túc trực, nhân viên cũng không ai hỏi han hay ngăn cản.
Hai tiếng sau, cảnh sát xác định được vị trí điện thoại của cô tại hồ chứa nước Thủy Liêm Sơn. Khi gia đình tìm đến nơi, bi kịch đã xảy ra – cô đã nhảy hồ tự vẫn.
Gia đình phẫn nộ: "Trung tâm cam kết bảo vệ nhưng đâu rồi?"
Sau sự việc, gia đình nạn nhân không kìm được nỗi đau, bức xúc tố cáo trung tâm hậu sản không thực hiện đúng cam kết về an ninh và chăm sóc tâm lý cho sản phụ.
Theo quy định trong sổ tay dịch vụ, trung tâm Tâm Hỷ Nguyệt cam kết có "hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt, lối ra vào được giám sát 24/7, bảo vệ trực thường xuyên". Nhưng thực tế, khi A Tuyền bỏ đi, không có ai ngăn cản, không có ai báo động.
Chồng nạn nhân, anh A Sâm, đau đớn nói: "Trung tâm biết vợ tôi đang chịu đựng áp lực rất lớn. Gia đình tôi cũng đã nhắc nhở họ phải theo dõi sát sao tâm lý của cô ấy, nhưng họ không làm gì cả. Đến khi cô ấy rời đi, không ai giữ lại, bảo vệ cũng không thấy đâu”.
Hành lang nơi A Tuyền rời khỏi trung tâm sau sinh.
Sau vụ việc, trung tâm đột ngột dán thông báo mới, yêu cầu sản phụ muốn ra ngoài phải báo trước ít nhất 2 giờ. Nhưng điểm đáng ngờ là thông báo này có ngày ban hành vào tháng 1/2025 – tức sau khi vụ việc xảy ra, khiến dư luận không khỏi hoài nghi về trách nhiệm thực sự của trung tâm.
Phía trung tâm sau đó đã lên tiếng cho rằng họ không trốn tránh trách nhiệm, nhưng gia đình không chấp nhận phương án bồi thường và đề nghị đưa vụ việc ra tòa.
Vụ việc này không chỉ dấy lên tranh cãi về trách nhiệm của trung tâm hậu sản mà còn làm lộ ra một sự thật đáng sợ mà nhiều người chưa từng để ý đó là dấu hiệu trầm cảm sau sinh.
Sau vụ việc, cư dân mạng đã bùng nổ tranh cãi:
- "Họ biết sản phụ có nguy cơ trầm cảm, vậy tại sao không giám sát chặt chẽ hơn?"
- "Họ đã không làm đúng cam kết về an ninh, không hỗ trợ tâm lý, cái chết của cô ấy họ không thể vô can!"
- "Sinh con xong là thời điểm nhạy cảm nhất, vậy mà gia đình lại để cô ấy ở trung tâm một mình?"
- "Ai mới là người đáng lẽ phải ở bên cô ấy nhiều nhất? Tại sao lại phó thác hết cho người ngoài?"
Dù trách nhiệm thuộc về ai, sự ra đi của A Tuyền là một lời cảnh tỉnh đau đớn. Trầm cảm sau sinh không chỉ là một trạng thái tâm lý nhất thời, nếu không được quan tâm đúng mức, nó có thể cướp đi cả một sinh mạng.
Trầm cảm sau sinh không phân biệt bất kỳ ai
Trầm cảm sau sinh là tình trạng rối loạn tâm lý nghiêm trọng, có thể dẫn đến suy nghĩ tự tử ở phụ nữ vừa sinh con. Theo nhiều nghiên cứu, hơn 20% phụ nữ sau sinh có dấu hiệu trầm cảm, nhưng rất nhiều trường hợp không được phát hiện và can thiệp kịp thời.
Trường hợp của A Tuyền là một minh chứng đau lòng. Cô vốn là một người bình thường, nhưng chỉ sau vài ngày sinh con, phải đối diện với nỗi lo mất con, áp lực đè nén khiến cô không chịu nổi.
Các chuyên gia tâm lý cảnh báo:
- Sau sinh, phụ nữ không chỉ cần chăm sóc thể chất mà còn phải đặc biệt quan tâm đến tinh thần. Nếu người mẹ có biểu hiện buồn bã kéo dài, lo lắng thái quá hoặc mất ngủ liên tục, gia đình cần đưa đi khám ngay lập tức.
- Để sản phụ ở một trung tâm hậu sản mà không có người thân bên cạnh là một sai lầm. Bởi lẽ, chính gia đình mới là điểm tựa tinh thần lớn nhất của sản phụ trong giai đoạn này.
- Nếu phát hiện người mẹ có ý định tiêu cực, cần can thiệp ngay lập tức, tuyệt đối không để họ một mình.