Mẹ bầu không chịu vào phòng mổ dù thai nhi đang nguy cấp chỉ vì kiêng đẻ ngày mùng 1

Thảo Nguyên - Ngày 26/12/2022 16:00 PM (GMT+7)

Với nhiều mẹ bầu, em bé sinh ra ngày nào cũng được, chỉ cần con chào đời bình an và khỏe mạnh nhưng với mẹ bầu 36 tuổi này lại nhất quyết không chịu sinh mổ chỉ vì hôm đó là ngày mùng 1.

Mới đây, nam bác sĩ sản khoa Nguyễn Trung Đạo, Khoa sản bệnh A4, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã gặp một trường hợp sản phụ nhất quyết không chịu vào phòng mổ. Lý do mẹ bầu này đưa ra chỉ vì không muốn sinh con vào ngày 1/12 âm lịch.

Bác sĩ Đạo cũng cho biết, mẹ bầu này đã 36 tuổi và đang mang thai 37 tuần. Khi nhập viện trong đêm thì mẹ bầu đang bị huyết áp cao và có dấu hiệu tiền sản giật nặng.

Đặc biệt nhịp tim thai bị giảm liên tục vì có dấu hiệu bị thiếu ôxy nghiêm trọng. Thế nhưng sản phụ này khăng khăng không chịu mổ đẻ theo chỉ định của bác sĩ chỉ vì e ngại sinh con trai mùng 1 có tính khí khác thường, khó nuôi, không tốt cho con sau này.

Bác sĩ Đạo cùng ê kíp mổ đẻ.

Bác sĩ Đạo cùng ê kíp mổ đẻ.

“Trong đêm, các y bác sĩ đã phải nhiều lần giải thích và ép mẹ bầu này lên bàn mổ. Để sản phụ ngoan cố chịu lên bàn mổ, người nhà đã phải kèm 1 số tác động vật lý. Rất may cuộc mổ đẻ diễn ra suôn sẻ và sản phụ đã mẹ tròn con vuông”, bác sĩ Đạo kể lại.

Sinh đẻ có nhất thiết phải kiêng ngày mùng 1 hay rằm?

Nếu như trước đây, nhiều người có quan niệm kiêng sinh nở vào ngày mùng 1 hay ngày rằm vì cho rằng sinh con ngày này sẽ khó nuôi, có tính khí khác thường thì hiện nay hầu hết mẹ bầu không còn suy nghĩ lạc hậu, không có căn cứ khoa học như vậy nữa.

Thực tế, nhiều mẹ bầu dù mổ chủ động vẫn không quan tâm đến ngày tháng. Họ chỉ cần vượt cạn bình an, 2 mẹ con an toàn, khỏe mạnh chứ không quan trọng đẻ ngày mùng 1 hay rằm. Thậm chí theo nam bác sĩ sản khoa Nguyễn Trung Đạo, nhiều sản phụ sinh con ngày mùng 1 hoặc ngày rằm cho biết vẫn rất dễ chăm sóc, không trái tính trái nết và các bé rất thông minh. 

Việc kiêng sinh con vào ngày mùng 1 âm lịch hay ngày rằm là không có căn cứ khoa học. (Ảnh minh họa)

Việc kiêng sinh con vào ngày mùng 1 âm lịch hay ngày rằm là không có căn cứ khoa học. (Ảnh minh họa)

Những mẹ bầu có tâm lý kiêng cữ, nhất quyết khăng khăng không chịu đi đẻ dù đang ở trong tình trạng nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con như sản phụ trên thì lần đầu bác sĩ Đạo gặp.

Nam bác sĩ sản khoa này cũng khẳng định, cho dù trẻ sinh ra vào ngày, giờ nào nếu có sự giáo dục, quan tâm chăm sóc của gia đình sẽ giúp chúng phát triển cả về thể chất lẫn tâm hồn, trở thành những người có ích cho xã hội.

Sản phụ Cần Thơ sinh 3 bị biến chứng tiền sản giật và ca mổ cấp cứu 40 phút ngàn cân treo sợi tóc
Sau 40 phút, ca phẫu thuật thành công, 3 em bé chào đời gồm 2 bé trai và 1 bé gái có cân nặng lần lượt là 1.640 gram, 1.660 gram và 1.620 gram.

Sinh non

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bà bầu cần biết