Con chào đời như "quả trứng", bố vừa nhìn liền sợ hãi không dám bế

Thùy Dương. - Ngày 13/11/2021 14:35 PM (GMT+7)

Trong khi hai vợ chồng sản phụ còn đang lo lắng không biết con mình có bị làm sao không thì đã nghe bác sĩ lên tiếng chúc mừng.

Trong tưởng tượng của các mẹ bầu, con của mình chắc hẳn sẽ là một đứa trẻ mũm mĩm trắng hồng thơm mềm giống như các em bé ở trên phim ảnh sách báo. Thế nhưng, thực tế thì không phải em bé nào chào đời cũng đáng yêu như thế, có bé da sẽ nhăn nheo, cũng có bé mặt mày cau có như kiểu “khó ở” trong người, thậm chí có bé chào đời vẫn còn nằm trong “trứng”.

Kết hôn được 2 năm thì Tiểu Mai (27 tuổi, sống ở thành phố Trịnh Châu, Trung Quốc) cũng mang thai. Suốt cả thai kỳ, cô được chồng chăm bẵm từng chút một. Cặp đôi còn thường xuyên cùng nhau đi mua sắm đồ chuẩn bị chào đón con gái yêu ra đời. Đặc biệt, chồng của Tiểu Mai còn đăng ký cho vợ sinh ở một bệnh viện lớn hiện đại, ở đó có cả phòng sinh gia đình để anh có thể đồng hành cùng vợ khi “vượt cạn”.

Sau hơn 10 tiếng đồng hồ đau đẻ, cuối cùng, Tiểu Mai cũng hạ sinh thành công tiểu công chúa. Nhưng khi nhìn thấy con, niềm vui sướng hạnh phúc của hai vợ chồng cô đã bị thay thế bằng cảm xúc hụt hẫng pha lẫn sợ hãi. Bởi em bé không hề béo tròn, hồng hào, mũm mĩm như trong tưởng tượng. Ngược lại, con gái của Tiểu Mai được bao bọc bởi một túi nước trong suốt như kiểu lòng trắng trứng. Việc này còn khiến chồng Tiểu Mai không dám bế con sau khi y tá đã vệ sinh em bé và bế em bé đến trước mặt bố.

Vợ chồng Tiểu Mai lo lắng sợ hãi khi nhìn con được bao bọc trong một vỏ trứng trong suốt (Ảnh minh họa).

Vợ chồng Tiểu Mai lo lắng sợ hãi khi nhìn con được bao bọc trong một "vỏ trứng" trong suốt (Ảnh minh họa).

Trong khi vợ chồng Tiểu Mai còn đang lo lắng không biết con mình có bị làm sao không thì bác sĩ bên cạnh đã lên tiếng chúc mừng. Rằng em bé khỏe mạnh bình thường như bao em bé khác và thậm chí theo dân gian đây còn là một em bé may mắn khi được sinh ra trong “bọc điều”. Túi nước trong suốt này chính là túi nước ối đã bảo vệ em bé trong suốt 9 tháng 10 ngày qua. Ngay cả khi chào đời, cô bé vẫn nằm gọn trong túi ối - một hiện tượng rất hiếm gặp khi sinh thường.

Nghe vậy, Tiểu Mai và chồng đều nhìn nhau cười hạnh phúc. Mọi lo lắng trong lòng đều đã được buông bỏ, họ vội vàng cảm ơn bác sĩ một lần nữa.

Nghe bác sĩ giải thích xong, vợ chồng Tiểu Mai cảm thấy rất hạnh phúc vì điều kỳ diệu mà con gái mang lại (Ảnh minh họa)

Nghe bác sĩ giải thích xong, vợ chồng Tiểu Mai cảm thấy rất hạnh phúc vì điều kỳ diệu mà con gái mang lại (Ảnh minh họa)

Chúng ta đều biết, túi nước ối là môi trường quan trọng giúp thai nhi sống và phát triển khi còn ở trong bụng của mẹ. Thêm vào đó, túi ối còn bảo vệ các em bé khỏi bị va đập cũng như là “lớp vỏ” ấm áp giúp bé duy trì thân nhiệt ở nhiệt độ ổn định. Nếu chẳng may màng ối bị vỡ sớm thì sẽ đe dọa đến sự an nguy của thai nhi nếu không được cấp cứu kịp thời.

Thông thường khi chuyển dạ, cổ tử cung đã mở sẽ tạo ra áp lực lên buồng ối. Áp lực này tương đối lớn, nên gần như chắc chắn màng ối sẽ vỡ và nước ối sẽ chảy ra ngoài. Vậy nên, tình trạng màng ối được giữ nguyên khi trẻ ra đời là cực kỳ hiếm gặp.

Theo quan niệm của người Việt Nam và một vài nước khác, trẻ sinh ra với bọc điều là điềm may, là dấu hiệu cho thấy định mệnh của đứa trẻ là trở thành một con người vĩ đại. Nhưng dù sao, sự giáo dưỡng từ thuở nhỏ của cha mẹ dành cho trẻ mới là bước đệm quan trọng giúp con thành công trong tương lai.

Để bảo vệ túi ối và con trong suốt quá trình mang thai, các mẹ bầu nên lưu ý thực hiện 2 việc sau:

- Đi khám thai thường xuyên: Khám thai là việc quan trọng mà mẹ bầu cần làm. Thông qua khám thai, các bác sĩ sẽ theo dõi được lượng nước ối cũng như chất lượng nước ối để đảm bảo môi trường này có đủ điều kiện tốt nhất để thai nhi phát triển.

- Không mang vác nặng ở 3 tháng cuối thai kỳ: Nếu mẹ bầu quá mệt mỏi sẽ làm tăng nguy cơ vỡ màng ối sớm, vì vậy, bạn nên ngừng mang vác vật nặng, thậm chí không nên tập thể dục quá sức để đảm bảo sức khỏe và không gây áp lực quá lớn lên túi ối.

Bác sĩ BV phụ sản Hà Nội đăng cận cảnh ca sinh hiếm gặp 80 nghìn ca mới có một
Khi thấy em bé còn nằm trong bọc ối, bác sĩ đã rất nhẹ nhàng, cẩn trọng để lấy cả bọc ối ra ngoài.

Sinh con

Thùy Dương. (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu