Vợ đẻ mổ được 8 ngày, bác sĩ hỏi người chồng một câu rồi mắng: "Không xứng làm chồng!"

Thùy Dương. - Ngày 16/07/2021 14:35 PM (GMT+7)

Nghe tin vết mổ của vợ bị "hở miệng", ông chồng cau mày quở trách vợ, ai ngờ lại bị bác sĩ mắng.

Trải qua một lần sinh nở, cơ thể của người phụ nữ yếu như "cua lột", vì vậy, các bác sĩ đều khuyên sản phụ nên nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt, tránh làm việc nặng, nhất là các mẹ sinh mổ. Tuy nhiên, không phải mẹ nào cũng may mắn được chồng và gia đình chăm lo trong thời gian ở cữ. Kết quả là, có một số bà mẹ đã phải rời giường, tự chăm sóc con và việc nhà dù vừa sinh xong xuất viện về nhà.

Viên Viên là một cô gái năng động, giỏi giang nên mãi ngoài 30 mới kết hôn vì mải mê theo đuổi sự nghiệp. Kết hôn chưa được bao lâu, cô may mắn có thai. Nghe tin, mẹ chồng cô liền từ quê lên thành phố Nam Kinh (Trung Quốc) để chăm sóc con dâu. Bà chăm lo cho cô từng chút một nên Viên Viên cảm thấy rất hài lòng.  

Sắp đến ngày dự sinh, bác sĩ thông báo thai nhi to, vì lý do an toàn nên họ khuyến khích Viên Viên sinh mổ. Song, mẹ chồng cô lại nhất quyết không đồng ý, bà cho rằng sinh thường mới tốt, cháu của bà mới thông minh. Ngược lại, Viên Viên đồng ý với đề nghị của bác sĩ vì cô hiểu sinh thường con to nguy hiểm đến tính mạng của cả mẹ và con như thế nào. Trước sự kiên định của con dâu, mẹ chồng cô miễn cưỡng đồng ý.

Viên Viên sinh ra một tiểu công chúa nặng 3,8kg bằng phương pháp sinh mổ (Ảnh minh họa)

Viên Viên sinh ra một tiểu công chúa nặng 3,8kg bằng phương pháp sinh mổ (Ảnh minh họa)

Ca sinh mổ diễn ra suôn sẻ. Viên Viên hạ sinh cô công chúa bụ bẫm nặng 3,8kg. Thế nhưng, dù biết kết quả siêu âm là cháu gái rồi, song mẹ chồng vẫn hy vọng kết quả đó nhầm lẫn, nên khi bác sĩ bế cháu gái ra, bà đã biến sắc. Bà chỉ liếc mắt qua rồi bỏ ra ghế ngồi.

Sau khi mẹ con Viên Viên xuất viện về nhà, mẹ chồng liền bảo ở quê có việc nên bà phải về quê gấp. Từ đó, một mình cô quần quật vừa chăm con vừa lo cho mình. Chồng thì đi làm cả ngày, tối về nằm chơi game. Viên Viên lỡ nói về câu than thở là anh ấy sẽ nổi giận, trách vợ không biết thương chồng đi làm mệt mỏi mà còn ca thán. Nên cô chỉ biết im lặng khóc.

8 ngày sau sinh, chồng Viên Viên đưa vợ con đi khám tổng quát lại theo lịch hẹn của bác sĩ. Bác sĩ thông báo vết mổ bị rạn nên cần phải nằm yên để vết mổ lành lại. Nghe vậy, chồng Viên Viên liền cau mày nói: "Có mỗi việc chăm con, nấu cơm, quét nhà thôi mà cũng để vết mổ bị rạn". Bác sĩ liền lớn tiếng hỏi lại: "Anh nghĩ vợ anh là siêu nhân à. Vừa sinh mổ xong đã phải một mình gánh vác việc nhà, chồng không giúp đỡ lại còn quay qua trách mắng vợ. Anh không xứng đáng là chồng là cha rồi!". Chồng Viên Viên lúc này mới cúi đầu xấu hổ.

Vì sinh con gái nên mẹ chồng Viên Viên đã bỏ về quê luôn, bỏ mặc cô một mình xoay sở (Ảnh minh họa)

Vì sinh con gái nên mẹ chồng Viên Viên đã bỏ về quê luôn, bỏ mặc cô một mình xoay sở (Ảnh minh họa)

Theo bác sĩ, sinh thường hay sinh mổ thì các sản phụ đều cần được nghỉ ngơi và cần được chăm sóc tốt như nhau. Vì qua một lần mang thai và sinh nở, cơ thể của người phụ nữ bị mất rất nhiều máu, sức khỏe cũng bị giảm sút đi nhiều. Do đó, sau khi sinh xong, dù có ai giúp đỡ hay không thì mẹ cũng hãy lưu ý 3 vấn đề sau để bảo vệ sức khỏe của bản thân:

1. Chú ý đến lượng sản dịch

Sau khi sinh con xong, mẹ có tiết nhiều sản dịch, nhưng nó sẽ giảm dần theo thời gian. Vì thế nếu thấy chảy máu hoài không hết, chảy nhiều máu, sản dịch có mùi thì hãy chủ động đi khám để tránh những nguy hiểm tiềm ẩn không đáng có.

2. Không làm việc quá sức

Dù sinh mổ hay sinh thường thì các mẹ sau sinh đều phải nghỉ ngơi thật nhiều để tránh tình trạng mệt mỏi quá sức. Riêng đối với các mẹ sinh mổ, việc làm việc quá sức còn có khả năng khiến vết mổ bị rách ra, rất bất lợi cho quá trình hồi phục của cơ thể mẹ.

3. Học cách chăm sóc vết thương

Trong khi các mẹ sinh thường chỉ cần vệ sinh « vùng kín » sạch sẽ đúng cách là được thì các mẹ sinh mổ còn phải học chăm sóc vết mổ. Nếu bạn làm việc nặng, cười đùa quá mức sẽ khiến vết mổ « hở miệng ». Trong trường hợp phát hiện vết mổ bị nhiễm trùng, sưng tấy đỏ, bạn nên đến bệnh viện để điều trị ngay.

Vừa nhìn mặt con mới chào đời, chồng liền mắng vợ vô nhân tính, đòi ly hôn
"Cô là đồ vô nhân tính. Tại sao cô lại làm như vậy chứ? Ly hôn đi!", người chồng tức giận mắng chửi vợ khi nhìn thấy đứa con mới chào đời.

Tin tức mẹ bầu

Thùy Dương. (Dịch từ QQ)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu