Cứu sống sản phụ đờ tử cung nhờ máu của nhân viên y tế

Ngày 28/09/2023 14:27 PM (GMT+7)

Các bác sĩ khoa Phụ Sản, Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) vừa cấp cứu thành công sản phụ bị đờ tử cung sau sinh con thứ 4, nguy hiểm đến tính mạng.

Sáng ngày 18/9, sản phụ L.T.S (32 tuổi, trú tại xã Tân Dân, huyện Đức Thọ) có dấu hiệu chuyển sinh được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ thăm khám.

Khoảng 13h cùng ngày sản phụ sinh bé gái nặng 3,4 kg, sau đó được theo dõi, kiểm soát tử cung tại phòng đẻ.

Sản phụ được theo dõi sau phẫu thuật.

Sản phụ được theo dõi sau phẫu thuật.

Sau khoảng 1 tiếng, sản phụ xuất hiện tình trạng chảy máu âm đạo, tử cung co hồi kém, được chỉ định dùng các thuốc tăng co, tuy nhiên không đáp ứng. Sản phụ có dấu hiệu choáng, giảm thể tích, da xanh tái, mạch nhanh, huyết áp tụt. 

Tiến hành hội chẩn, bác sĩ chẩn đoán sản phụ đờ tử cung sau sinh. Các bác sĩ nhanh chóng tiến hành phẫu thuật cấp cứu.

Kíp mổ tiến hành thực hiện phẫu thuật cắt tử cung bán phần cầm máu, song song với đó sản phụ nhận được 2 đơn vị máu từ bác sĩ Lê Văn Sơn và điều dưỡng Nguyễn Trà My (thành viên ngân hàng máu sống của bệnh viện) và 1 đơn vị máu từ người nhà sản phụ. Từ lượng máu hiến đã kịp thời cấp cứu sản phụ qua cơn nguy kịch.

Hiện tại, sức khỏe của sản phụ và bé đều ổn định, hai mẹ con đã được xuất viện. 

Nhân viên bệnh viện hiến máu cứu bệnh nhân qua nguy kịch.

Nhân viên bệnh viện hiến máu cứu bệnh nhân qua nguy kịch.

Bác sĩ Nguyễn Nam Thắng - Phó Trưởng khoa Phụ Sản cho biết, đờ tử cung sau sinh là một biến chứng vô cùng nguy hiểm trong sản khoa, nếu không cấp cứu kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng của sản phụ. Đòi hỏi công tác cấp cứu hết sức khẩn trương, phối hợp nhịp nhàng đồng bộ của các khoa, phòng. 

"Nguyên nhân gây đờ tử cung sau sinh có thể do đẻ nhiều lần, tử cung có sẹo, u xơ tử cung, tử cung dị dạng… Do đó các sản phụ sinh nhiều lần, có tiền sử băng huyết, thai to, thai nghén có nguy cơ cao cần được khám thai định kỳ, quản lý thai nghén tốt và theo dõi sát cuộc chuyển dạ", bác sĩ Thắng khuyến cáo.

Tưởng chồng thương vợ nghén nên từ chối chuyện ấy, vợ bầu chết điếng khi nhận cuộc điện thoại của bạn thân
Khi thai kỳ bước sang tháng thứ 4, đã qua giai đoạn nhạy cảm, nhiều lần cô chủ động đề nghị "chuyện ấy" thì chồng đều nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, thủ...

Tâm sự bà bầu

Theo Nguyễn Sơn - Khoát Trần
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu