Mẹ bỉm 6 lần vượt cạn chia sẻ cách chăm sóc sức khỏe, nhan sắc sau sinh theo kiểu "các cụ ngày xưa"

Thảo Nguyên - Ngày 24/02/2024 09:00 AM (GMT+7)

6 lần sinh con là cả 6 lần mẹ bỉm này áp dụng cách chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp theo phương pháp làm đẹp của các sản phụ thời xưa và đã nhận được những lợi ích tuyệt vời.

Chị Nguyễn Thị Hằng (*) - một mẹ bỉm sữa 6 con ở Hà Nội cho biết, sau sinh thấy nhiều chị em phàn nàn sức khỏe và nhan sắc bị giảm sút rất nhiều nhưng bản thân chị lại không bị như vậy dù đã trải qua 6 lần vượt cạn.

Mẹ 6 con bật mí, sau sinh chị vẫn giữ được nhan sắc, vóc dáng trẻ trung, khỏe khoắn như khi còn con gái bởi bản thân có kinh nghiệm chăm sóc sau sinh: “Cả 6 lần sinh mình đều áp dụng bí quyết này. Mặc dù thời nay có nhiều loại thuốc uống cũng như các phương pháp làm đẹp tiên tiến hiện đại nhưng mình vẫn chuộng cách làm đẹp của các chị em thời xưa và thấy rất hiệu quả”.

Tắm sau sinh bằng thảo dược

Chị Hằng cho biết, lúc sinh bé đầu tiên ở bệnh viện về, mẹ đẻ không cho chị tắm. Sợ mẹ buồn nên chị cũng làm theo. Hơn nữa một phần lúc đó chị cũng chưa có kinh nghiệm gì. Người xông xong lau sạch sẽ khá dễ chịu, nhưng đầu không được gội nên vẫn ngứa điên lên. Đến lúc chị chịu không nổi mới nói mẹ cho gội đầu.

Những lần sau sinh con xong từ viện về, thấy sức khỏe bình thường nên việc đầu tiên là chị gội đầu, xông tắm cho sạch sẽ, thơm tho. Chị Hằng cho biết có thể tắm và tẩy tế bào chết bằng bột gạo, bột cà phê, bột đậu đỏ, bột hạt ý dĩ xay…, thêm muỗng dầu dừa hoặc dầu oliu vào, tắm xong sờ da rất mềm mịn.

“Các chị em sau sinh có thể sử dụng cốt gừng nghệ hạ thổ để thoa lên mặt hoặc massage toàn thân rất tốt, giúp da sau sinh đẹp hơn”, chị Hằng kể.

Cách xông hơi toàn thân bằng lá xông

Để xông hơi toàn thân, chị Hằng luôn sử dụng một nồi cơm điện và cái chăn mỏng. Những lá để xông chị dùng lá ổi, khế chua, tía tô, bạc hà, chanh, gừng, chè xanh, trầu không, bưởi, hương nhu, kinh giới, ngải cứu, vỏ cam... hoặc có thể mua sẵn thuốc xông và tắm thuốc Bắc.

Mẹ bỉm phải nhớ uống nước trước khi vào xông để không bị khát nước hay khô cổ họng. Mới ăn no hoặc bụng đang đói các mẹ không nên xông.

Để xông toàn thân, chị Hằng dùng lá ổi, khế chua, tía tô, bạc hà, chanh, gừng, chè xanh, trầu không, bưởi, hương nhu, kinh giới, ngải cứu, vỏ cam... cho vào nấu trong nồi cơm điện. (Ảnh: NVCC)

Để xông toàn thân, chị Hằng dùng lá ổi, khế chua, tía tô, bạc hà, chanh, gừng, chè xanh, trầu không, bưởi, hương nhu, kinh giới, ngải cứu, vỏ cam... cho vào nấu trong nồi cơm điện. (Ảnh: NVCC)

Bỏ lá vào nồi cơm điện nấu sôi lên. Mở chăn mỏng ra, lót vải dưới cho khỏi ướt, đỡ phải giặt. Đem theo một cái khăn để lau mặt, một cái ghế ngồi. Trong lúc xông hơi nếu ngộp thở quá có thể hạ thấp đầu xuống dưới thở rồi lại xông tiếp. Xông tầm khoảng 15- 25 phút, tùy theo sức khỏe của từng chị em.

