"Gieo hạt âm đạo" – phương pháp mới gây tranh cãi ở Mỹ đối với trẻ sinh mổ

Ngày 02/07/2023 06:51 AM (GMT+7)

Một thử nghiệm nhỏ cho thấy "gieo hạt âm đạo" có thể giúp khôi phục hệ vi sinh vật đường ruột của trẻ sinh mổ. Tuy nhiên, phương pháp này hiện không được các chuyên gia hàng đầu khuyến nghị vì trước đây đã từng có cảnh báo về những rủi ro an toàn tiềm ẩn.

Một thử nghiệm nhỏ gợi ý rằng gieo hạt vào âm đạo có thể giúp làm cho hệ vi sinh vật đường ruột của trẻ sinh mổ trông giống hệ vi sinh vật của trẻ sinh thường. (Ảnh: Getty Images)

Một thử nghiệm nhỏ gợi ý rằng "gieo hạt vào âm đạo" có thể giúp làm cho hệ vi sinh vật đường ruột của trẻ sinh mổ trông giống hệ vi sinh vật của trẻ sinh thường. (Ảnh: Getty Images)

Một nghiên cứu mới cho thấy "gieo hạt âm đạo", một thực hành gây tranh cãi về việc cho trẻ sinh mổ tiếp xúc với dịch âm đạo của người mẹ sau khi sinh, có thể có lợi cho hệ vi sinh vật đường ruột của trẻ sơ sinh.

Trẻ sinh mổ không có cùng hệ vi khuẩn đường ruột như trẻ sinh thường, có thể là do trẻ không tiếp xúc với hệ vi sinh vật âm đạo của mẹ trong khi sinh.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng hệ vi sinh vật đường ruột của trẻ sơ sinh sinh mổ gần giống với cộng đồng vi khuẩn thường cư trú trên da hơn là trong ruột. Điều này đã đặt ra câu hỏi về cách các phương pháp sinh nở ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ sơ sinh. Các bằng chứng cho thấy cộng đồng vi khuẩn trong ruột, hay hệ vi sinh vật đường ruột, định hình não bộ và hệ miễn dịch trong giai đoạn đầu đời.

Các nghiên cứu đã liên kết sinh mổ với nguy cơ rối loạn phát triển thần kinh, nhiễm trùng đầu đời, dị ứng, bệnh viêm nhiễm và bệnh chuyển hóa cao hơn, và một số nghi ngờ rằng sự khác biệt về hệ vi sinh vật đường ruột có thể góp phần vào nguy cơ này.

Nghiên cứu mới này, được công bố vào ngày 15/6 trên tạp chí Cell Host & Microbe, cho thấy rằng chuyển giao hệ vi sinh vật trong âm đạo (VMT), còn được gọi là 'gieo hạt trong âm đạo', có thể là một phương pháp an toàn và hiệu quả để khôi phục hệ vi sinh vật đường ruột ở trẻ sinh mổ để giống với trẻ sinh thường.

Các tác giả nghiên cứu cho biết kết quả cũng gợi ý rằng, gieo hạt âm đạo có thể cải thiện sự phát triển thần kinh ở trẻ sinh mổ. Tuy nhiên, do quy mô nghiên cứu còn nhỏ nên mối quan hệ tiềm năng giữa 'gieo hạt âm đạo' và sự phát triển thần kinh cần được xác nhận trong các nghiên cứu tiếp theo.

Mặc dù 'gieo hạt âm đạo' ngày càng trở nên phổ biến ở Mỹ, nhưng nó vẫn còn gây tranh cãi do nghiên cứu hạn chế về tính an toàn và lợi ích của nó. Đại học Sản phụ khoa Hoa Kỳ không khuyến nghị 'gieo hạt âm đạo' cho đến khi có đủ dữ liệu để hỗ trợ thực hành.

Ý tưởng khôi phục hệ vi sinh vật đường ruột của trẻ sinh mổ đã xuất hiện cách đây vài năm và 'gieo hạt âm đạo' đã được đề xuất trong một bài báo năm 2016 trên tạp chí Y học Tự nhiên. Nó liên quan đến việc đưa một miếng gạc vô trùng vào âm đạo trước khi sinh, để nó tiếp xúc với hệ vi sinh vật trong âm đạo, sau đó lau miếng gạc này lên miệng và mặt của em bé sau khi sinh.

Nghiên cứu về 'gieo hạt âm đạo' còn ít, mặc dù một nghiên cứu quan sát nhỏ gần đây cho thấy rằng, 'gieo hạt âm đạo' có thể khôi phục hệ vi sinh vật của trẻ sinh mổ. Nghiên cứu này mới chỉ tiến hành trên 30 trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, một số chuyên gia đã cảnh báo về những nguy cơ tiềm ẩn của việc 'gieo hạt âm đạo'.

Để so sánh, nhóm nghiên cứu cũng đã nghiên cứu hệ vi sinh vật của 33 trẻ sinh thường. Kết quả cho thấy những đứa trẻ được sinh thường có hệ vi sinh vật đường ruột gần giống với nhóm được sinh thường hơn.

Tuy nhiên, sự can thiệp về tác động tiềm ẩn dài hạn của phương pháp này không thực sự chắc chắn khi nó mới nghiên cứu trong 6 tháng và cần phải tiếp tục nghiên cứu hơn nữa.

Hình ảnh những em bé sinh ra với nhiều vòng dây rốn quấn cổ gây ngạc nhiên cho cả ê kip đỡ đẻ
Quan niệm dân gian thường cho rằng em bé có tràng hoa quấn cổ thường thông minh nhưng điều này có đúng không và các hình ảnh các em bé khi sinh ra bị dây rốn quấn cổ trông sẽ như thế nào?

Cẩm nang mang bầu

Theo Hà Thu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sinh mổ