Mẹ bầu sinh con trong lúc hôn mê, diễn biến tiếp theo khiến nhiều người xót xa

Chương Ngọc - Ngày 19/05/2023 14:00 PM (GMT+7)

Người mẹ không hề hay biết mình đã sinh con an toàn và thuận lợi. Cuộc sống của cô hiện giờ đúng thực là một cuộc chiến cam go.

Một người phụ nữ ở Anh đã phải sinh con sớm hơn 6 tuần và trong tình trạng hôn mê. Đây là ca sinh nở rất hy hữu thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế trong thời gian qua. Ngay sau khi sinh con xong, người mẹ vẫn tiếp tục hành trình chiến đấu với bệnh tật. 

Cô Emma Taylor đến từ Essex, Anh, là một nhân viên vệ sinh nha khoa. Vào ngày 30/10/2022, khi đang mang thai ở tháng thứ 7, cô đột ngột trải qua cơn đau đầu dữ dội không rõ nguyên nhân. Sau đó, cô được bạn trai Scott Weeks đưa đến bệnh viện.

Anh Week kể lại sự việc: “Tôi đã nhận ra điều bất thường khi cô ấy mệt mỏi và bị ngã khỏi giường. Tôi đã gọi xe cấp cứu nhưng vì tình huống quá cấp bách mà họ vẫn chưa tới. Chính vì thế, tôi đã tự lái xe chở Emma đến bệnh viện. Thật may mắn là tôi đã hành động kịp thời, bởi các bác sĩ nói rằng chỉ cần chậm trễ thêm chút nữa là có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng”. 

Người mẹ trước khi hôn mê.

Người mẹ trước khi hôn mê.

Khi đỡ Emma, anh Weeks nhận thấy một nửa cơ thể của sản phụ này là bất động, mắt phải khép hờ. Các bác sĩ quyết định đỡ đẻ cho Emma để có thể tiến hành chụp cắt lớp mà không ảnh hưởng tới thai nhi. Emma đã được gây mê để sinh con bằng phương pháp sinh mổ khẩn cấp. Chính vì vậy, cô đã hạ sinh bé gái Ophelia trong tình trạng hôn mê. May mắn thay, bé Ophelia sinh non 6 tuần nhưng vẫn khoẻ mạnh, bình an và không mắc biến chứng nào. 

Sau ca sinh, các bác sĩ lập tức tiến hành chụp cắt lớp cho cô. Kết quả chụp cho thấy người mẹ có một khối u não lành tính với kích thước 60mm, có thể cô đã mang khối u này từ khi mới sinh ra. Khối u này đã gây chảy máu não, vậy nên não phải và mắt phải Emma bị ảnh hưởng, khiến nửa người bị liệt.

Người mẹ sinh con trong tình trạng đặc biệt.

Người mẹ sinh con trong tình trạng đặc biệt.

Ngay sau đó, Emma được lập tức được đưa đến một bệnh viện khác có đầy đủ trang thiết bị y tế cần thiết. Tại đây, các bác sĩ đã thành công phẫu thuật loại bỏ 2/3 khối u. Mặc dù phẫu thuật thành công, nhưng Emma vẫn bất tỉnh trong suốt 3 tháng. Chỉ cho đến đầu tháng 1 năm nay, người phụ nữ này mới bắt đầu có dấu hiệu khôi phục lại ý thức. 

Anh Weeks cho biết, do cơ sở vật chất tại trung tâm phục hồi chức năng còn hạn chế nên Emma được chuyển sang diện phục hồi chức năng cường độ thấp. Anh lo rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến tiến độ hồi phục của Emma. Về tình hình của Emma hiện nay, Weeks cho biết: “Cô ấy vẫn không thể nói, nhưng vẫn kiên quyết chiến đấu với căn bệnh để có thể gặp được con gái”.

Tuy nhiên, khối u đã để lại di chứng cho cô. Weeks chia sẻ: “Mắt bên phải của cô bị mù do khối u vỡ và phần thân bên trái của cô giờ đây chỉ cử động được 75%. Hiện tại, cô ấy chỉ có thể giao tiếp được bằng cách cử động đầu và tay. Tôi đang cố gắng gom góp tiền để cô ấy có thể điều trị một cách tốt nhất. Cô ấy chỉ mong khoẻ lại nhanh chóng để được bế con. Chúng tôi rất mong muốn nhận được sự giúp đỡ của những mạnh thường quân”.

Bây giờ mọi thứ mới chỉ là bắt đầu.

Bây giờ mọi thứ mới chỉ là bắt đầu.

Hiện tại anh Weeks đang kêu gọi gây quỹ trên GoFundMe để có thể kiếm đủ số tiền cho Emma chữa trị theo diện phục hồi chức năng cá nhân. Mục tiêu anh đề ra là 630.000 đô la (14,7 tỷ đồng). Nhiều người đã gửi lời động viên và chúc cho người mẹ sớm hồi phục.

Những em bé độc nhất vô nhị, vừa chào đời đã mang đặc điểm không ai có
Những đứa trẻ vừa mới sinh ra đã có điểm khác người, hiếm khi xảy ra trong cuộc đời này.

Sinh con

Theo Chương Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sinh con