Mỗi tuần xông từ 2 đến 3 lần. Sau khi xông xong lau người sạch sẽ rồi xoa bóp cốt hạ thổ gừng nghệ gấc lên người.

Cách xông vùng bikini bằng lá chè xanh, lá trầu không, muối

Để xông vùng kín, chị em cần có 1 cái bô của em bé. Các mẹ có thể dùng lá trầu không là tốt nhất hoặc bỏ thêm lá chè xanh, muối. Muối thì khi vết thương vùng kín chưa lành đừng sử dụng bởi nếu khâu chỉ tự tiêu muối sẽ làm bục chỉ may vùng kín.

Nấu nước lá sôi lên, đổ vào cái bô, đặt cái bô lên bồn cầu rồi ngồi lên đó xông. Mới sinh sản phụ còn rất mệt và đau vết thương nên đừng cố quá, mệt thì nghỉ, phải hết sức cẩn thận. Mẹ bỉm có thể xông từ 5, 10, 15, 20 phút.

Muốn vùng kín, nách, bẹn không bị thâm, sản phụ sau sinh nên chuẩn bị 1 chai cốt gừng nghệ, phèn chua tán nhỏ đổ vào lắc đều để sử dụng dần. Trước khi chuẩn bị tắm hoặc xông hơi, có thể thoa lên mấy chỗ bị thâm để tầm 1 đến 2 tiếng rồi đi tắm. Cẩn thận hơn nữa lấy quả chanh chà trước lên mấy chỗ hay bị thâm cho khô chút rồi bôi cốt gừng nghệ gấc phèn chua lên để tầm 1 vài tiếng rồi tắm.

Cách xông hơ mặt và mắt

Việc xông hơ mặt và mắt giúp các sản phụ mới sinh da dẻ hồng hào, khuôn mặt thon gọn, căng mịn.

Chuẩn bị: 1 nồi than không khói, lá trầu không, giấm, củ nghệ tươi giã nhỏ, một ít muối, một cái khăn dùng để lau mồ hôi.

Dùng giấm và nghệ thoa đều lên mặt, hơ hai bàn tay trên than cho đủ nóng, rồi áp hai bàn tay vào mặt, không nên xoa bóp, masage gương mặt gì lúc này nha, nếu không muốn gương mặt mình bị chảy xệ. Tay hết nóng tiếp tục hơ và áp vào mặt, cằm, trán hoặc cứ hơ mặt trực tiếp trên than. Khoảng cách vừa đủ nóng, vừa hơ vừa lấy tay đè lên mặt, cẩn thận không bị bỏng. Quá trình xông hơ mặt tầm khoảng 15 đến 20 phút.

Để hơ mặt, chị Hằng sử dụng 1 nồi than không khói, lá trầu không, giấm, củ nghệ tươi giã nhỏ, một ít muối, một cái khăn dùng để lau mồ hôi. (Ảnh: NVCC)

Để hơ mặt, chị Hằng sử dụng 1 nồi than không khói, lá trầu không, giấm, củ nghệ tươi giã nhỏ, một ít muối, một cái khăn dùng để lau mồ hôi. (Ảnh: NVCC)

Hơ mắt: Sử dụng hai lá trầu không hơ qua than, đặt lên hai con mắt. Rồi hơ hai bàn tay cho đủ nóng áp vô mắt. Cứ làm đi làm lại như vậy tầm 10 phút.

“Da mặt mình ngày xưa bị mụn do không biết cách chăm sóc nên không được đẹp. Sinh xong vài tháng ai gặp cũng bảo da đẹp. Sinh xong da còn non mà ham đi chơi quá nên về bị đen thui luôn, lại còn lấm tấm vài đốm tàn nhang nhưng sau sinh chịu khó xông mặt như trên da trắng đẹp, bay hết vết tàn nhang, ai nhìn cũng bảo sinh 6 con vẫn trẻ trung xinh đẹp, nhìn mòn con mắt”, chị Hằng khẳng định.

(*) tên nhân vật trong bài viết đã được thay đổi theo yêu cầu của nhân vật.

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chăm sóc sau sinh