Thai nhi nghịch ngợm đạp rách tử cung của mẹ để thò chân ra ngoài khiến sản phụ vội vàng nhập viện

Thảo Nguyên - Ngày 25/10/2022 14:00 PM (GMT+7)

Thông thường khi còn đang nằm trong bụng mẹ, các bé sẽ phải nhờ tới sự trợ giúp của bác sĩ mới có thể chui ra khỏi bụng mẹ một cách an toàn thì trường hợp thai nhi này lại ngược lại.

Trường hợp sinh con kỳ lạ này đã được bác sĩ Pierre Emmanuel Bouet, thuộc Bệnh viện Đại học Angers (Pháp) phát hiện ra sau khi nhìn thấy hình siêu âm của một sản phụ 33 tuổi.

Theo đó, bác sĩ đã nhìn thấy vết rách có chiều dài 2,5cm ở tử cung của sản phụ. Nguyên nhân là do phần lớn các bé phải nhờ tới sự trợ giúp của các bác sĩ mới có thể chui khỏi ra bụng mẹ thì thai nhi trong bụng sản phụ này đã tự mình đạp rách tử cung của mẹ để thò chân ra ngoài. Vị bác sĩ này cũng đánh giá, đây là 1 ca mang thai cực hiếm hoi trong lịch sử y học thế giới.

Vị bác sĩ này cũng đánh giá, đây là 1 ca mang thai cực hiếm hoi trong lịch sử y học thế giới.

Vị bác sĩ này cũng đánh giá, đây là 1 ca mang thai cực hiếm hoi trong lịch sử y học thế giới.

Tuy nhiên, tình trạng thai nhi siêu quậy tự mình đạp rách tử cung của mẹ để thò chân ra ngoài này khiến bác sĩ ngay lập tức cảnh báo khả năng sản phụ này sẽ bị sinh non cũng như thoát vị tử cung, nhau cài răng lược, thậm chí phải cắt bỏ tử cung ở mẹ.

May mắn thay, nhờ sự nỗ lực của các bác sĩ, sản phụ này đã nhập viện sinh con bằng phương pháp đẻ mổ ở tuần thai thứ 30. Bé trai sinh ra nặng 1,4kg.

Cũng theo bác sĩ cho biết, vào thời điểm lâm bồn, vết rách tử cung của sản phụ này đã rộng tới 5cm. Được biết, trước khi mang thai em bé nghịch ngợm này, người mẹ 33 tuổi trên đã có 5 lần sinh mổ.

Mẹ bầu cẩn thận với tình trạng vỡ, rách tử cung

Vỡ tử cung là vết rách tự phát của tử cung có thể dẫn đến việc bào thai chui vào ổ phúc mạc. Dù đây là tình trạng rất hiếm gặp nhưng mẹ bầu vẫn nên cảnh giác.

Vỡ tử cung xuất hiện thường xuyên nhất là dọc theo vết sẹo ở những phụ nữ đã có tiền sử mổ lấy thai. Các yếu tố liên quan khác bao gồm bất thường tử cung bẩm sinh, chấn thương và các thủ thuật phẫu thuật tử cung khác như phẫu thuật bóc u xơ hoặc phẫu thuật mở bào thai.

Có thể điểm mặt các nguyên nhân gây vỡ tử cung:

- Tử cung căng quá mức (đẻ nhiều lần, đa ối, thai nhi bất thường).

- Xoay thai ngoài hoặc bên trong.

- Thủng tử cung do thầy thuốc.

- Sử dụng thuốc co hồi tử cung quá mức.

- Không nhận ra chuyển dạ đẻ khó với các cơn co tử cung quá mức với đoạn dưới tử cung có vòng co thắt.

Thai nhi nghịch ngợm đạp rách tử cung của mẹ để thò chân ra ngoài khiến sản phụ vội vàng nhập viện - 2

Các triệu chứng và dấu hiệu của vỡ, rách tử cung bao gồm nhịp tim chậm của thai nhi, cử động thai thay đổi chứng tỏ giảm thể tích máu, mất vị trí thai nhi (phát hiện trong khi khám cổ tử cung) và đau bụng trầm trọng hoặc liên tục. Nếu thai đã bị ra khỏi tử cung và nằm trong ổ phúc mạc, khả năng bị bệnh và tử vong của thai nhi và mẹ tăng lên đáng kể.

Để điều trị vỡ tử cung, các bác sĩ sẽ mở bụng ngay mổ lấy thai ngay, và nếu cần thiết sẽ cắt bỏ tử cung của mẹ.

Bé gái sơ sinh chào đời trong túi ối, bác sĩ tiết lộ điều kỳ lạ ở tư thế nằm của thai nhi
Những ca sinh nở kiểu này rất hiếm, cần rất nhiều kỹ thuật để có thể đưa khỏi túi ối.

Sinh đôi và đa thai

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai